Man United đạt thỏa thuận với Guendogan: Canh bạc cho cả Guendogan và Man United

26/04/2015 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ thời Sir Alex Ferguson, Man United đã rất thèm muốn một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi... Nhưng giống như một lời nguyền, đến tận bây giờ họ vẫn chưa thể thỏa mãn mong ước ấy. Liệu Guendogan có phá được cái dớp đó?

Man United “sát” các nhạc trưởng

Khi được Sir Alex trải thảm đỏ mời về Old Trafford ở mùa giải 2001-2002, Veron đã được thừa nhận là một trong số những tiền vệ hay nhất thế giới vào lúc đó. Danh thủ Argentina đã khẳng định được đẳng cấp của mình ở môi trường Serie A (khi ấy vốn cực kì khắc nghiệt). Do đó, Veron với bản hợp đồng trị giá 28,1 triệu bảng đã nhận được rất nhiều sự kì vọng. Thế nhưng, những ngày tháng trên nước Anh của Veron thực sự đã trở thành thảm họa, khi anh không thể thích nghi được với Premier League. Veron chỉ là cái bóng mờ của chính mình và chẳng để lại nhiều dấu ấn tại Manchester United cũng như Chelsea sau này.

Ngoài Veron, danh sách thất bại tại Old Trafford còn rất dài. Có thể kể đến nhà vô địch World Cup 2002, Kleberson, tuyển thủ Bồ Đào Nha Anderson, Owen Hargreaves… và mới nhất là trường hợp của Kagawa. Cầu thủ người Nhật Bản từng được HLV Ferguson đánh giá rất cao, sau những gì đã thể hiện tại Dortmund. Song ở nhà hát của những giấc mơ, Kagawa lại chỉ có những cơn ác mộng. Hệ quả là anh này đã phải tìm đường trở lại Đức hồi mùa Hè vừa qua.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Man United lại “sát” các cầu thủ dẫn dắt lối chơi đến thế? Câu trả lời có lẽ nằm ở phong cách chơi bóng. Giải Ngoại hạng là môi trường tương đối khác so với các giải đấu khác. Các trận đấu ở Premier League thường diễn ra với tốc độ cũng như cường độ cao hơn. Lịch thi đấu cũng rất dày. Do đó, để thành công trên đất Anh ngoài tài năng, các cầu thủ còn cần một nền tảng thể lực vô cùng sung mãn và khả năng thích nghi cực nhanh. Trong khi đó, các cầu thủ có năng lực dẫn dắt lối chơi lại thường chỉ mạnh về kỹ thuật, chứ không sở hữu sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt. Hơn nữa, một CLB luôn phải đối mặt với gánh nặng thành tích như Man United thì lại chẳng có thời gian để chờ đợi một tân binh hòa nhập.

Thách thức cho Guendogan

Những vấn đề nêu trên cũng sẽ là những thứ mà Guendogan sẽ phải đối mặt, nếu anh gia nhập sân Old Trafford từ mùa giải tới với giá 21,5 triệu bảng như nhiều tờ báo nước ngoài đưa tin. Tiền vệ của Dortmund có đủ phẩm chất để trở thành một tiền vệ toàn năng, công thủ toàn diện. Guedogan có tư duy chơi bóng rất mạch lạc, nhãn quan chiến thuật tốt, kỹ thuật tuyệt vời và năng lực pressing cũng không đến nỗi nào. Nếu phát tiết được hết khả năng, Guendogan hoàn toàn có thể trở thành người giải lời nguyền ở sân Old Trafford.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Guendogan lại có tiền sử chấn thương rất phức tạp. Trước khi trở lại thi đấu hồi tháng 10 vừa qua, ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã từng phải trải qua 403 ngày ngồi ngoài do chấn thương cột sống. Đây là một nguy cơ rất lớn đối với Guendogan khi thi đấu ở Anh. Bởi các trận đấu ở giải Ngoại hạng thường xuyên có những pha va chạm mạnh.

Nếu vượt qua được nỗi lo về chấn thương, nhiều khả năng Guendogan sẽ đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới tại Old Trafford. Bằng không, ngược lại rất có thể anh sẽ lại vào vai một bệnh nhân dài hạn giống như Owen Hargreaves trước kia. Đấy sẽ là canh bạc cho cả Guendogan lẫn Manchester United.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm