Lukaku-Rashford hứa hẹn bùng nổ trong sơ đồ 3 hậu vệ của Mourinho

18/07/2017 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho quả quyết rằng việc ông áp dụng sơ đồ 3 trung vệ trong chiến thắng 5-2 trước Los Angeles Galaxy chỉ là thử nghiệm. Nhưng đó có thể sẽ là phương án quan trọng của Man United ở mùa giải mới, với cặp song sát Romelu Lukaku – Marcus Rashford.

Mùa trước, Man United từng vài lần áp dụng sơ đồ 3 trung vệ, đó là ở 2 trận đấu gặp FC Rostov tại vòng 1/8 Europa League, và 2 trận gặp Chelsea. Kết quả, họ vượt qua Rostov để đi tiếp ở Europa League, đánh bại Chelsea 2-0 ở Premier League, nhưng thua 0-1 ở Cúp FA.

Man United sẽ áp dụng sơ đồ 3 trung vệ nhiều hơn?

Dù chỉ là một trận giao hữu trước mùa, song chiến thắng 5-2 trước LA Galaxy cũng tác động tương đối đến những ý tưởng chiến thuật của Mourinho ở mùa giải mới. Ông tiết lộ rằng mình sẽ áp dụng sơ đồ này nhiều hơn, dù sơ đồ "thường xuyên" vẫn là bộ tứ vệ.

Thực tế, Mourinho đã dành khá nhiều thời gian để thử nghiệm sơ đồ này. Họ bắt đầu tập luyện ở Mỹ từ thứ Hai tuần trước, nhưng đã dành riêng 2 ngày, thứ Năm và thứ Sáu, để tập luyện với hệ thống 3 trung vệ. Về mặt logic, đó là cách tiếp cận hợp lý nếu một HLV muốn thử nghiệm sơ đồ mới. Ông ta phải bắt đầu với hệ thống cũ, sau đó mới chuyển sang những biến thể.

Để thi đấu với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 thường xuyên, điều kiện đầu tiên mà một đội bóng cần đảm bảo là phải có nhiều trung vệ. Hiện tại, Mourinho đang có trong tay 8 trung vệ. Chris Smalling, Phil Jones và Daley Blind đá chính ở hiệp một trận đấu với LA Galaxy. Eric Bailly, Axel Tuanzebe và tân binh Victor Lindelof vào sân ở hiệp hai. Timothy Fosu-Mensah cũng có thể đá vị trí này. Bên cạnh đó còn phải kể đến Marcos Rojo, cầu thủ vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương dây chằng đầu gối.

Sơ đồ 3-4-3 cần những cầu thủ kiểu wing-back tốt, với khả năng lên xuống tốt. Ở mùa vừa rồi, Antonio Valencia đã đáp ứng tốt yêu cầu đó ở bên cánh phải. Luke Shaw, với bản năng tấn công của mình, thích hợp cho vị trí wing-back bên hành lang trái. Để dự bị cho họ, Mourinho còn một loạt những cầu thủ tương tự như Jesse Lingard, Ashley Young, Matteo Darmian và Demetri Mitchell.

Mourinho: ‘Lukaku tịt ngòi nhưng chơi hay hơn khối người ghi bàn’

Mourinho: ‘Lukaku tịt ngòi nhưng chơi hay hơn khối người ghi bàn’

HLV Jose Mourinho đã bảo vệ Romelu Lukaku sau khi anh có màn ra mắt không mấy thành công trong trận đấu với LA Galaxy. Và sự bảo vệ ấy khiến không ít cầu thủ Man United phải... giật mình.

Một hệ thống để Lukaku-Rashford tỏa sáng

Sơ đồ 3 trung vệ được đặt tên dựa theo cách tổ chức hàng phòng ngự, song với Man United, sẽ khá thú vị khi biết nó có thể giúp họ tấn công như thế nào. Mourinho đã áp dụng sơ đồ 3-5-2 trong cả trận gặp LA Galaxy, với Juan Mata và Marcus Rashford đá cặp tiền đạo ở hiệp một, còn Anthony Martial và Romelu Lukaku ở hiệp hai.

Nhưng sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ khẳng định rằng Rashford và Lukaku có thể đá cặp với nhau trên hàng công. Đó có thể sẽ là thử nghiệm kế tiếp của ông trên đất Mỹ. Thử nghiệm ấy cũng rất dễ hiểu bởi thể lực của Lukaku và tốc độ của Rashford có thể sẽ khiến các hàng thủ tại Premier League thực sự lo ngại. Kết hợp bộ đôi này, Man United có thể sẽ giải được bài toán ghi bàn mà họ từng gặp phải ở mùa giải trước.

Mùa giải trước, sơ đồ 3 trung vệ lại là mốt ở Premier League. Chelsea vô địch sau khi Antonio Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3 hồi tháng Mười. Cả Man United và Tottenham đều đánh bại Chelsea sau khi áp dụng chính sơ đồ của đội bóng này. Đến tháng Tư, khi Arsene Wenger cũng đi theo trào lưu này thì có tới 17/20 đội bóng ở Premier League đã sử dụng sơ đồ đó ít nhất 1 lần.

Mourinho đã giành hơn 15 năm sự nghiệp của mình với sơ đồ hàng thủ 4 người, nhưng trận đấu với LA Galaxy vừa rồi có thể sẽ là một lý do để thay đổi, bởi ông nhận thấy mình có những cầu thủ có thể đáp ứng sơ đồ 3 trung vệ. Quan trọng hơn, hệ thống ấy có thể giúp ông tận dụng tối đa những điểm mạnh của Lukaku và Rashford.

Tất nhiên, hệ thống ấy cũng có một số nhược điểm. Nếu như Paul Pogba, Ander Herrera, và một tiền vệ trụ tân binh là những vị trí chủ chốt của hàng tiền vệ 3 người, thì Martial, Mata và Henrikh Mkhitaryan sẽ đá ở đâu? Đặc biệt, Mkhitaryan sẽ là một sự lãng phí rất lớn.

Man United từng 'thử kêu, đốt xịt' với sơ đồ 3 trung vệ

Ba năm trước, Louis van Gaal áp dụng sơ đồ 3-4-1-2 trong cả chuyến du đấu Hè (họ cũng mở màn gặp LA Galaxy, thắng 7-0). Đó là sơ đồ từng giúp ông thành công cùng đội tuyển Hà Lan ở VCK World Cup 2014. Kết quả, Man United thắng 5, hòa 1 (hòa Inter 0-0, nhưng thắng luân lưu 5-3) trước một loạt những ông lớn như Roma, Real, Liverpool,... Thế nhưng khi bước vào các trận đấu chính thức với sơ đồ ấy, Man United trải qua 4 trận chỉ hòa (2) và thua (2) trước những đối thủ yếu cỡ Swansea, Sunderland, Burnley, và thậm chí thảm bại 0-4 trước đội hạng dưới MK Dons.

Van Gaal thất bại với sơ đồ 3 trung vệ, bởi ông thừa hưởng một đội hình chỉ quen đá với bộ tứ vệ, và các cầu thủ cảm thấy không thoải mái trong sơ đồ mới. Ở trận đấu với QPR hồi tháng Giêng 2015, các fan gào thét trên khán đài đòi Van Gaal trở lại sơ đồ 4-4-2.

Tuấn Cương (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm