Mamadou Sakho có thể bị treo giò 2 năm vì dương tính với doping

24/04/2016 07:38 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Kloop tiết lộ rằng ông chưa nói một lời nào với trung vệ Mamadou Sakho kể từ khi anh bị phát hiện có phản ứng dương tính với doping.

Sakho có phong độ rất ấn tượng trong những tuần vừa qua, nhưng anh vừa có phản ứng dương tính với doping ở trận gặp Man United tại vòng 1/8 Europa League hôm 17/03 và đang phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu hai năm. Đây rõ ràng là một tin buồn với Liverpool khi họ phải bước vào một tuần rất quan trọng, với trận bán kết lượt đi Europa League trên sân Villarreal vào đêm thứ Năm tới.

Juergen Klopp đã buộc phải bỏ Sakho ngoài danh sách đăng ký ở trận hòa 2-2 với Newcastle tối qua. Vào cuối ngày thứ Ba tới, UEFA sẽ công bố tiếp kết quả mẫu B của Sakho. Dù tên chất cấm không được công bố chính thức, song theo giới thạo tin cũng như chính Sakho thừa nhận, đó là một loại thuốc có tác dụng đốt mỡ, nhằm giảm cân.


Sakho bị phản ứng dương tính với doping ở trận gặp Man United tại vòng 1/8 Europa League

Án phạt tối đa mà Sakho có thể phải nhận là treo giò 2 năm. Hồi ở Man City, đồng đội của Sakho hiện tại là lão tướng Kolo Toure từng bị treo giò 6 tháng do sử dụng thuốc của vợ mà không hề biết.

Trên thông báo của mình, Liverpool viết “UEFA đang điều tra về việc Mamadou Sakho có vi phạm quy định chống doping hay không. Cầu thủ này sẽ trình bày với UEFA. Và sau khi tư vấn và trao đổi với Sakho, chúng tôi đã quyết định rằng trong khi các thủ tục diễn ra, cầu thủ này sẽ không ra sân”. Theo quy định, mọi cầu thủ có quyền yêu cầu thử mẫu B của họ trước khi tiến hành quá trình xét xử.

Tối qua, Liverpool đánh mất hai điểm dù dẫn Newcastle 2-0 trên sân nhà. Sakho theo dõi trận đấu này trên khán đài, còn Klopp thì bảo rằng ông đã không nói chuyện với cầu thủ này kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu. “Tôi chỉ biết điều đó từ hôm thứ Sáu. Chúng tôi tới khách sạn và tôi không có cơ hội nói chuyện với anh ấy”.

Sakho, 26 tuổi, được đặt biệt danh Tháp Eiffel nhờ vóc dáng vạm vỡ của mình. Anh gia nhập Liverpool từ PSG năm 2013 và đã khởi đầu khá kém cỏi nhưng lại đang là cầu thủ tiến bộ nhất vài tháng qua. Trong ba trận gần nhất, Sakho đã ghi 2 bàn thắng, vào lưới Borussia Dortmund và Everton.


Sakho đã ghi 2 bàn trong 3 trận gần nhất

Mặc dù vậy, Klopp bác bỏ nhận định rằng việc Sakho vắng mặt là nguyên nhân khiến Liverpool chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. “Chúng tôi đã thay đổi khá nhiều trong vài tuần qua, với nhiều trung vệ nên không thể nói rằng hôm nay, chúng tôi nhớ Mama (Sakho)”, KLopp cho biết.

Hiện tại, những Jordan Henderson, Emre Can và Divock Origi chắc chắn sẽ không thể cùng Liveproool làm khách trên sân Villarreal tie. Trong khi đó, Toure là người được bố trí đá thay Sakho, cả trước Newcastle cũng như chuyến làm khách đến El Madrigal vào thứ Năm tới.

T.C
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm