Man City thua sốc Newcastle, mất cả Silva lẫn Toure trước derby Manchester

30/10/2014 07:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú sốc đã xảy ra ở vòng 4 (hay vòng 1/8) đội Cúp Liên đoàn Anh khi nhà ĐKVĐ của giải đấu Man City đã bất ngờ thua 0-2 ngay trên sân nhà Etihad trước Newcastle.

HLV Manuel Pellegrini không hề coi nhẹ giải đấu đã giúp ông giành danh hiệu đầu tiên trên đất Anh. Bằng chứng là Man City đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Cộng với lợi thế sân nhà, City tưởng như sẽ dễ dàng đè bẹp Newcastle.

Silva rời sân ngay phút thứ 5 vì chấn thương đầu gối.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã có một sự khởi đầu tồi tệ khi nhạc trưởng David Silva dính chấn thương đầu gối ngay ở phút thứ 5 và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nasri. Và chỉ 1 phút sau đó, Fernandinho đã để mất bóng ngớ ngẩn trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Rolando Aarons băng xuống và dứt điểm đưa bóng qua hai chân Willy Caballero. Cựu thủ môn của Malaga lẽ ra phải làm tốt hơn trong tình huống này, còn lỗi của Fernandinho là rất rõ ràng.

City đã nỗ lực để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhưng ngoài hai cơ hội của Stevan Jovetic trong hiệp 1, họ hoàn toàn lép vế trước Newcastle. Đội khách lẽ ra phải ghi nhiều hơn 1 bàn trong 45 phút đầu tiên nếu như Paul Dummett và Adam Armstrong dứt điểm tốt hơn.

Sang hiệp 2, lẽ ra Newcastle phải được hưởng phạt đền còn Kolarov của City bị truất quyền thi đấu sau khi hậu vệ trái người Serbia phạm lỗi rõ ràng với Gabriel Obertan trong vòng cấm ở phút 68, nhưng trọng tài Stuart Attwell đã bỏ qua.

Tuy nhiên, Newcastle vẫn vượt qua sự bất công để ghi bàn thứ hai, đồng thời khép lại trận đấu. Phút 75, Sissoko dễ dàng vượt qua Fernandinho lẫn Sagna trước khi đánh bại Caballero bằng một pha vẩy má ngoài kỹ thuật. Thua Newcastle, City đã chính thức trở thành cựu vô địch Cúp Liên đoàn.

Sissoko ghi bàn kết liễu City

Trận thua Newcastle càng cho thấy phong độ sa sút của City mùa này. Họ mới thắng 6 trên 15 trận ở mọi đấu trường mùa này và vừa trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng lần thứ hai trong mùa giải mới kéo dài hơn 3 tháng. Nếu thất bại trước West Ham hồi cuối tuần trước có thể được coi là kém may mắn thì trước Newcastle, City đã thua hoàn toàn thuyết phục.

Tệ hơn cho City là họ còn mất hai trụ cột sau thất bại trước Newcastle trong khi trước mắt là trận derby với Man United. Silva phải rời sân từ sớm vì chấn thương mắt cá trong khi Toure cũng rời cuộc chơi từ phút 59 vì chấn thương háng. Mọi thứ có lẽ đã không thể tệ hơn với City.

+ Đội hình thi đấu và chấm điểm của Daily Mail:

Man City (4-2-3-1) Caballero 5.5; Sagna 6, Demichelis 6, Mangala 5.5, Kolarov 6; Fernandinho 5.5, Toure 6 (Navas 59, 6) ; Milner 6.5, Jovetic 5.5, Silva 6 (Nasri 8, 7 (Aguero 69, 6 )); Dzeko 5.5

Newcastle (4-1-4-1) Elliot 6; Janmaat 6.5 (Sissoko 64, 7), Coloccini 7, Dummett 6.5, Haidara 7; Abeid 7; Obertan 7, Taylor 7.5, Colback 6.5, Aarons 7 (Ameobi 45, 6.5); Armstrong 6 (Riviere 64, 6)

Bàn thắng: Aarons 5, Sissoko 75

+ Kết quả vòng 16 đội Cúp Liên đoàn:

Manchester City 0 - 2 Newcastle United
Stoke City 2 - 3Southampton
Tottenham Hotspur 2 - 0 Brighton & Hove Albion

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm