'Man United dứt điểm quá tồi, Mourinho cần mua 2 hoặc 3 tay săn bàn nữa'

27/06/2017 06:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Để có thể cạnh tranh danh hiệu với các CLB khác ở mùa giải tới, Man United sẽ cần có thêm 2 hoặc 3 tay săn bàn. Đây là quan điểm của Paul Ince, tiền vệ từng khoác áo Quỷ đỏ vào thập niên 90.

Cựu tiền vệ Paul Ince của Man United mới đây đã đặt ra câu hỏi về khả năng ghi bàn của các chân sút Quỷ đỏ vào mùa giải 2016/17 vừa kết thúc. Anh cho rằng, những cầu thủ trẻ như Jesse Lingard, Paul Pogba, Henrikh Mhitaryan hay Marcus Rashford dù có phong độ rất tốt, nhưng về khâu ghi bàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Mùa vừa rồi, lão tướng Zlatan Ibrahimovic đã mang về cho đội chủ sân Old Trafford tới 28 bàn thắng trên mọi đấu trường, tuy nhiên, chấn thương đầu gối anh gặp phải trong trận đấu với Anderlecht tại Europa League đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của tiền đạo người Thụy Điển tại Man United. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã quyết định không gia hạn hợp đồng với anh, và dự kiến Ibra sẽ ra đi theo dạng tự do vào tháng Giêng năm sau.

Chú thích ảnh
Ibra là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của Man United mùa giải vừa rồi

Cựu tiền vệ Ince khẳng định, đây là lúc mà Man United cần phải gấp rút bổ sung vào sức mạnh nơi hàng công, bằng cách mang về thêm một vài tay săn bàn. Chia sẻ trên tờ Manchester Evening News, anh cho biết:

“Tôi muốn thấy HLV Mourinho mang về thêm hai hoặc ba tay săn bàn nữa, với điều kiện họ sẽ phải thực sự biết cách ghi được nhiều bàn thắng cho CLB. Một tiền vệ biết ghi bàn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Hy vọng rằng, HLV Mourinho sẽ tìm ra một chân sút đẳng cấp. Mùa trước, họ đã quá phụ thuộc vào Zlatan rồi. Nếu như nhìn vào đội hình của Man United trong suốt 20 năm qua, bạn có thể thấy CLB đã rất thành công. Bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn”.

Man United mua Harry Kane và siêu tham vọng cho hàng công

Man United mua Harry Kane và siêu tham vọng cho hàng công

Man United có vẻ đang chuẩn bị cho một kế hoạch chuyển nhượng cực sốc trong thời gian tới với việc từ bỏ hẳn thương vụ Cristiano Ronaldo để chỉ tập trung cho hàng tiền đạo, mà các mục tiêu bây giờ là Harry Kane và Alvaro Morata.

“Hãy để ý mà xem. Giggs, Scholes, Roy Keane, hay thậm chí là chính tôi, đều là những tiền vệ có khả năng ghi bàn. Steve Bruce, Gary Pallister là những hậu vệ như thế. Hoặc như Denis Irwin, anh ấy hoàn toàn có thể ghi bàn từ vị trí nửa dưới sân”.

Chú thích ảnh
Theo Ince, những chân sút trẻ của Man United vẫn chưa thực sự hiệu quả trong khâu ghi bàn

“Hiện tại, ngoài Zlatan ra, có cầu thủ nào có thể ghi được nhiều hơn hai con số? Ander Herrera không, Juan Mata không. Rashford và Lingard là những cầu thủ trẻ và tài năng – cũng không”. Ince nhận xét.

“Và Jose đã mang về cả Pogba, nhưng với giá tiền 89 triệu bảng thì có lẽ những gì mà cậu ấy thể hiện vẫn chưa thực sự rõ nét. Dù ông ấy muốn thay đổi điều gì vào mùa giải tới, theo tôi thấy điều cần nhất vẫn là giải quyết khâu ghi bàn. Tôi đoán là ông ấy cũng sẽ nghĩ như vậy”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm