Man City có quá phụ thuộc vào Aguero?

03/10/2015 14:29 GMT+7 | Man City

,

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero đã ghi thêm một bàn thắng cực kỳ quan trọng nữa để giúp Man City có chiến thắng đầu tay ở vòng bảng Champions League, trong một bảng đấu được cho là đầy thử thách.

Nhưng liệu việc đội bóng áo xanh cứ phải nhờ cậy tới chân sút người Argentina như một cứu tinh phút chót có là điều tốt cho họ?

Trong số những chỉ trích nhắm vào Man City mỗi khi họ thất bại hay gặp khó khăn, như giai đoạn thua 3/5 trận ở mọi giải đấu vừa qua, thì một trong những lý lẽ hay được viện ra nhất là sự phụ thuộc quá nhiều của đội bóng vào những cầu thủ “đàn anh” trong làn sóng mua sắm các siêu sao lần đầu tiên của họ.

Đội bóng áo xanh vẫn tiếp tục chi tiêu mạnh tay từ sau chức vô địch năm 2012, nhưng Aguero, Vincent Kompany, Yaya Toure, Joe Hart và Vincent Kompany, tất cả đều được đưa về trước đó, vẫn là xương sống của đội bóng cả trong ngắn và dài hạn.

Tuy nhiên, những chỉ trích với việc họ phụ thuộc quá nhiều vào những cá nhân đó cũng phần nào bất công. Điều đó cũng tương tự như nói Barcelona không thể thích nghi được vì một số cầu thủ của thế hệ vàng La Masia một thập kỷ trước giờ đã ra đi, luống tuổi hoặc bắt đầu sa sút, hay nói rằng Real Madrid đã chi ra 350 triệu bảng từ năm 2009 mà vẫn không tìm được ai giỏi hơn Cristiano Ronaldo.

Như trận gặp Borussia Moenchengladbach vào giữa tuần cho thấy, Man City không cần mọi ngôi sao trẻ của họ tỏa sáng để tạo ra sự khác biệt, chỉ hai người là đủ để đội bóng áo xanh giành trọn 3 điểm, vào phút chót, ngay trên đất Đức.

Không dễ để tìm thấy những cầu thủ ở đẳng cấp của 5 người nói trên ở thời điểm này, và càng khó hơn để mua họ về Etihad. Nhưng Man City vẫn đã bổ sung khá tốt cho đội hình hiện giờ, bên cạnh những siêu sao làm nên bộ khung cho đội bóng. Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và Nicolas Otamendi đều sẽ nỗ lực để có chỗ đứng xứng đáng ở đội bóng của HLV Manuel Pellegrini trong những năm sắp tới.

Tất nhiên, mọi đội bóng đều cần một cầu thủ đẳng cấp thế giới mà họ có thể trông cậy vào trong những ngày khó khăn nhất. Người đó ở Man City là Aguero. Dù là trước QPR năm 2012, Chelsea năm 2013 hay Bayern mùa trước, chữ ký năm 2011 của đội bóng áo xanh xứng đáng từng xu một so với số tiền 30 triệu bảng CLB đã bỏ ra để đưa Aguero về từ Atletico Madrid.

Dù hiện mới chỉ hoạt động ở 30% công suất, bàn thắng duy nhất từ tình huống mở của chân sút người Argentina mùa này vẫn cực kỳ quan trọng: Bàn mở tỉ số vào lưới Chelsea trong chiến thắng 3-0 của Man City. Cũng đáng nhắc rằng cả 3 bàn thắng của Aguero đều đã giúp Man City vượt lên dẫn trước.

Aguero còn xa mới ở phong độ tốt nhất vào giữa tuần. Anh lẽ ra phải ghi bàn ngay từ hiệp 1 từ pha kiến tạo của Sterling. Nhưng tiền đạo 27 tuổi này vẫn kịp có khoảnh khắc của mình khi giành về quả penalty cho đội nhà, rồi đích thân ghi bàn ấn định chiến thắng. Đó là điều mà những cầu thủ đẳng cấp thế giới vẫn làm và chỉ vì Aguero làm điều đó cho Man City không có nghĩa là đội bóng phụ thuộc vào anh.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm