Man United: Đừng tiếc nếu De Gea ra đi!

01/07/2015 05:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tình cảm dĩ nhiên tồn tại, nhưng trên khía cạnh chuyên môn, Man United không nhất thiết phải quá tiếc nuối về việc De Gea ra đi.

Suốt hai tháng qua, từ khi mùa giải 2014-15 còn chưa khép lại, những tin đồn về việc David De Gea sẽ được Real Madrid hỏi mua đã rộ lên. Không cần phải xác minh về tầm quan trọng của thương vụ này nữa – nó có thể kéo theo hàng loạt hệ quả về nội bộ chính trị của Real, có thể đẩy Manchester United vào một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng có thật là... khó khăn không?

Người Tây Ban Nha thì về Tây Ban Nha

Có những logic về tâm lý được số đông thừa nhận, đó là việc ai cũng muốn gắn bó với quê hương của mình. Giống như những sinh viên đi du học nơi xa rồi sau đó vẫn ít nhiều muốn trở lại cống hiến cho nơi “chôn nhau cắt rốn”.

Người Tây Ban Nha đã từng có thời điểm tưởng như sẽ không thể chơi bóng tốt tại Anh. Tuy nhiên, từ giai đoạn giữa thập kỷ trước tới nay, họ đã chứng minh điều ngược lại.

Xabi Alonso, Luis Garcia, Cesc Fabregas hay sau này là David Silva, Juan Mata, Alvaro Arbeloa... đã thực sự tạo ra tên tuổi trên đất Anh. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đều sẵn sàng trở lại Tây Ban Nha để thực sự có một sự nghiệp trọn vẹn cho bản thân. Fabregas gắn bó với Arsenal 8 năm trời, nhưng ai cũng hiểu rằng Barcelona đã muốn thì anh sẽ không thể chối từ - kết quả chung là vậy.

Nó cũng từa tựa như cách các cầu thủ Nam Mỹ thường muốn quay về quê hương để kết thúc sự nghiệp thay vì treo giày trên đất châu Âu, mà điển hình gần nhất là Carlos Tevez.

Chuyện David De Gea gắn bó với sân Old Trafford 4 năm qua, trong đó có 2 năm thực sự làm nên tên tuổi của anh như hiện tại thực ra không thể đảm bảo được rằng anh sẽ ở lại. Tiếng gọi của Real Madrid có lẽ sẽ không thể chối từ cho một người dân thủ đô Tây Ban Nha chính cống như De Gea.

Tiếc để làm gì?

Thế nên, nếu De Gea được Real hỏi mua, Man United nên nghĩ tới việc “làm giá” để hưởng lợi tối đa, thay vì nghĩ cách thuyết phục anh ở lại.

Quan trọng hơn, thị trường hiện tại không quá hiếm hoi những cái tên có thể thay thế De Gea. Cựu cầu thủ Atletico Madrid dĩ nhiên là một thủ môn hàng đầu, nhưng anh sẽ khó có thể mang đến một “hiện tượng Schmeichel” lần thứ hai cho United.

Khi Peter Schmeichel ra đi, HLV Alex Ferguson quay cuồng mà không tìm nổi người thay thế trong nhiều năm. Trong khi đó, ở thời điểm này, Louis van Gaal hẳn không quá lo ngại. Ngay tại Anh thì ông có thể mua Hugo Lloris – đội trưởng ĐT Pháp. Ở Hà Lan, Van Gaal có trò cưng Jasper Cillessen – người đang mặc áo số 1 của Oranje. Thậm chí, có nguồn tin đã nhắc tới khả năng Van Gaal chơi khăm Arsenal bằng cách hỏi mua David Ospina. Rồi còn đó Keylor Navas, Samir Handanovic, Fraser Forster, Rene Adler hay Diego Alves trong tầm với.

Ngay mùa Hè 2014, rất nhiều đội bóng lớn đã có sự thay đổi trong khung thành. Chelsea rút Thibaut Courtois về và thành công đến nỗi “đành” để Petr Cech ra đi. Atletico Madrid mua Miguel Moya và Jan Oblak – đều là những đôi găng đáng tin cậy. Barcelona thì đại thành công với 2 tân binh Claudio Bravo và Marc-Andre ter Stegen.

Và đừng quên là thật ra Manchester United đang sở hữu Victor Valdes. 10 năm bắt chính tại Barcelona, 5 giải Zamora cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất La Liga đã đủ để khiến người ta yên tâm hay chưa?

David De Gea ra đi là một nỗi buồn về mặt tình cảm, nhất là khi anh đã chơi quá hay trong mùa giải 2014-15 vừa qua. Nhưng Manchester United không cần phải quá lo lắng. Số tiền bán De Gea có lẽ là dư đủ để họ mua một đôi găng đáng tin cậy khác.

175 David De Gea đã có tổng cộng 175 lần ra sân trong màu áo Manchester United trong 4 năm tại Anh.

75 & 5 De Gea là người bắt chính trong tất cả các cấp ĐT trẻ của Tây Ban Nha với 75 lần ra sân từ U15 đến U23. Ở ĐTQG, anh mới có 5 lần thi đấu.

30 & 7 Báo Mirror (Anh) khẳng định United có thể thu về 30 triệu bảng từ thương vụ De Gea, 7 triệu bảng trong số đó sẽ được dùng để mua Cillessen.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm