Louis van Gaal: 'Ronaldo và Messi không xứng giành QBV. Chẳng hiểu sao tôi được đề cử'

20/11/2014 07:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis Van Gaal là người mới nhất lên tiếng ủng hộ một cầu thủ Đức giành Quả bóng Vàng 2014, thay vì Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo.

Ronaldo và Messi đã giành 6 Quả bóng Vàng gần nhất. Tiền đạo người Argentina đã đoạt 4 Quả bóng Vàng liên tiếp (từ 2009-2012) trong khi Ronaldo được tôn vinh vào năm 2008 và năm ngoái. Quả bóng Vàng 2014 cũng không phải là một ngoại lệ khi Messi và Ronaldo vẫn được coi là hai ứng viên nặng ký nhất.


HLV Van Gaal cho rằng QBV nên dành cho người Đức

Ngoài Messi và Ronaldo, những tên tuổi đáng chú ý khác là Angel Di Maria, James Rodriguez và Gareth Bale. Tất nhiên, các ngôi sao đã đưa đội tuyển Đức tới chức vô địch World Cup 2014 là Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Mueller, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger và Mario Goetze cũng góp mặt trong danh sách 23 ứng viên của FIFA. Và theo HLV Louis van Gaal của Man United, một trong số các thành viên của tuyển Đức nên giành Quả bóng Vàng năm nay. 

“Bạn luôn phải giành được một cái gì đó để đoạt Quả bóng Vàng và điều tuyệt vời nhất chính là chức vô địch thế giới. Tôi hy vọng rằng Quả bóng Vàng sẽ thuộc về một cầu thủ Đức bởi họ xứng đáng với nó. Ở Đức, các trận đấu tại Bundesliga cũng có trình độ rất cao”, ESPN dẫn lời chiến lược gia người Hà Lan.

Sau khi đưa Hà Lan tới vị trí thứ 3 ở World Cup 2014, HLV Van Gaal đã nhận lời dẫn dắt Man United. Tuy nhiên, ông chỉ mới giúp Man United giành được 13 điểm sau 10 trận đầu ở Premier League, sự khởi đầu tệ nhất của họ từ năm 1986 tới nay. Vì vậy, HLV Van Gaal tỏ ra ngạc nhiên khi ông được đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của FIFA. “Thật không thể tin được nếu bạn nhìn vào kết quả thi đấu của Man United”, HLV người Hà Lan nói.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm