'Man United cần cầu thủ giỏi, còn muốn đá sơ đồ nào thì... tính sau'

18/08/2014 14:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Bình luận viên Jamie Redknapp đã góp nhặt những chi tiết đáng chú ý ở Premier League 2 ngày thi đấu đầu tiên trong mùa và đưa ra phân tích, nhận định.

Man United cần những cầu thủ giỏi

Tử huyệt phòng ngự của Man United đã bị Swansea phá vỡ trong trận khai màn Premier League. Nhưng hãy quên việc họ có 3 hay 4 cầu thủ được bố trí nơi tuyến dưới. Man United, thực ra có thể chơi với bất cứ sơ đồ nào mà họ muốn, nhưng dù gì cũng chẳng thay đổi được thực tế: Cầu thủ của họ không đủ giỏi.

Có quá nhiều bình luận về Louis van Gaal và liệu ông có áp dụng sơ đồ 3-5-2 đã quá thành công với đội tuyển Hà Lan ở World Cup với Man United. Tôi thực sự phát ốm với những phân tích về hệ thống như vậy. Man United chơi với sơ đồ nào không quan trọng, vấn đề ở đây là chất lượng cầu thủ và tại Man United thời điểm này, đó là điều còn thiếu.

Man United cần bổ sung những cầu thủ chất lượng cao.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng có bao nhiêu cầu thủ trong đội hình ra quân hôm Chủ nhật của Man United sẽ cạnh tranh nổi vị trí ở những CLB như Man City hoặc Chelsea? Có thể Rooney là cái tên được chọn, nhưng chỉ có thế thôi.

Tin tốt cho Van Gaal là ông vẫn còn thời gian để mang về những gương mặt mới. Tuy nhiên, ai là người muốn cập bến Old Trafford?

Giải pháp cho Man United có lẽ là trong cùng lúc đưa cả Van Gaal, Bob Paisley và Jose Mourinho lên băng ghế huấn luyện và ngay cả như thế cũng chưa chắc giúp họ trở lại với Top 4 nếu cứ đá với đội hình này.

Ramsey có thể trở thành Lampard của Arsenal


Ramsey luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ.

Trước sự cố gãy chân năm 2010, Aaron Ramsey được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Anh. Ramsey bây giờ vẫn đang thể hiện đúng với nhận định đó.

Arsenal chơi không thực sự hoàn hảo trước Crystal Palace nhưng Ramsey thì khởi đầu như thể cậu ấy sẽ là Frank Lampard của Arsenal. Frank luôn ghi dấu ấn bởi những bàn thắng quan trọng với Chelsea, đặc biệt là những bàn thắng muộn. Ramsey bây giờ cũng thể hiện tố chất đó. Cậu ấy chơi tràn đầy tự tin và giống như thỏi nam châm hút bóng.

Ramsey là một cầu thủ phi thường. Thống kê cho thấy cậu ấy hoạt động rộng hơn bất cứ cầu thủ nào trong trận đấu; năng lượng và tinh thần chiến đấu cũng là lý do tại sao Ramsey luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Giữ được bộ khung, Man City vẫn quá mạnh


Các trụ cột mùa trước sẽ giúp Man City bảo vệ ngai vàng?

Trong tất cả những đội bóng lớn đã ra sân tuần này, Man City có vẻ tạo ấn tượng tốt nhất. Man City có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Newcastle nhưng vẫn chứng minh được họ có đủ chất lượng để tìm đến chiến thắng. Hầu hết mọi người đều nhận định Chelsea sẽ vô địch mùa này nhưng Man City đủ sức bảo vệ ngôi vương.

Chìa khóa của Man City là họ giữ được bộ khung đã đưa họ đến với danh hiệu mùa trước. Vincent Kompany, Yaya Toure, David Silva và Sergio Aguero chỉ mới thi đấu 5 trận cùng nhau ở Premier League mùa trước nhưng họ vẫn vô địch. Nếu Man City có thể giữ những cầu thủ này, chẳng có lý do gì khiến họ không thể bảo vệ thành công chức vô địch.

Southampton sẽ sống sót


Mất nhiều trụ cột, Southampton vẫn thi đấu ấn tượng.

Sau một mùa Hè mua bán rầm rộ, rất nhiều người dự đoán Southampton có lẽ sẽ phải chật vật trụ hạng ở mùa này. Nhưng thực tế, họ sẽ vẫn ổn. Victor Wanyama thực sự là "quái vật" nơi hàng tiền vệ, Morgan Schneiderlin là tài sản quý nếu không ra đi và James Ward-Prowse là một tài năng trẻ tuyệt vời. Chẳng ai kỳ vọng Southampton sẽ thi đấu hay như mùa trước nhưng tại Anfield, họ đã chứng minh được rằng họ vẫn là đội bóng tốt và thất bại là do thiếu may mắn.

Lời khen cho Aston Villa


Aston Villa đã giành chiến thắng ngoạn mục ở vòng 1.

Đã có một số chiến thắng ấn tượng trong 2 ngày thi đấu cuối tuần và trận thắng của Aston Villa trước Stoke được xếp thứ 2 trong số đó, chỉ thua chiến thắng của Swansea tại Old Trafford. Bất cứ ai cũng đánh giá Aston Villa có thể hứng chịu 3 tới 4 bàn thua nhưng trái ngược, họ xây dựng đội hình và phối hợp hoàn hảo. Phần nào phải cảm ơn tài năng của Paul Lambert và Roy Keane.

Năm ngoái, áp lực đè nặng họ nhưng bây giờ, họ hoàn toàn tự do để trở lại với sức mạnh của chính mình.

Burnley là đội bóng đáng xem


Chelsea không được phép coi thường Burnley.

Chúng ta đều biết rõ người hâm mộ mong đợi những gì từ Chelsea. Nhưng cá nhân tôi thì nghĩ rằng rất nhiều người sẽ thích Burnley thi đấu trong năm nay. Sean Dyche đã làm rất hoàn hảo công việc của mình khi đưa họ trở lại với Premier League, và tôi thích cách mà họ chơi bóng. Hãy dè chừng Kieran Trippier và Danny Ings, hai tài năng đang chờ được bùng nổ. Ở tuổi 23, Trippier sẽ chiến đấu để giành được vị trí hậu vệ phải trong đội hình tuyển Anh. Cậu ta có khả năng chuyền bóng rất tốt, có thể kiến thiết bóng từ hai đầu sân và sút phạt trực tiếp đầy uy lực. Còn với Ings, cậu ấy là Livewire (nhân vật trong truyện tranh của Marvel) ngoài đời thực với 26 bàn thắng ghi được mùa trước.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm