Man United: Cần Di Maria để tìm lại niềm tin

21/08/2014 09:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang trải qua khởi đầu không như ý dưới thời HLV Louis Van Gaal. Chính vì thế, một sự bổ sung chất lượng như Angel Di Maria là cần thiết để lấy lại niềm tin cho những trận đấu tiếp theo.

Sau khi trận mở màn với Swansea khép lại, mãi đến tận hơn 4 giờ chiều (giờ địa phương), Ed Woodward, phó chủ tịch phụ trách điều hành, mới rời khỏi khu kỹ thuật của Man United.

Tiêu nhiều, vẫn cứ thấy thiếu

Ngay sau đó, người ta bắt gặp ông nhìn thoáng qua khu vực họp báo, nơi vẫn còn sự xuất hiện của một vài phóng viên. Nhưng gương mặt của ông thì toát lên một nụ cười gượng gạo. Woodward hẳn đã nhận ra ông là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi Man United mở màn mùa giải bằng một thất bại.

Nguyên nhân là bởi dù đã chi tiêu tới hơn 120 triệu bảng trong suốt 14 tháng Woodward tại vị, Man United vẫn còn nhiều hạn chế về đội ngũ nhân sự.

Juan Mata, bản hợp đồng trị giá 37 triệu bảng từ Chelsea hồi đầu năm, vẫn chưa thể phát huy hết khả năng. Không thể phủ nhận trước Swansea, Man United đã phơi bày những vấn đề ở mọi tuyến. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là cách chơi của Man United rất thiếu tốc độ, sự quyết liệt và linh hoạt. Dù đã được giải thoát khỏi vị trí chạy cánh, Adnan Januzaj vẫn tỏ ra cô độc và không đủ khả năng tạo ra những phẩm chất đặc biệt. Ngoài ra còn là trục trặc phát sinh từ sơ đồ ba hậu vệ, cũng như nơi hàng công khi Wayne Rooney và Javier Hernandez di chuyển theo hướng giẫm chân lên nhau. Điều mà đội chủ sân Old Trafford cần vào lúc này là một ai đó có khả năng tạo ra khoảng trống bằng cách đánh bại hàng thủ đối phương.

Ander Herrera, trong trận đấu đầu tiên cho Man United, đã rất cố gắng tung ra những đường chuyền tốt từ hàng tiền vệ, nơi vẫn đang rất thiếu những lựa chọn. Nhưng như thế là chưa đủ.

Di Maria – giải pháp mới cho hàng công Man United?

May mắn cho Man United là họ đang có cơ hội để bổ sung một cầu thủ chất lượng cho hàng công, đó là Angel Di Maria. Real Madrid đã sẵn sàng chia tay tiền vệ người Argentina, người từng được Sir Alex Ferguson trao giải cầu thủ hay nhất trận chung kết Champions League trên sân Lisbon mùa trước. Hôm thứ Hai vừa rồi, HLV Carlo Ancelotti đã nói rằng cánh cửa vẫn đang để ngỏ với Di Maria: “Tôi không biết quyết định của cậu ta là như thế nào”.

Man United có thể tận dụng lợi thế từ Luật công bằng tài chính, khi Real Madrid phải bán người sau khi đã mua James Rodriguez và Toni Kroos, trong khi đối thủ cạnh tranh PSG lại không thể mạo hiểm sau khi bị UEFA trừng phạt vì vi phạm luật.

Woodward rất tự tin về việc chi tiêu của đội bóng: “Chúng tôi có thể chi 60, 70 hay 80 triệu cho một cầu thủ, và chúng tôi không ngại ngần điều đó”. HLV Louis Van Gaal thì phát biểu trước khi mùa giải bắt đầu: “Chúng tôi không cần những cầu thủ chạy cánh để làm rộng hơn không gian tấn công”. Thật ra có thể hiểu chiến lược gia người Hà Lan chỉ cần thêm những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp như Ronaldo hay Di Maria.

Vấn đề nằm ở chỗ giá của Di Maria không hề rẻ chút nào. Hơn thế, mức lương dự tính vào khoảng 200.000 bảng/tuần của cầu thủ này có thể khiến Man United mất tới 100 triệu bảng cho thương vụ này. Trong khi đó, Di Maria vẫn có thể đến với PSG theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 65 triệu euro (51,8 triệu bảng) vào mùa hè sang năm.

Dẫu vậy, Di Maria vẫn sẽ là một lựa chọn phù hợp cho Van Gaal, khi anh có thể chơi ở bất kì đâu trong hệ thống ba cầu thủ tấn công phía sau trung phong cắm. Van Gaal hoàn toàn có thể dùng anh giống như với Arjen Robben ở tuyển Hà Lan.

120 – Tính đến nay, sau 14 tháng Ed Woodward nắm quyền phó chủ tịch phụ trách điều hành, Man United đã chi ra tới 120 triệu bảng mua cầu thủ.

100 – Ước tính Man United có thể phải chi tới 100 triệu bảng để có được Di Maria, trong đó có 50 triệu bảng là phí chuyển nhượng.

34 – Mùa trước, Di Maria thi đấu 34 lần cho Real Madrid ở La Liga, ghi được 4 bàn và tung ra 17 đường kiến tạo thành bàn.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm