Man City sẽ 'vô đối' ở Premier League khi Aguero và Silva trở lại

14/11/2015 07:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ nghỉ cho các CLB để những ĐTQG tập trung sẽ có ý nghĩa điều chỉnh quan trọng với cuộc đua tới chức vô địch Premier League. Trong khi hầu hết các HLV sẽ không hài lòng khi những trụ cột của họ phải vắt kiệt sức trong mấy ngày nữa, Manuel Pellegrini là một ngoại lệ.

Với chiến lược gia người Chile và đội bóng đầu bảng Manchester City của ông, một kỳ nghỉ đến đúng lúc hơn bao giờ hết cho những ngôi sao đang chấn thương của ông. Cả David Silva và Sergio Aguero đều không ra sân phút nào kể từ chiến thắng trước Newcastle ngày 3/10. Dẫu vậy, Man xanh vẫn duy trì được thế thượng phong ở ngôi đầu bảng xếp hạng.

Aguero và Silva

5 bàn của Aguero và màn trình diễn ấn tượng từ Silva trong trận đấu đó đã khiến Man City được ca tụng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa này, nhưng cũng phải thấy rằng nhiều cầu thủ áo xanh khác đã đóng góp không kém cho đội bóng, nhất là trong giai đoạn bộ đôi này vắng mặt. Dẫu vậy, với đối thủ tiếp theo của Man City sẽ là Liverpool của Juergen Klopp ở Etihad, Pellegrini sẽ rất chờ đợi 2 cầu thủ tấn công giỏi nhất của ông có thể trở lại.

Thêm vào đó sự vắng mặt của đội trưởng Vincent Kompany, Man City cho thấy họ là một đội bóng thực sự mạnh ra sao, ngay cả khi ngôi đầu hiện giờ là khá mong manh. Họ cũng đã vươn lên dẫn đầu bảng D ở Champions League sau cú vấp ở lượt trận thứ nhất trên sân nhà trước Juventus. Đã giành vé đi tiếp trước 2 lượt trận, Man City giờ có thể tập trung toàn lực cho Premier League.

Với 3 trong 4 trận tiếp theo của họ là trên sân nhà, Pellegrini sẽ muốn sự tập trung và tăng tốc nơi các cầu thủ. Sau trận gặp Liverpool, Man City sẽ làm khách ở Turin cho trận “chung kết bảng” Champions League gặp Juventus, rồi tiếp Southampton và Hull City (tứ kết League Cup). Xử lý tốt các trận đấu đó, và Man xanh sẽ bước vào tháng 12 với vị thế của một đội bóng theo đuổi chức vô địch ở mọi giải đấu mà họ tham dự.

Cơ hội vô địch của Arsenal sẽ được quyết định ở giai đoạn năm mới

Cơ hội vô địch của Arsenal sẽ được quyết định ở giai đoạn năm mới

Lịch thi đấu của Arsenal từ giờ tới hết năm 2015, trừ cuộc đọ sức thượng đỉnh với Man City vào ngày 22/12, gồm toàn những đối thủ mà họ có thể thắng.


Chiều sâu tốt nhất giải

Với tất cả những hy vọng ở Arsenal và Man United, đội đầu bảng vẫn đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Nếu Silva và Aguero có thể trở lại đúng lúc, Man City sẽ mạnh hơn bao giờ hết, với một đội hình đủ chiều sâu và chất lượng để thực sự tìm kiếm ít ra là một cú đúp. Pablo Zabaleta cũng có thể trở lại ở trận gặp Liverpool, một sự bổ sung quan trọng nữa cho đội bóng áo xanh ở thời điểm này.

Dù những Eliaquim Mangala, Bacary Sagna, Fernando và Jesus Navas đều đã chơi hay trong giai đoạn đội chủ sân Etihad gặp khó khăn về mặt nhân sự thời gian qua, họ vẫn chỉ là những người thay thế. Trong dài hạn, những Zabaleta, Kompany, Samir Nasri, Silva và Aguero vẫn phải là bộ khung chiến thắng cho Pellegrini, khi ông cần cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng ở giai đoạn lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Với thành tích ấn tượng như thế từ đầu mùa, HLV người Chile vẫn chưa thực sự xác định được đội hình xuất phát ưu tiên ổn định của ông. Khi Zabaleta vắng mặt, Sagna đã chơi rất hay ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Aleksandar Kolarov kết hợp rất ăn ý với Raheem Sterling ở cánh bên kia. Ở trung tâm hàng thủ, Kompany hẳn rất chờ đợi được chơi cặp với Nicolas Otamendi. Còn cho vai trò tiền vệ trung tâm, Yaya Toure và Fernandinho hiện là giải pháp số 1. Trên hàng công sự cạnh tranh là rất quyết liệt, với nhiều cầu thủ đa năng, phong độ tốt và đều rất hợp với triết lý của Pellegrini: Silva, Navas, Sterling, Nasri, Aguero và Kevin De Bruyne.

2 người mới Sterling và De Bruyne đã gây ra sự cạnh tranh rất tích cực và sức ép lớn lên những người cũ ở Etihad khi họ chơi rất ấn tượng ở giai đoạn mở đầu mùa giải. Chiều sâu đội hình của Pellegrini là điều khiến mọi HLV phải ghen tị, và sự ghen tị sẽ càng lớn một khi mọi ngôi sao đang dưỡng thương của ông trở lại.

2,17 Số bàn thắng trung bình mỗi trận mà Man City ghi được ở Premier League mùa này, cao nhất giải.

11 Man City đã kiếm được 11 điểm trên sân khách mùa này.

21 Pellegrini đã sử dụng 21 cầu thủ khác nhau ở Premier League mùa này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm