Liverpool của Klopp có thể đá được kiểu Dortmund

22/11/2015 08:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Juergen Klopp được kỳ vọng sẽ thay đổi Liverpool, mang lại cả sự phấn khích và những chiến thắng, cùng một suất dự Champions League.

Nhưng quan trọng không kém, Klopp tới Anfield để thay đổi cách mà Liverpool chơi bóng. Câu hỏi đặt ra là: Liệu những gì đã giúp ông thành công ở Borussia Dortmund có thể được lặp lại cũng thành công như thế ở Liverpool? Sau chiến thắng 4-1 trên sân Man City đêm qua, hẳn nhiều người đã có câu trả lời.

Dortmund của Klopp

Dortmund của Klopp về cơ bản dựa trên hai ý tưởng. Đầu tiên và quan trọng nhất là chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự. Thứ hai là gegenpressing, hay “chống pressing”. Chuyển đổi tốc độ giữa tấn công-phòng ngự là điều nói dễ hơn làm. Những đội hình Dortmund đầu tiên của Klopp, vốn thiếu ngôi sao và nằm ở chiếu dưới, về cơ bản chơi phản công. Họ chấp nhận phòng ngự chặt chẽ trước khi tung ra những đòn chớp nhoáng thông qua hàng tiền vệ cực kỳ cơ động. Nuri Sahin là ngôi sao lớn của thời kỳ đó, dù sau này anh không thành công với Real Madrid và chính Liverpool.

Chỉ ở những năm sau của triều đại Klopp-Dortmund, ý tưởng gegenpressing mới bắt đầu được triển khai. Khi đội bóng áo vàng dần khẳng định địa vị thế lực hàng đầu ở Bundesliga, các đối thủ của họ bắt đầu đá tiêu cực hơn, khiến lối chơi phản công khó phát huy tác dụng. “Gegen” (chống, phản) pressing là một chiến thuật đơn giản: gây sức ép liên tục lên đối phương để giành lại bóng ngay sau khi mất bóng. Thay vì chuyển trở lại sơ đồ phòng ngự, Dortmund sẽ tranh chấp bóng ngay lập tức và chỉ lùi lại khi điều đó thất bại.

Klopp cũng không phải một nhà cách mạng. Chiến thuật đó từng được sử dụng bởi Pep Guardiola ở Barcelona, nhưng sự khác biệt là Guardiola không kết hợp việc gây sức ép liên tục để giành lại bóng với sự chuyển đổi nhanh phòng ngự-tấn công (và ngược lại), mà chủ trương cầm bóng thật nhiều và từ tốn bóp nghẹt đối thủ bằng lối đá tiki-taka.

Trong 5 mùa cuối cùng của ông ở Dortmund bắt đầu từ 2010-11, đội bóng của Klopp dẫn đầu Bundesliga về số pha dứt điểm từ các tình huống phản công trung bình mỗi trận (1,17), rất ấn tượng bởi họ cũng là đội cầm bóng nhiều thứ hai giải đấu. Sự kết hợp mê hoặc giữa phản công tốc độ cao và chống pressing tích cực, nếu không phải là một cuộc cách mạng, thì cũng là điều cực kỳ độc đáo trong bóng đá hiện đại.

Nhưng liệu phong cách “rock nặng” đó có thể phát huy tác dụng ở Liverpool? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời bởi Premier League hiện giờ rất khác với Bundesliga mà Klopp đã bỏ lại sau lưng.

Premier League không phải là Bundesliga

Trước hết, có thể nói ghi bàn ở Đức dễ hơn. Trong mùa giải trọn vẹn gần nhất (2014-15), các trận đấu ở Bundesliga có trung bình 0,22 bàn nhiều hơn mỗi trận so với ở Anh, dù số pha dứt điểm mỗi trận là gần tương đương (13 lần/trận mỗi đội ở Anh và 13,04 ở Đức). Các đội bóng ở Anh có nhiều hành động phòng ngự (tắc bóng, cản đường chuyền, cản cú sút và phá bóng) hơn khá nhiều so với những đồng nghiệp Đức (62,72-57,64 mỗi đội mỗi trận mùa trước).

Khuynh hướng chiến thuật ở Bundesliga hiện giờ coi phòng ngự chỉ là nền tảng cho tấn công. Nhiều đội không tập trung nhiều vào việc ngăn cản đối phương ghi bàn như tự họ ghi bàn. Ở Anh, lối chơi vẫn khá thuần nhất, chia làm 2 giai đoạn rõ ràng: không có bóng thì phòng ngự và có bóng thì tấn công.

Trở lại với Liverpool, kịch bản đẹp nhất cho Anfield là trong vài mùa tới, phong cách của Klopp sẽ thành công vang dội. Những ý tưởng còn mới mẻ của ông với Premier League có thể giúp Liverpool đạt được bước đột phá chưa từng có, và dần khởi phát một cuộc cách mạng chiến thuật thật sự. Kịch bản tệ nhất là Klopp không thể thành công ở bên ngoài nước Đức. Ở Anh, các đội bóng có thể đơn giản co cụm phòng ngự và khiến những ý tưởng của Klopp không thể phát huy tác dụng.

Cuối cùng, kịch bản khả dĩ nhất, đâu đó ở giữa: Klopp thay đổi Liverpool, nhưng ông không thể tạo ra một cuộc cách mạng như mong muốn. Áp lực cho HLV người Đức khi đó chắc chắn sẽ là rất lớn và rốt cuộc, dù cho phong cách gì, những kết quả trên sân sẽ là thước đo cuối cùng cho thành bại của ông tại Anfield. Và chiến thắng ở Etihad đêm qua đã cho thấy nhiều điều tích cực.

117 Số đường chuyền của các đội bóng Anh mỗi trận ở 1/3 sân đối phương mùa trước, so với 97 ở Đức, cho thấy lối đá trực diện hơn và tốc độ hơn ở Bundesliga.

56,3 Tỉ lệ chiến thắng của Klopp ở Dortmund là 56,3%. Tỉ lệ của ông ở Liverpool sau 7 trận là 42,9%.

10 Các đội bóng Anh có trung bình 10 pha phá bóng mỗi đội mỗi trận mùa trước, so với chỉ 5 ở Bundesliga, cho thấy lối chơi phòng ngự quyết liệt hơn ở Premier League.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm