Man City & cơn ác mộng Champions League: Hãy thay Mancini bằng Klopp

04/12/2012 13:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng, Manchester City vẫn không thể tạo được tiếng vang tại Champions League. Nếu có ý định thay thuyền trưởng, Juergen Klopp của Dortmund là ứng viên sáng giá bậc nhất lúc này.

HLV Klopp (ảnh) đã nổi lên như 1 trong những HLV thành công bậc nhất châu Âu

Trong 2 năm qua, HLV Klopp (ảnh) đã nổi lên như 1 trong những HLV thành công bậc nhất châu Âu. Với ngân sách rất hạn chế, chiến lược gia này vẫn giúp Dortmund giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp (19 năm qua chỉ có Bayern đạt được thành tích này) hết sức thuyết phục. Trong khi đó, dù đã đổ hàng trăm triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, phải tới mùa trước ông Mancini mới chật vật giúp Man City lên ngôi tại Premier League ở vòng đấu cuối cùng.

Tại Champions League, thành tích của Dortmund mùa này cũng xuất sắc hơn Man City. "Vàng-Đen" đã chắc chắn đứng đầu bảng D còn "Man Xanh" đã chắc chắn bị loại và chỉ đang cố vớt vát suất đá Europa League. Điểm mạnh của ông Klopp là chỉ sau 1 mùa thử lửa ở Champions League đã biến Dortmund thành 1 đội bóng thiện chiến, đánh bại được cả Real Madrid. Còn ông Mancini sau nhiều năm chinh chiến tại đấu trường danh giá này vẫn chưa khắc phục được bệnh yếu bóng vía (mùa này chưa thắng trận nào).

Chiến lược gia người Italia không ít lần đưa ra những quyết định sai lầm về chiến thuật (điển hình là trận thua Ajax ở lượt trận thứ 3), luôn tỏ ra chậm trễ trong việc thay đổi người. Còn ông Klopp, từ chỗ chỉ biết tấn công cống hiến khá ngây thơ, đã xây dựng được chiến thuật cân bằng và hiệu quả hơn cho Dortmund. Như cuộc so tài với Ajax ở lượt trận thứ 4, Dortmund chỉ kiểm soát bóng 33%, tung ra được vỏn vẹn 6 cú sút nhưng đã ghi tới 4 bàn thắng!

Về mặt quản trị nhân sự, ông Klopp cũng được lòng các cầu thủ hơn hẳn đồng nghiệp bên phía Man City. Ông Klopp biết cách biến đội bóng thành gia đình, các học trò thành những đứa con còn Mancini luôn tỏ ra chuyên quyền, độc đoán, đổ hết lỗi lầm cho các cầu thủ khi đội nhà thất bại. Nhưng khi có cầu thủ nổi loạn, ông thầy người Italia lại thỏa hiệp còn Klopp luôn cứng rắn dẹp loạn ngay từ trong trứng nước. Gần đây khi Ivan Perisic đòi được đá chính nếu không sẽ ra đi, ông Klopp đã dằn mặt: “Cậu ngậm miệng lại thì sẽ tốt hơn đấy”.

HLV người Đức cũng rất xuất sắc trong việc phát hiện và mài giũa ngọc thô. Nhờ công của ông Klopp, những Neven Subotic, Mats Hummels, Shinji Kagawa rồi Robert Lewandowski từ chỗ vô danh đã thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong thời gian tới, khi Luật Công bằng tài chính được áp dụng, Man City chắc chắn sẽ rất cần khả năng này của ông Klopp, điều Mancini không hề có. Đầu mùa giải năm nay, dù đã có trong tay hàng loạt hảo thủ, Mancini vẫn tỏ ra rất giận dữ khi Man City chậm trễ tăng cường lực lượng (cuối cùng vẫn chi tới 62 triệu euro, gần gấp 3 lần Dortmund).

Tuy nhiên, sẽ không dễ để Man City có thể mời Klopp tới sân Etihad bởi với HLV này, bóng đá Đức là số 1. "Tôi nghĩ Bundesliga thực sự là thiên đường bóng đá. Bundesliga có thể trở thành giải đấu hàng đầu của tương lai, nhất là khi Luật Công bằng được thực thi", ông Klopp chia sẻ.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm