Man City toàn thắng 4 trận: Chỉ còn Man United đuổi kịp Man City?

30/08/2015 14:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đá 4 trận, thắng 4, ghi được 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào, Man City đang thể hiện vị thế của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Man City thắng Watford trên sân nhà cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Họ đã gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1 khi đội khách Watford đã chiến đấu hết mình. Nhưng đến hiệp 2, đâu lại vào đấy. Hai bàn thắng của Raheem Sterling và Fernandinho trong vòng 10 phút đầu hiệp 2 đã giúp Man City có chiến thắng dễ dàng và duy trì khởi đầu toàn thắng ở Premier League.

Với việc các trụ cột như Yaya Toure, Vicent Kompany lấy lại phong độ tốt nhất, tân binh Raheem Sterling hòa nhập cực nhanh và David Silva, Sergio Aguero vẫn rất xuất sắc, đội hình Man City đã rất mạnh. Thử tưởng tượng nếu họ có thêm Kevin De Bruyne trong những ngày tới, ai có thể cản được họ đây?

Những nhà đương kim vô địch Chelsea đang có 1 khởi đầu tồi tệ. Trận thua trước Crystal Palace khiến họ vẫn chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu. Hàng thủ của Chelsea vẫn không hề có dấu hiệu được cải thiện, đã để thua tới 9 bàn, quá tệ so với tiêu chuẩn của Mourinho. Trong khi đó, hàng công dù đã bổ sung Pedro vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Quan trọng hơn, có vẻ như hội chứng “mùa giải thứ 3” đang quay trở lại ám ảnh Chelsea của Mourinho. Không còn hình ảnh một đội bóng chắc chắn và đáng sợ nữa, mà thay vào đó là một Chelsea vô cùng hỗn loạn. Những rắc rối hậu trường như vụ nữ bác sĩ cũng khiến nội bộ đội chủ sân Stamford Bridge thêm bất ổn. Nếu Mourinho không tìm cách thay đổi tình hình, có lẽ chiếc ghế của ông cũng chẳng giữ nổi.

Arsenal đã gượng dậy sau trận thua trước West Ham ở vòng mở màn, nhưng họ không thi đấu tốt hơn so với mùa giải trước, thậm chí là tệ hơn. Việc Arsene Wenger không tăng cường thêm cho tuyến giữa và hàng công cũng có thể khiến Arsenal phải trả giá khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.

Liverpool sau khởi đầu thuận lợi vừa thua tan nát 0-3 trước West Ham. Mà với tiềm lực hiện tại, họ không thể cạnh tranh cho chức vô địch, một vé dự Champions League mới là mục tiêu của thầy trò Brendan Rodgers. Xem ra, đội bóng duy nhất ở thời điểm hiện tại có khả năng chặn đứng Man City chỉ có người hàng xóm của họ, Man United.

Đúng là Man United vẫn chưa thể ổn định được lối chơi và đội hình của mình, và còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Nhưng trong số các ứng cử viên vô địch, họ là đội duy nhất tiến bộ hơn so với mùa giải trước. Hàng thủ chơi có tổ chức và vững chắc, tuyến giữa chất lượng hơn và hàng công đang dần ăn ý và khởi sắc hơn, Man United hứa hẹn sẽ còn chơi tốt hơn nữa.

Nếu Man United cũng không thể có được những kết quả thuận lợi, e rằng Premier League năm nay sẽ sớm hạ màn. Vì hiện tại, Man City đang thể hiện phong độ của một đội bóng không thể ngăn cản.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm