Man City vẫn còn cơ hội bám đuổi Chelsea nhưng chỉ là… lý thuyết

14/02/2017 09:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thắng nhọc nhằn 2-0 của Man City trước Bournemouth đã giúp thầy trò Pep Guardiola trở thành đội bóng “gần” Chelsea nhất trên BXH với khoảng cách 8 điểm trong khi mùa giải còn 13 vòng đấu.

8 điểm và 13 vòng đấu… Rõ ràng đây là một khoảng cách không dễ để san lấp khi mà Chelsea chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự bất ổn trong khi giải đấu chẳng còn quá nhiều thời gian. Nhưng, lịch sử có thể khiến các CĐV Man City tin vào một cuộc lật đổ vĩ đại.

Với những ai theo dõi Premier League trong vài năm trở lại đây, chắc chắn họ không thể quên được mùa giải 2011/12, mùa giải chứng kiến cái kết kịch tính bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Năm đó, Man City chính là đội bóng tạo nên lịch sử với cú lội ngược dòng có một không hai ở những vòng đấu cuối cùng và những giây cuối cùng của vòng 38.


Man City khi đó được dẫn dắt bởi Roberto Mancini, thậm chí cho đến vòng 32 còn kém kình địch Man United của Sir Alex Ferguson 8 điểm và nhiều người đã chắc nịch cho rằng “Quỷ đỏ” sẽ sớm vô địch. Tuy nhiên, 2 trận mất điểm liên tiếp của Man United và đặc biệt là trận thua trực tiếp trước Man City đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Man City lần đầu tiên vô địch Premier League với số điểm ngang bằng Man United nhưng hơn về hiệu số.

Điều trùng hợp ở mùa giải này là Man City và Chelsea vẫn còn 1 trận chạm trán nhau trên sân Stamford Bridge tại vòng 31. Trên lý thuyết, chỉ cần 1 đến 2 trận sảy chân của Chelsea trước khi thua Man City như Man United trong quá khứ thì việc thầy trò Antonio Conte tuột chức vô địch hoàn toàn có thể diễn ra.

Tuy nhiên, lịch sử vẫn chỉ là lịch sử, thực tế mới là điều quyết định vấn đề. Nhìn trên mọi phương diện, từ phong độ, sự ổn định đến lịch thi đấu, ai cũng có thể cảm nhận được chức vô địch đang gần Chelsea đến như thế nào.

Từ giờ đến cuối mùa, lịch thi đấu của Man City là khó hơn hẳn Chelsea. Họ vẫn còn phải đối đầu với Liverpool, Arsenal, Man United và Chelsea trong khi đội bóng thành London chỉ còn trận gặp Man City và Man United là khó khăn. Chưa kể đến rằng Man City còn phải căng sức tại Champions League trong khi Chelsea thì thảnh thơi hơn rất nhiều chỉ với đấu trường quốc nội.


Ngoài ra, nếu nhìn vào giai đoạn giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 của Man City thì không nhiều người tin họ sẽ không đánh rơi những điểm số. Đội chủ sân Etihad sẽ có 4 trận đấu lớn liên tiếp và có tới 3 trận phải làm khách trước Monaco, Arsenal và Chelsea, xen kẽ là 1 trận tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Bản thân Man City cũng không thi đấu quá hay trong những trận cầu Top 6 ở mùa này.

Như Guardiola nói sau trận gặp Bournemouth: “Khoảng cách vẫn là quá lớn nên bạn đừng mong Chelsea sẽ thua trong khi cực khó để cho chúng tôi thắng tất cả các trận đấu còn lại. Hôm qua họ không thắng nhưng họ chơi rất chắc chắn, đối thủ rất khó để có thể tạo ra cơ hội”. Vì vậy, thật khó cho một phép màu ở nửa xanh thành Manchester như mùa giải 2011/12.


Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm