Louis van Gaal: ‘Được Sir Alex Ferguson khen thì vui nhưng càng thêm áp lực’

24/12/2014 08:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal thú nhận ông cảm thấy áp lực gia tăng sau khi Sir Alex Ferguson khen ngợi và bày tỏ tin tưởng ông sẽ thành công ở Old Trafford.



Van Gaal đã đưa Man United lên thứ 3 Premier League

Cựu HLV Ajax, Barca, Bayern Munich đã dẫn dắt Man United lên thứ 3 Premier League sau khi ông tiếp quản đội bóng xếp thứ 7 mùa trước và không được dự cúp Châu Âu do David Moyes để lại.

Đầu tuần này, Sir Alex khen người ông “là một HLV lớn và sẽ làm tốt công việc của mình”. Van Gaal khẳng định dù đã đạt được những thành công bước đầu, ông vẫn cảm thấy mình cần phải chứng tỏ cho Sir Alex thấy là ông đã không khen nhầm người.

“Thật tuyệt vời. Tôi tới Man United vì tôi biết Sir Alex và hy vọng ông ấy sẽ ủng hộ tôi. Và ông ấy đã làm điều đó không chỉ tuần này mà còn trong nhiều buổi họp báo khác nữa. Sir Alex đã luôn bày tỏ tin tưởng ở tôi. Là HLV Man United bạn cần được tin tưởng như vậy. Bạn cần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ những nhà cầm quân như Sir Alex và cả từ Sir Bobby Charlton hay từ David Gill”.

Tất cả họ đều tin tưởng tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Nó giúp tôi làm việc dễ dàng hơn nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi chịu nhiều áp lực hơn chính vì niềm tin ấy. Tôi thấy mình cần phải đạt được những kết quả tốt mà giành chiến thắng ở Premier League không phải chuyện đơn giản”.

Đúng là vạn sự khởi đầu đầu nan nhưng giờ thì những ngày khó khăn nhất của Van Gaal ở Old Trafford đã tạm qua đi khi United tạo được vị trí tốt hơn trên BXH, cho phép họ hướng về tương lai với niềm tin mới và cảm giác lạc quan.

“Chúng tôi muốn tiếp tục giành được những thành công mới ở Old Trafford sau khi đội bóng đã có nhiều chiến thắng từ đầu mùa. United cũng đã có những trận thắng đậm với tỷ số 3-0 hay 4-0. Tôi hài lòng với những gì đã làm được nhưng chúng tôi phải tiếp tục hướng tới những chiến thắng mới vì 7 trận thắng trên sân nhà cho tới nay vẫn là quá ít. Vậy nên United phải tiếp tục chiến thắng và đó là nhiệm vụ khó khăn nhất vì bạn không dễ chiến thắng ở Premier League”.

Vì sao lại như vậy? Hãy nghe lí giải từ ông Van Gaal: “Vì United đã chơi ngày một tốt hơn nên các đối thủ giờ đây đã thay đổi chiến thuật nhằm bóp nghẹt sức tấn công của chúng tôi. Thành tích của tôi trong các trận đấu trên sân khách không quá tệ so với sân nhà vì các đội chủ nhà thường chơi cởi mở hơn nhưng ở đây họ lại chú trọng phòng ngự. Thế nên, United sẽ khó chiến thắng hơn”.

“Đó là lí do vì sao chúng tôi muốn hình thành một lối chơi đặc trưng nào đó cho phép United có thể chiếm ưu thế trước các đối thủ. Tuần nào tôi cũng nhấn mạnh là chúng tôi chiếm ưu thế trong khoảng 45-60 phút nhưng bây giờ United phải làm được điều đó trong suốt trận đấu như cách chúng tôi đã làm trước Hull City”.

HT

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm