Lần đầu tiên trong lịch sử dự các Cúp châu Âu, Liverpool bị đánh bại trên chấm 11m

27/02/2015 12:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi tới Istanbul, Liverpool sở hữu thành tích toàn thắng trong các trận đấu phải phân định bằng đá luân lưu. Nhưng sau thất bại 4-5 trước Besiktas vừa qua, đó chỉ còn là thì quá khứ.

Trung vệ Dejan Lovren là người đã đá hỏng quả sút luân lưu quyết định khiến đội nhà gục ngã 4-5 trước Besiktas, và khiến cho những nỗ lực trước đó của Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can và Joe Allen trở nên công cốc. Đặc biệt, đây mới là lần đầu tiên The Kop bị loại khỏi cúp châu Âu sau những loạt luân lưu. Trước đó, trong cả ba lần phải “đấu súng”, họ đều giành chiến thắng.

AS Roma là nạn nhân đầu tiên của Liverpool là AS Roma ở trận chung kết Cúp C1 năm 1984. Sau trận hòa 1-1 rất căng thẳng ở sân Olympico, hai đội buộc phải đá luân lưu để phân định thắng thua, và các học trò của HLV Joe Jagan đã giành chiến thắng 4-2. Đáng chú ý: Liverpool đã khởi đầu tệ hơn khi Nicol đá hỏng, còn Di Bartolomei bên phía Roma thực hiện thành công. Nhưng sau đó, cả Phil Neal, Graeme Souness, Ian Rush và Alan Kennedy đều hoàn thành nhiệm vụ. Trái lại, Bruno Conti và Francesco Graziani của Roma đá hỏng.     

21 năm sau, một đội bóng Italy khác lại là nạn nhân của Liverpool: AC Milan, trong trận chung kết Champions League 2004-05 tại Istanbul. Và đó là một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Milan dẫn 3-0 trong hiệp một nhờ công Paolo Maldini và Hernan Crespo (2 bàn), nhưng lần lượt Steven Gerrard, Vladimir Smicer, và Xabi Alonso đã gỡ hòa cho đội bóng nước Anh. Ở loạt sút luân lưu, Serginho, Pirlo và Shevchenko đều đá hỏng, trong khi phía Liverpool chỉ có Riise thực hiện không thành công, và người hùng ở loạt sút ấy là thủ thành Jerzy Dudek.


Thủ thành Dudek cản cú đá luân lưu của Shevchenko ở chung kết Champions League 2004-05

Jose Mourinho, trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea, cũng đã phải nếm trái đắng trước Liverpool khi đá luân lưu. Sau hai lượt trận, tỷ số là 1-1 và hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút cân não tại Anfield. Và đội bóng của Rafa Benitez đã thể hiện bản lĩnh đáng sợ khi thực hiện thành công cả 4 quả sút luân lưu (Zenden, Alonso, Gerrard, Kuyt). Trong khi đó, Robben và Geremi là những người đá hỏng bên phía Chelsea.

Chuỗi chiến thắng luân lưu của Liverpool tại cúp châu Âu đã dừng lại, nhưng xét trên mọi mặt trận, họ vẫn có tỷ lệ chiến thắng rất cao. Cụ thể, trong 15 lần phải đá luân lưu trong quá khứ, Liverpool đã giành thắng lợi 12 lần, đạt 80%. Ngoài thất bại ở Istanbul vừa rồi, Liverpool còn bị thua hai lần khác trước Wimbledon (1993) và Northampton Town (2010).

Thành tích luân lưu của Liverpool ở châu Âu

Chung kết Cúp C1 1984: Liverpool - Roma 1-1 (4-2)

Chung kết Champions League 2005: Liverpool - AC Milan 3-3 (3-2)

Bán kết Champions League 2007: Liverpool - Chelsea (1-1) 4-1

Vòng 1/16 Europa League: Besiktas - Liverpool (1-1) 5-4

Tuấn Cương (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm