Liverpool: Hè này, Rodgers phải chi khôn ngoan hơn

25/04/2015 06:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm để Liverpool tiếp tục chiêu mộ những cầu thủ tiềm năng đã qua. Nếu Liverpool muốn trở lại với nhóm đầu, Brendan Rodgers cần phải chi tiêu khôn ngoan hơn, hướng tới những gương mặt đã thành danh.

1. Dù là một chiến lược gia giàu tham vọng, với cả tá chiến lược cũng như nuôi không ít giấc mơ trong ba năm qua, Rodgers lại một lần nữa phải nói về triển vọng đi lên của Liverpool cũng như việc ông sẽ là người hiện thực hóa điều đó.

Trước hết, ông cần phải cải tổ hàng thủ, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Aston Villa ở bán kết Cúp FA. Chiến lược gia người Bắc Ireland hoàn toàn không có lỗi khi ông trở thành HLV Liverpool đầu tiên kể từ những năm 1950 không giành được danh hiệu nào trong ba mùa giải đầu tiên.

Lý do chính nằm ở việc bản thân ông cũng không chủ động với tình hình của Liverpool mùa này. Không biết bao lần Rodgers phải thốt lên “chúng tôi không cảm thấy chắc chắn ở thời điểm hiện tại”. Như việc ông không thể biết khi nào Daniel Sturridge quay trở lại sau chấn thương để lấp vào lỗ hổng mà Luis Suarez để lại.

Nhưng chiến lược gia 42 tuổi cần nhớ rằng Liverpool đã chi ra tới 215 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng suốt ba năm qua. Yếu tố Rodgers được đánh giá cao là khả năng giao tiếp cũng như nghệ thuật động viên giúp ông kiểm soát được ngựa chứng Mario Balotelli, khai thác tối đa tiềm năng của Lazar Markovic, cái tên khó có thể chen chân ở những đội bóng hàng đầu như Man United hay Chelsea.

2. Cần phải thấy rằng Rodgers có khả năng làm thay đổi năng lực bẩm sinh của một số cầu thủ, che lấp dấu ấn mờ nhạt của ông trên thị trường chuyển nhượng. Sự linh hoạt về mặt chiến thuật giúp ông trở thành trung tâm của trận đấu hơn bất cứ ai khác. Ở trận bán kết Cúp FA với Aston Villa hôm Chủ Nhật tuần trước, Rodgers hai lần thực hiện những thay đổi về sơ đồ thi đấu, từ 3-5-2 sang 4-2-3-1 trong 25 phút rồi chuyển sang sơ đồ 4-3-3 sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên. Cựu HLV Swansea dường như đang làm phức tạp hóa mọi chuyện.

Những lời chỉ trích nhắm vào Rodgers thực ra cũng hơi quá lời. Mô hình 3-4-3 mà Rodgers đã ấp ủ từ trước khi mùa giải khởi tranh có lúc giúp cho Liverpool hồi sinh sau một chuỗi trận tồi tệ. Mạch trận hồi sinh của đội chủ sân Anfield không kéo dài được quá lâu, khi các đối thủ bắt đầu tìm ra cách đối phó. Dù sao, Rodgers là tác nhân hồi sinh Liverpool, và vị thế của ông ở sân Anfield rất khó bị lung lay.

Chiến lược gia 42 tuổi này thừa nhận hạn chế về nhân sự: “Đây không phải là nhóm cầu thủ đã học được thói quen chiến thắng”. Mặt khác, Rodgers khá lúng túng trong việc ổn định bộ khung, trái ngược thời kì của huyền thoại Bob Paisley. Paisley chỉ thay người ở 11 trận đấu trong suốt mùa giải 1978-79.

3. Muốn trở thành đội bóng thành công trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, Liverpool cần phải hành động ngay từ bây giờ. Việc chi thêm tiền có thể giúp đội chủ sân Anfield giải quyết vấn đề ở các vị trí, đặc biệt là trên hàng công.

Những cái tên Liverpool nhắm tới gồm Danny Ings của Burnley và James Milner của Man City. Họ là mẫu cầu thủ mà Liverpool thường săn lùng trong những năm gần đây: hoặc những tài năng chưa được kiểm chứng ở một đội bóng trình độ cao, hoặc những cầu thủ danh tiếng vừa hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản. Thế nên dễ hiểu vì sao giá của họ tương đối dễ chịu với Liverpool.

Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng những Ings hay Divock Origi có thể đưa Liverpool quay lại vị thế của một ông lớn. Rodgers cần thuyết phục các ông chủ rằng đội chủ sân Anfield cần phải chi tiêu đúng với giá trị thực của cầu thủ, thay vì cố tỏ ra thông thái hơn những đội bóng khác.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm