Liverpool 'lột xác' thế nào dưới tay Klopp?

13/05/2016 06:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu bù với Chelsea giữa tuần qua đã đánh dấu cột mốc 50 trận cầm quân Liverpool của HLV Juergen Klopp. Dưới bàn tay của vị HLV này, đội chủ sân Anfield đã lột xác ra sao?

Chiến lược gia người Đức chẳng có nhiều thời gian để kỷ niệm cột mốc này, bởi Liverpool sắp bước vào hai trận đấu quan trọng nhất trong mùa này của họ: Trận đấu cuối cùng ở Premier League với West Brom và ít ngày sau là trận chung kết Europa League với Sevilla.

Cải thiện thành tích trong thời gian ngắn

Với vị trí thứ 8 như ở thời điểm hiện tại, nếu thầy trò Klopp đánh bại West Brom trên sân The Hawthorns, họ có thể vươn lên thứ 6 chung cuộc, qua đó giành vé dự Europa League. Tất nhiên điều này còn tùy thuộc vào kết quả của các trận đấu liên quan đến hai đội xếp trên là West Ham (hạng 6) gặp Stoke và Southampton (hạng 7) gặp Crystal Palace.

Nhưng nếu cần một con đường ngắn nhất tới sân chơi châu lục mùa tới, Liverpool buộc phải giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League. Ngay từ ngày đầu nhậm chức ở sân Anfield, HLV Klopp đã tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu của Liverpool là trở lại đấu trường châu Âu, thậm chí ông cảm nhận được khả năng góp mặt tại Champions League mùa tới.

Những gì Klopp làm được đến lúc này là đưa Liverpool lọt vào chung kết Cúp Liên Đoàn, đồng thời cải thiện thành tích tại Premier League. Nhưng chiến lược gia người Đức vẫn còn nhiều việc phải làm để tái cấu trúc lại đội bóng. Bất luận kết quả ở hai trận đấu còn lại của Liverpool ra sao, vị HLV 48 tuổi này cần phải hiểu rằng việc chiêu mộ các ngôi sao trong ba tháng mùa Hè đóng vai trò tối quan trọng cho tham vọng mùa tới của đội chủ sân Anfield.

Nếu giành được quyền dự Champions League mùa sau, Klopp sẽ có thêm những lợi thế trên thị trường chuyển nhượng, chưa kể ngân quỹ có thể được tăng lên, để mang về những cầu thủ tốt nhất. Nhưng kể cả mong muốn ấy không thành đi nữa thì việc cải tổ vẫn phải được tiếp diễn.

Ai cũng biết thứ triết lý bóng đá Gegenpressing (tạm dịch: Phản công tổng lực) mà Klopp kỳ vọng sẽ mang tới sân Anfield. Lúc đầu, nhiều cầu thủ Liverpool gặp khó khăn trong việc thấm nhuần triết lý ấy, chẳng hạn như Adam Lallana. Nhiều cầu thủ tấn công của đội bóng này phải ngồi ngoài không chỉ bởi kém duyên ghi bàn mà còn nằm ở sự thiếu nỗ lực sau khi để mất bóng. Đó là lý do vì sao Divock Origi, chứ không phải Daniel Sturridge hay tân binh Christian Benteke, được Klopp lựa chọn trong những trận đấu quan trọng của Liverpool ở Premier League và Europa League trước khi vắng mặt vì chấn thương.

Ngoài chuyên môn, việc thu hút được sự yêu mến của cổ động viên Liverpool cũng là điều Klopp cần lưu tâm. Thật may, người ta có thể tìm thấy sự tương đồng về độ cuồng nhiệt giữa cổ động viên Liverpool và Dortmund, đội bóng cũ của Klopp. Chiến lược gia người Đức biết rất rõ sự lỏng lẻo trong mối liên lạc giữa các cổ động viên và đội bóng, thể hiện qua sự không hài lòng về màn trình diễn, kết quả cũng như chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Một vài hành động mà Klopp đã làm, trong đó có màn ăn mừng trong trận gặp West Ham, phần nào đó đã củng cố lại sự gắn bó giữa cầu thủ và các cổ động viên. Không phải ngẫu nhiên mà đến lúc này Liverpool đang trải qua chuỗi 13 trận bất bại trên sân nhà ở tất cả các đấu trường.

Klopp vẫn còn nhiều việc phải làm

Klopp còn giỏi giải tỏa áp lực cho các cầu thủ. Dejan Lovren và Divock Origi, những người chơi tệ dưới thời Rodgers, bỗng tìm lại cảm hứng nhờ sự thuyết phục của Klopp. Lovren trở nên đáng tin cậy ở vị trí trung vệ, còn Origi là mẫu tiền đạo vừa thông minh lại giàu sức mạnh. Họ luôn được lựa chọn trong đội hình chính thức mỗi khi ở tình trạng thể lực tốt nhất.

Dù đã trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ của Liverpool, Klopp vẫn phải đối mặt với bài toán nhân sự, cụ thể là sự thiếu chiều sâu trong đội hình. Mùa tới, Lazar Markovic sẽ trở lại sau khi kết thúc thời gian cho mượn ở Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với việc Danny Ings và Joe Gomez bình phục chấn thương. Nhưng chỉ ba cái tên đó thôi là không đủ để bù đắp  những lỗ hổng trong đội hình đội chủ sân Anfield.

Trên hàng công, Benteke tỏ ra khó hòa nhập với lối chơi, trong khi Sturridge, Origi và Ings liên tục phải làm bạn với bệnh viện, khiến Firmino trở thành lựa chọn ổn định duy nhất của Liverpool. Dù Markovic sẽ trở lại, Liverpool vẫn thiếu những cầu thủ chạy cánh chất lượng. Tương tự, hàng thủ đội chủ sân Anfield bị chao đảo bởi án phạt của Sakho cùng sự thiếu ổn định của Skrtel. Việc Kolo Toure sắp chia tay đội bóng càng làm mỏng hơn nhân sự ở vị trí trung vệ.

Khi mùa giải này khép lại, Klopp sẽ cần phải vạch ra một kế hoạch rõ ràng từ nhân sự đến lối chơi, nếu muốn đưa Liverpool tìm lại vị thế vốn có ở đấu trường quốc nội và châu lục.

50 Trận đấu bù với Chelsea hồi giữa tuần đánh dấu cột mốc 50 trận Klopp dẫn dắt Liverpool.

6 Nếu đánh bại West Brom ở lượt đấu cuối, vị trí cao nhất Liverpool có thể hướng tới ở Premier League là thứ 6.

5 Nếu đánh bại Sevilla ở trận chung kết Europa League, Liverpool sẽ trở thành đại diện thứ 5 của Premier League tham dự Champions League mùa tới.

Liverpool đàm phán với Goetze

Liverpool đang sẵn sàng cạnh tranh với Borussia Dortmund để có được sự phục vụ của tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich Mario Goetze. Goetze là người đã ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Đức đăng quang ở kỳ World Cup gần nhất trên đất Brazil cách đây hai năm. Nhưng giờ cầu thủ này không được Pep Guardiola trọng dụng.

Hợp đồng của Goetze với đội chủ sân Allianz sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm sau và một số người cho rằng cầu thủ này muốn trở lại Dortmund, nơi anh bắt đầu nổi lên dưới triều đại Juergen Klopp. Tuy vậy, việc cổ động viên Dortmund không hào hứng với Goetze đem đến hy vọng cho Liverpool, nếu họ giành được vé dự Champions League qua việc đăng quang tại Europa League. Bản thân Goetze cũng từng úp mở về khả năng đến Anh tái ngộ với Klopp.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm