Louis van Gaal: ‘Smalling sẽ là đội trưởng của Man United trong tương lai’

23/10/2015 08:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal tin rằng cậu học trò cưng Chris Smalling sẽ là đội trưởng trong tương lai ở sân Old Trafford.

Trung vệ người Anh sẽ là cái tên đầu tiên được Van Gaal lựa chọn cho đội hình ra sân trận derby Manchester diễn ra vào Chủ nhật này. Với ông, Smalling luôn rất ấn tượng và anh xứng đáng được kế thừa tấm băng đội trưởng khi Wayne Rooney cùng Michael Carrick giải nghệ.


Smalling sẽ là đội trưởng tương lai của Man United

“Wayne Rooney đang là đội trưởng và bạn chẳng cần lo lắng vì sau đó đã có Michael Carrick. Tuy nhiên, khi họ giải nghệ thì Chris Smalling có thể kế tục nó. Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy cậu ấy để hướng tới vị thế đó”, Van Gaal nói.

Còn nhớ năm ngoái, HLV người Hà Lan từng gọi Smalling là “ngu dại” vì màn trình diễn của anh ở sân Etihad. Trận derby Manchester đó, tuyển thủ quốc gia Anh đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận 2 chiếc thẻ vàng khá lãng xẹt. Mùa này, mọi chuyện đã là quá khứ khi Smalling đang thi đấu cực kỳ ấn tượng và luôn chiếm một suất chắc chắn ở đội hình xuất phát. Smalling là cầu thủ duy nhất của “Quỷ đỏ” ở mùa này đá chính mọi trận đấu kể từ đầu mùa.

Van Gaal cảm thấy cậu học trò đã chịu khó nói nhiều hơn trên sân và với ông, đó là điều vô cùng quan trọng cho sự phát triển của Smalling.

“Cậu ấy đang thể hiện bản thân rất tốt”, ông chia sẻ. “Đã có nhiều lời khuyên được đưa ra. Những lời khuyên về cách phòng thủ của một tập thể. Cậu ấy là một phần trong đó và tôi muốn cậu ấy giao tiếp nhiều hơn”.

“Cậu ấy là tài năng thực sự trong việc kêu gọi đồng đội. Điều đó luôn rất dễ dàng cho người HLV. Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ấy trở thành thủ lĩnh của đội bóng”.

“Cậu ấy đã có những bước tiến, đặc biệt về nhận thức chiến thuật. Khi bạn chỉ dạy những điều đó cho một tập thể, bạn cần ai đó để hiểu mọi chuyện. David De Gea có tầm nhìn tốt nhất nên tôi cần những trung vệ nói nhiều hơn trên sân”.

Đã có thời điểm ở mùa giải trước, Louis van Gaal phải dùng Michael Carrick cho vị trí trung vệ khi “Quỷ đỏ” đối mặt với cơn bão chấn thương. Ông thừa nhận, mình cũng đáng bị khiển trách vì giai đoạn khó khăn đó.

“Đó là lỗi của tôi”, ông nói. “Tôi đã yêu cầu họ tập luyện nhiều hơn, trước đó thì họ chưa bao giờ phải trải qua những buổi tập như vậy. Tôi tin là các cầu thủ phải tập luyện, giờ đây họ đã quen với các buổi tập kiểu đó hơn. Tôi cũng đã để một số cầu thủ ra đi vì chuyện đó và quyết định mua những cái tên mới”.

“Trong sự nghiệp, đội bóng của tôi chưa bao giờ có nhiều ca chấn thương như vậy. Tôi có rất ít sự lựa chọn cho đội hình vào lúc đó. Thậm chí là ít nhất trong số các HLV tại Premier League”.

“Mùa trước, chúng tôi có 24 cầu thủ. Chúng tôi bán 15 người và mua về 5. Mùa này, chúng tôi lại bán và cho mượn 10 cầu thủ trong khi chỉ mua về 6 người”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm