Louis van Gaal: 'Thà kế nhiệm Sir Alex còn hơn là thay thế David Moyes'

30/07/2014 08:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong lần đầu tiên ngồi lại lâu cùng báo chí với tư cách là HLV trưởng của Man United, Louis van Gaal đã thừa nhận rằng kế nhiệm một huyền thoại như Sir Alex Ferguson còn dễ dàng hơn là David Moyes. Giải thích về phát biểu này, ông đề cập tới sự tự tin của đội bóng.

Van Gaal đã tạo được ấn tượng tuyệt vời ngay khi đến Old Trafford sau chiến dịch World Cup cùng tuyển Hà Lan. Man United dưới sự dẫn dắt của ông đã giành được chiến thắng trước LA Galaxy và Roma trong chuyến du đấu trên đất Mỹ. Không chỉ tạo dấu ấn bằng thành tích sân cỏ, Van Gaal cùng gây chú ý với những phát biểu thẳng thừng chê bai đội bóng mới.

Hôm qua, ông bảo rằng mình đang sở hữu một đội hình bị “vỡ vụn” và mất cân bằng. Hôm nay, ông thừa nhận kế nhiệm Sir Alex Ferguson còn dễ dàng hơn David Moyes. “Những năm 1990, Man United đã tiếp cận đề nghị tôi tới dẫn dắt đội bóng bởi khi đó Sir Alex Ferguson muốn rời Old Trafford. Tôi đã có thể kế nhiệm ông ấy lúc đó”- Van Gaal nói. “Và tôi nghĩ rằng nếu quyết định vào thời điểm đó, sẽ dễ dàng hơn cả lúc này. Khi  bạn kế thừa một đội bóng thường xuyên nắm giữ vị trí số 1 và một đội bóng đứng ở vị trí thứ 7, bạn sẽ hiểu sự khác biệt”- ông tiếp tục.

Giải thích cho nhận định của mình, Van Gaal chia sẻ: “Vấn đề không chỉ là sự cân bằng mà còn là sự tự tin của cầu thủ và nhiều điều khác nữa… Tôi không nghĩ cái từ ‘vỡ vụn’ mà tôi dùng để miêu tả đội hình là quá khắt khe bởi vì Man United đang ở vị trí thứ 7, đội bóng không hạnh phúc, không hài lòng và chẳng có sự tự tin. Khi bạn rơi vào tình cảnh đó, bạn đúng là đã vỡ nát. Tôi từng kế nhiệm Bobby Robson tại Barcelona. Ông ấy đã giành 3 danh hiệu với đội bóng trước khi tôi đến. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy dễ dàng hơn bây giờ”.


Van Gaal nổi tiếng với lối huấn luyện đanh thép

Chia sẻ như vậy nhưng Van Gaal tự tin rằng có đủ khả năng gánh đế chế Man United để đưa nó trở lại với nơi vốn thuộc về. Với điều kiện: các cầu thủ phải làm việc với nỗ lực cao, tinh thần tích cực kể cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

“Cầu thủ dưới thời David Moyes khác với dưới thời của Alex Ferguson hay dưới sự dẫn dắt của tôi. Bây giờ, họ có tôi: một tân HLV, vì thế những cơ hội mới gõ cửa. Cầu thủ muốn cho thấy họ không có nhiều niềm tin và kỳ vọng. Thật hay ho khi họ muốn làm điều đó. Nhưng cần phải làm rõ với nhau thế này, hiện tại của họ không còn giống như trước đây. Khó khăn đang ở phía trước. Họ sẽ phải thi đấu dưới áp lực. Họ phải quyết định cần làm gì với quả bóng chỉ trong một giây và điều đó chẳng dễ dàng gì. Bao giờ cũng vậy, cảm giác của người chiến thắng luôn dễ dàng hơn là kẻ thua cuộc, dù cho đối thủ của bạn là ai”.

Từ giờ tới khi mùa giải mới khởi tranh, Van Gaal còn 3 tuần nữa để truyền đạt niềm tin và triết lý bóng đá của mình cho đội bóng chỉ về đích thứ 7 mùa qua. Trong buổi họp  báo, ông có nói sơ qua về điều này.

“Bất cứ CLB nào tôi từng đến, cũng chật vật trong 3 tháng đầu tiên. Sau đó, họ biết tôi muốn gì, tôi như thế nào về khía cạnh con người lẫn  một HLV. Tôi là người thẳng thắn, những gì có tôi mới nói và cầu thủ phải chấp nhận phong cách huấn luyện đó. Nó không dễ dàng. Và còn nữa, cách mà tôi huấn luyện là dựa vào đầu óc nữa chứ không chỉ đôi chân. Các bạn xem giáo án tập luyện của tôi rồi đó, tất cả đều dựa trên chiến thuật. Tôi không phải là HLV cứ thúc cầu thủ chạy, chạy nhiều nữa để tìm kiếm cơ hội”.

Van Gaal cho rằng rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng bằng trực giác. Đó là điều mà ông kịch liệt phản đối. Nhà cầm quân Hà Lan muốn các học trò của mình phải suy nghĩ, phải chơi bóng bằng cái đầu dẫu rằng sẽ rất mất thời gian để áp dụng triết lý này. “Đó là quá trình khó khăn ban đầu, đặc biệt trong 3 tháng đầu tiên. Ở Bayern, sau 3 tháng đầu, chúng tôi xếp vị trí thứ 6t hay 8 gì đó và đứng thứ 3 vòng bảng Champions League. Chúng tôi phải đánh bại Juventus để đi tiếp. Chúng tôi đã thắng trận cầu và đó là bước ngoặt. Khi Man United sống sót qua 3 tháng đầu, họ sẽ cùng tôi giành được những thành tựu như khi tôi còn dẫn dắt Bayern”.

Khánh Đan
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm