Man City cần chữa cháy? Hãy gọi Benitez!

19/04/2015 18:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi vẫn là một trong những HLV bị chê bai, ghét bỏ và dè bỉu nhất ở Premier League, Rafa Benitez có thể là một chuyên gia chữa cháy với bất cứ đội bóng nào cần thành tích tốt hơn tại giải Ngoại hạng, kể cả Manchester City.

Nhiều CĐV Chelsea chắc chắn vẫn còn nhớ như in cảm giác tức tối và khó chịu khi Rafa Benitez có mặt ở Stamford Bridge với vai trò HLV tạm quyền vào năm 2012, thời điểm mà họ còn chưa hết bức xúc vì việc Roberto Di Matteo bị sa thải chỉ vài tháng sau khi giành chức vô địch Champions League.

Câu chuyện Chelsea

Benitez chính là HLV đã 2 lần đánh bại Chelsea trong 2 trận bán kết Champions League với thứ chiến thuật phòng ngự khó chịu. Đúng như dự đoán, sự chào đón với Rafa khi ông bước ra sân nhà Chelsea ở trận đầu rất cay độc và đầy mỉa mai. Ông nhận rất nhiều chỉ trích, những bình luận phỉ báng và cả các tấm băng-rôn đòi đuổi ông ngay ngày đầu tiên trên các khán đài Stamford Bridge. Sự lạnh nhạt và cả thù địch là rất rõ ràng.

Trong vài tuần lễ đầu, những kết quả trên sân càng khiến sự ghẻ lạnh thêm rõ rệt. Chelsea hòa 2 trận đầu dưới quyền ông với cùng tỉ số 0-0, trước khi thua West Ham 1-3 ở trận derby London, một nỗi hổ thẹn lớn. Nhưng rốt cuộc, Benitez đã có thể hoàn tất công việc “tạm quyền” chữa cháy của ông một cách thành công, vô địch Europa League và đảm bảo cho Chelsea suất dự Champions League mùa sau.

Rafa chưa bao giờ thích bị gọi là HLV “tạm quyền”. Trái lại, ông đã làm rõ ông không thích bị gọi như thế, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha được đưa về Chelsea như một giải pháp ngắn hạn giúp CLB vượt qua những khó khăn tức thời cho tới cuối mùa giải. Ông đã làm được điều đó, dù không phải theo cách đẹp mắt nhất.

Chính Benitez cũng là HLV duy nhất tại Chelsea có thể giúp Fernando Torres chơi tốt, dù suốt thời gian trước và sau ông, tiền đạo người Tây Ban Nha là một cầu thủ gần như vô dụng tại Stamford Bridge.

Nhiều người quên mất rằng ở mùa giải 2011-12, Chelsea chỉ về đích thứ 6 ở Premier League, thấp nhất trong vòng 10 năm, bởi họ có 2 chiến thắng ở các giải cúp (FA và Champions League) làm bình phong. Mùa 2012-13, Benitez đã đảm bảo Chelsea có thể về thứ 3 và giành một suất vào thẳng vòng bảng Champions League, bất chấp áp lực rất lớn từ Arsenal và Tottenham.

Các CĐV Chelsea đều không thích ông, nhưng giờ nhìn lại, họ hẳn đều thấy phải nói lời cảm ơn ông. Benitez không phải là cứu tinh, nhưng đã là người trục vớt đến đúng lúc cho con tàu đắm ở Bridge.

Tại sao Benitez?

Giờ lại đang xuất hiện những tin đồn ông sẽ trở lại Premier League. Một điều chắc chắn, Benitez là một trong những HLV hiểu rõ bóng đá Anh nhất và có thể giúp xoay chuyển tình thế ở gần như mọi đội bóng mời được ông. Man City có thể là một khả năng, nơi Benitez lại đảm nhận một công việc tạm thời trong lúc CLB áo xanh chờ đợi Pep Guardiola. Newcastle cũng đã được nhắc tên trong thời gian gần đây.

Dẫu ở đâu, Benitez sẽ khó là một lựa chọn được lòng các CĐV, nhưng nhiều khả năng sẽ luôn là một lựa chọn hiệu quả. Man City lúc này đang cần một chiến lược gia kinh nghiệm và thực dụng, giúp cho đội bóng đứng vững và vượt qua khó khăn, cho tới khi họ có thể mời về HLV siêu sao trong mơ.

Newcastle trong khi đó cần một người có thể giúp đội hình không thiếu tài năng của họ có thể phát huy tốt nhất năng lực. Đó chính là điều mà Benitez đã làm được ở Liverpool, và cả Chelsea. Nhiều người không ưa ông, nhưng ngay cả họ cũng không thể phủ nhận rằng Benitez là một HLV giỏi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm