Man City: Không Yaya Toure, sống sao?

08/01/2013 10:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không những đang bị kình địch M.U dẫn tới 7 điểm tại Premier League, Man City còn phải chịu tổn thất to lớn khi mất 3 cầu thủ vì “virus CAN 2013”. Trong số ấy, Yaya Toure dĩ nhiên là quan trọng nhất.


Man City sẽ rất nhớ Yaya Toure

Dù từng quen biết Sabri Lamouchi (HLV ĐT Bờ Biển Ngà), hồi ông này còn thi đấu ở Serie A, nhưng Mancini cũng không tài nào xin lùi ngày tập trung ĐTQG của Kolo Toure, Yaya Toure và Abdul Razak được. CAN 2013 sẽ khai mạc vào ngày 19/01 tới, nên theo quy định của FIFA, CLB phải nhả cầu thủ trước 2 tuần. Vì thế, bộ ba trên đã không thể dự nốt trận đấu với Watford tại cúp FA (thắng 3-0). Man City cũng là CLB Premier League đóng góp quân nhiều nhất cho CAN 2013, hơn cả Arsenal và Chelsea (cùng 2 cầu thủ).

Nếu đội tuyển Bờ Biển Ngà lại vào đến tận chung kết như CAN 2012 thì Man City sẽ vắng bộ ba trên trong vòng 6 tuần. Nên nhớ, bệnh viện Etihad đang có 5 "bệnh nhân" là Aguero, Rodwell (chấn thương gân khoeo), Micah Richards, Maicon (đầu gối) và Kolarov (bắp đùi). Razak, 20 tuổi và mới đá 3 trận mùa này, có vắng cũng chẳng sao. Kolo Toure thật ra cũng không thể nào cạnh tranh được với Kompany, Nastasic và Lescott, nhưng sự vắng mặt của Yaya thì thật đáng lo. Anh đá nhiều trận nhất từ đầu mùa (27), và là trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa Man City.

Một năm trước, trong giai đoạn Yaya Toure vắng mặt, Man City gục ngã 2-3 ngay trên sân nhà trước M.U và bị loại khỏi cúp FA. Ngay sau đó, họ bị Liverpool loại nốt khỏi Cúp Liên đoàn (2-3 sau 2 lượt trận). Chưa hết, thất bại đau đớn trước Everton, với bàn duy nhất của Gibson (một cựu Quỷ đỏ), đã khiến Man City bị M.U bắt kịp về điểm số. Ngay cả khi Yaya Toure trở lại, tác động từ CAN 2012 vẫn rất lớn. Sự mỏi mệt của tiền vệ người Bờ Biển Ngà là lý do khiến Man City đánh mất nhiều điểm số quan trọng. Điển hình như thất bại 0-1 trên sân Swansea khi Y.Toure bất lực trước những pha phối hợp nhanh như điện xẹt của đối phương. Những kết quả tồi tệ sau đó trước Stoke (1-1), Sunderland (3-3) và Arsenal (0-1) là nguyên nhân dẫn đến việc họ bị M.U gác tới 8 điểm khi Premier League chỉ còn 7 vòng.

Nỗi ám ảnh trở lại

Màn nước rút của Man City mùa trước quả là ngoạn mục. Nhưng nên nhớ, Man City bước vào tháng Giêng 2012 với “vốn liếng” là 3 điểm nhiều hơn M.U. Còn bây giờ, họ đang bị đối phương gác đến 7 điểm. Nếu đi vào vết xe đổ như một năm trước, Man City sẽ sa lầy thực sự.

Bài test đầu tiên cho cuộc sống không Yaya Toure sẽ là chuyến làm khách đầy bất trắc đến sân Emirates tối Chủ nhật này. Arsenal tuy khá thất thường về phong độ nhưng lại hết sức khó lường khi đang sở hữu những ngôi sao tấn công đáng ngại, nhất là Theo Walcott. Vắng Toure, tuyến tiền vệ của Man City sẽ phải đối mặt với những khó khăn thực sự vì không người cầm nhịp, thiếu hẳn sức mạnh tranh chấp. Tương tự, trận đấu với Liverpool vào ngày 02/02 cũng sẽ là một thách thức thực sự nếu vắng Yaya Toure. Nếu đội tuyển Bờ Biển Ngà bị loại ngay vòng bảng, thì may ra Yaya Toure kịp tham dự trận đấu này. Lý do: trận cuối cùng vòng bảng của Những chú voi diễn ra vào rạng sáng ngày 31/01, gặp Algeria. Nhưng khả năng này khó xảy ra, bởi Bờ Biển Ngà đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch CAN 2013.

Một năm trước, vì thiếu hụt nhân sự nơi tuyến giữa mà Mancini phải sử dụng cả “hàng hết đát” là Owen Hargreaves. Còn bây giờ? Không quá khó để nhận ra cặp tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Javi Garcia – Gareth Barry, hoặc khi cần thiết, James Milner sẽ được kéo vào giữa đá cặp với 1 trong 2 người này. Tuy nhiên, không một ai trong số họ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt như Yaya Toure cả.

Ở thời điểm hiện tại, Yaya Toure đang ở trong bệnh viện Abu Dhabi vì bị ho và sốt. Tuy nhiên, các quan chức ĐT Bờ Biển Ngà khẳng định tình trạng sức khỏe của anh không đáng ngại và sẽ sớm trở lại sân tập.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm