Man United đứng trước cơ hội giành kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’

03/03/2017 20:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ cần vượt qua Bournemouth trong cuộc đụng độ vào tối ngày mai, Man United sẽ chạm tay vào kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử giải Ngoại hạng, thành tích mà bất kể đội bóng nào cũng mong muốn có được.

Là đội được đá sớm nhất ở vòng 27, đối thủ của Man United sẽ chạm trán là Bournemouth, đội bóng đứng thứ 14 trên BXH, và cũng là đội vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp. Ngược lại, với chức vô địch Cúp Liên đoàn, cộng với việc có được chuỗi 16 trận bất bại, Man United đang có được quyết tâm cao độ nhất.

Nếu giành chiến thắng, Man United sẽ mang về 3 điểm, kèm theo đó, họ sẽ tạm vượt qua Liverpool và Arsenal để chen chân vào Top 4. Không chỉ có vậy, đoàn quân của HLV Mourinho cũng sẽ chính thức chinh phục một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”, đó là giành chiến thắng trận thứ 600 tại đấu trường Premier League.


Giành chiến thắng trước Bournemouth, Man United sẽ cán mốc 600 trận thắng tại đấu trường Premier League

Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đang có được 599 trận thắng, 203 trận hòa và 147 trận thua, trên tổng số 949 trận đấu trong khuôn khổ giải Ngoại hạng. Đồng thời, nửa đỏ thành Manchester cũng đang là đội bóng nắm giữ nhiều cúp vô địch nhất, với 13 lần đăng quang. Tuần trước, sau khi lên ngôi tại Cúp Liên đoàn Anh, Man United cũng cân bằng kỷ lục 41 danh hiệu với “đại kình địch” Liverpool. Ở vòng đấu trước, với việc đánh bại Watford 2-0, Man United cũng xác lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 2000 điểm ở kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992).


Chức vô địch Cúp Liên đoàn đã giúp đội chủ sân Old Trafford cân bằng kỷ lục 41 danh hiệu với Liverpool

Sau 4 mùa giải, kể từ năm 1992-1996, dưới sự chỉ đạo của Ngài Alex, Man United đã cán cột mốc 100 trận thắng, sau chiến thắng tối thiểu trước Leeds hồi tháng Tư năm 1996. Trước đó, vào năm 1995, Man United cũng có chiến thắng đậm đà 9-0 trước Ipswich.

Sau Man United, Arsenal là đội bóng đứng ở vị trí thứ 2, với 517 trận thắng. Đứng ở vị trí thứ 3, với 506 trận thắng, Chelsea nhiều hơn 36 trận thắng so với đội đứng ở vị trí thứ 4 là Liverpool.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm