Liverpool: Không cần tìm một Suarez mới

20/08/2014 20:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Luis Suarez chuyển đến Barcelona với giá 75 triệu bảng, một câu hỏi được đặt ra: hệ thống tấn công của Liverpool sẽ ra sao khi không có anh? Dưới đây là quan điểm của cây bút Gabriele Marcotti trên trang ESPN về vấn đề này.

Không có gì buồn hơn sau một chiến thắng nhọc nhằn trong ngày ra quân là những lời chỉ trích cùng phản ứng thái quá từ phía các cổ động viên.

Hàng công của Liverpool liệu đã ổn?

Nhiều người cho rằng đội chủ nhà Liverpool sẽ áp đảo Southampton, khi mà các vị khách đã mất đi hàng loạt trụ cột mùa trước như Luke Shaw, Dejan Lovren, Rickie Lambert và Adam Lallana (đó là chưa kể đến Morgan Schneiderlin cũng đang nhấp nhổm đòi ra đi). Thay vào đó là hàng loạt gương mặt xa lạ như Dusan Tadic hay Graziano Pelle.

Có điều kịch bản ấy đã không xảy ra và Liverpool rất vất vả mới giành được ba điểm. Phản ứng dễ nhận thấy nhất là nỗi nhớ Luis Suarez hiện về, dấu hiệu cho thấy đội chủ sân Anfield cần chiêu mộ thêm một tiền đạo nữa để chia lửa với Daniel Sturridge và Rickie Lambert.

Phil Neville, cựu cầu thủ Man United và Everton, hiện đang là bình luận viên cho đài BBC, phát biểu rằng: “Nếu Liverpool muốn chơi tốt ở Champions League, họ cần phải có ít nhất 3-4 tiền đạo chất lượng”.

Hãy tạm bỏ qua thực tế rằng cả Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Atletico Madrid và Chelsea có mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa trước mà không cần đáp ứng tiêu chí trên, thì câu nói của Phil Neville mang hàm ý rằng: Khi bạn mất đi một ngôi sao, thì bạn cần một sự thay thế có trình độ tương đương và giữ vững lối chơi quen thuộc.

Với Liverpool thì sao? Mùa trước họ đã giành vị trí thứ hai ở Premier League với hai trung phong chất lượng là Luis Suarez và Daniel Sturridge. Cộng thêm Iago Aspas, đội chủ sân Anfield đã sở hữu số lượng tiền đạo tối thiểu để có thể có mặt ở một trong hai vị trí dẫn đầu. Họ làm được điều đó khi không phải tham dự sân chơi châu lục, và tổng số trận thi đấu chỉ là 43. Nhưng mùa này, Liverpool sẽ thi đấu tại Champions League, và có lẽ họ vẫn cần thêm nhân sự cho hàng công?

Không Suarez, Liverpool thay đổi cách vận hành?

Câu trả lời là: chưa hẳn. Thật ra nó còn phụ thuộc vào sơ đồ chiến thuật Brendan Rodgers định áp dụng. Nếu ông chơi với hai tiền đạo, thì đúng là phải tăng cường thêm nhân sự, nhưng liệu chiến lược gia người Bắc Ireland có muốn chơi như thế?

Trước thời điểm Sturridge chuyển đến từ Chelsea cách đây 18 tháng, Rodgers chủ yếu áp dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, với một trung phong cắm duy nhất. Khi Sturridge nổ súng, anh lập tức được đá ngang hàng với Suarez. Nhưng điều này không có nghĩa HLV Rodgers là người ưa thích kiểu chơi “súng hai nòng” trên hàng công.

Lý do ông để cho bộ đôi SAS (Suarez – Sturridge) đá cặp cùng nhau là bởi Suarez sở hữu những kỹ năng vượt trội và điều này bổ trợ khá nhiều cho Sturridge. Rất khó để tìm thấy một Suarez khác trong khoảng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Kể cả khi đội chủ sân Anfield có dốc hầu bao mua một cầu thủ có trình độ tương đương như Suarez, chẳng hạn Radamel Falcao, Edinson Cavani hay Son Heung-Min, họ không phải là bản sao của Suarez. Thế nên, nhiệm vụ tối ưu nhất là cố gắng tạo ra sự cân bằng trong đội hình Liverpool.

HLV Rodgers đã biết từ trước việc Suarez ra đi. Nếu ông có ý định tìm một giải pháp tương đương thì đã làm điều này trong vòng 9 tuần. Thay vào đó, Rodgers lại mua về bộ đôi tiền vệ tấn công Lallana – Markovic với mức phí tổng cộng 45 triệu bảng.

Điều đó đồng nghĩa, trừ phi có những thay đổi bất thường (chẳng hạn như việc Borini tìm bến đỗ mới), HLV Rodgers sẽ chỉ cần một trung phong cắm (Sturridge), với sự hỗ trợ từ các cầu thủ chạy cánh và tiền vệ tấn công.

Liverpool quay lại với Cavani

Theo tin từ tờ Bild, Liverpool đã đặt tiền đạo Edinson Cavani của PSG vào tầm ngắm. Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield coi Cavani là phương án dự phòng trong trường hợp thương vụ với Radamel Falcao của Monaco đổ bể. Người đại diện của Cavani, Claudio Anelluci, tiết lộ tuần trước rằng Liverpool đã gửi lời đề nghị cách đây một tháng, nhưng khẳng định Cavani chưa đưa ra quyết định về tương lai. Cùng với Liverpool, Man United được cho là rất quan tâm tới tình hình của chân sút 27 tuổi này.


Đ.Hùng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm