Man City: Đá thực dụng như Mourinho, tại sao không?

30/01/2015 14:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanmhoa.vn) - Sau trận đối đầu hồi tháng 9 năm ngoái, HLV Pellegrini chê bai Chelsea chơi như một đội bóng nhỏ. Bây giờ Man City lại có không ít lý do để đóng vai của một đội bóng cửa dưới.

Có tiền đạo, hạn bàn thắng

Thật đáng ngạc nhiên là nhà ĐKVĐ Premier League lại ghi tới 9 bàn trong 4 trận đấu ở giai đoạn cuối năm 2014 đầu năm 2015, khi họ không có một chân sút thực thụ nào. Lúc các tiền đạo của Man City trở lại sau chấn thương, thầy trò Pellegrini lại không ghi nổi một bàn nào trong 2 trận gần nhất.

Hãy lấy ví dụ từ trận Man City gặp Sheffield Wednesday tại vòng 3 FA Cup. Man City tỏ ra khá bế tắc dù họ đá với một tiền đạo thực thụ: Stevan Jovetic. Khi HLV Pellegrini tung James Milner vào thay Jovetic, tiền vệ người Anh lại mang về hai bàn thắng. Rõ ràng, Man City có xu hướng chơi tốt hơn khi không có một trung phong đúng nghĩa nào.

Pellegrini hẳn đã nhận ra sự bất ổn của Man City, nhất là sau trận thua trước Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup: “Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi phải thay đổi cách chơi bởi chúng tôi đã quen với việc thi đấu không có tiền đạo trong suốt một tháng qua. Sau khi các tiền đạo bình phục chấn thương, họ cần thời gian để đạt phong độ tốt nhất. Đồng thời chúng tôi phải trở lại với cách tiếp cận thường thấy. Có lẽ mọi thứ cần có thêm thời gian”.

Có nên thay đổi cách tiếp cận?

Có điều, thời gian mà Man City cần lại không có. Họ sắp bước vào trận đấu quan trọng với đội đầu bảng Chelsea. Một trận thua sẽ khiến thầy trò Pellegrini bị bỏ xa đến 8 điểm, điều các cổ động viên Man City không hề muốn chút nào.

Đó thật sự là một thách thức lớn với Pellegrini, nếu nhìn vào thực tế rằng ông và các học trò đã mắc khá nhiều sai lầm trong các trận đấu mùa này. Tiếp cận trận đấu với sơ đồ không tiền đạo, cũng như chấp nhận nhún nhường đối thủ không phải là giải pháp tồi.

Man City không thiếu tiền đạo, nhưng hiện tại chỉ có Sergio Aguero đáp ứng được kỳ vọng. Tuy vậy, anh vẫn chưa ghi nổi một bàn nào trong 203 phút ra sân kể từ khi trở lại sau chấn thương. Các tiền đạo khác của đội chủ sân Etihad thậm chí còn tệ hơn. Edin Dzeko tịt ngòi kể từ tháng 9, còn Jovetic chưa bao giờ đạt được sự ổn định.

Với tình trạng như vậy nơi hàng công, tuyến giữa của Man City được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giải quyết trận đấu. Frank Lampard có thể tái hiện lòng quyết tâm trước đội bóng cũ một lần nữa như trận đấu cách đây 4 tháng. Jesus Navas cần phải chứng minh khả năng của mình, khi Samir Nasri không thể góp mặt vì chấn thương.

Cặp tiền vệ trung tâm Fernando – Fernandinho từng chơi rất tốt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League với Roma. Việc HLV Pellegrini không sử dụng bộ đôi này thường xuyên hơn quả là rất khó hiểu.

Cách tiếp cận trận đấu chủ động thường thấy của Man City lại có thể mang đến hiểm họa trên sân Stamford Bridge. Chiến lược chuyển nhượng của đội chủ sân Etihad trong ba năm qua có chiều hướng thay đổi. Đội ngũ Pellegrini đang có trở nên mỏng hơn và già hóa theo thời gian. Án phạt từ Luật công bằng tài chính của UEFA đã ngăn chiến lược gia người Chile vung tay trên thị trường chuyển nhượng.

Man City đã từng chơi rất hay trước QPR hồi tháng 11, khi họ không quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của các tiền đạo. Phải chăng, đó sẽ là lời gợi ý cho Pellegrini trong cách chuẩn bị hướng tới trận đấu quan trọng với Chelsea?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm