Liverpool: Cơ hội!

10/01/2009 10:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hồi giữa tuần qua, Sir Alex Ferguson đã "mượn" cuộc họp báo trước trận gặp Derby để tấn công Liverpool của Benitez: "Trong giai đoạn 2, chắc chắn Liverpool sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng và chịu nhiều áp lực lớn. Họ thiếu kinh nghiệm ở cuộc đua này và khi phạm sai lầm, họ sẽ bị trừng phạt".

Kinh nghiệm cho thấy, khi Sir Alex tấn công, bạn phải dồn hết sức lực và tinh thần để chống đỡ. Nhưng điều ngược lại còn tệ hại hơn. Nếu không "bị" vị HLV số 1 ở Premier League tấn công, điều đó có nghĩa bạn chẳng là gì.

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, Sir Alex chỉ dùng đòn tâm lý đối với Arsenal hay Chelsea. Nhưng mùa này, lần đầu tiên ông hướng các đòn đánh về phía Liverpool. Thông điệp phát ra: đội bóng vùng Merseyside đã không còn đối thủ vô hại. Liverpool đang có cơ hội rất lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League/VĐQG kéo dài từ năm 1990.
 
Benitez có biến giấc mơ vô địch kéo dài 19 năm
của Liverpool thành hiện thực?

Cơ hội không tìm đến với Liverpool một cách tình cờ hay in đậm dấu ấn may mắn. Liverpool đã tạo ra cơ hội, bằng niềm khát khao cháy bóng, sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng và nỗ lực tuyệt vời để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Khó khăn từ chuyên môn khi mà chân sút số 1 của họ mùa trước, Fernando Torres, thường xuyên vắng mặt vì chấn thương còn người được đưa về hỗ trợ và thay thế anh, Robbie Keane, không có được phong độ ổn định. Khó khăn về mặt tinh thần khi các ông chủ người Mỹ không ủng hộ HLV Benitez tuyệt đối, khi thủ quân Gerrard dính phải vụ bê bối bên ngoài sân cỏ và đang đối mặt với án từ có thể lên đến 5 năm. Nhưng bất chấp bao khó khăn ấy, Liverpool đã giữ vững ngôi đầu suốt giai đoạn dài, bằng lối chơi đầy sức mạnh, bằng những chiến thắng thuyết phục và ấn tượng, nhất là trước các đối thủ trực tiếp.

Benitez giờ đã nhận được niềm tin từ mọi phía. Torres đã chính thức trở lại và chứng tỏ chưa đánh mất bản năng sát thủ bằng bàn thắng vào lưới Hull City ở Cúp FA. Gerrard tạm thời tránh xa những rắc rối về mặt pháp luật. Trong giai đoạn lượt về mang tính quyết định, Liverpool đã sẵn sàng về mọi thứ, khiến cơ hội vô địch của họ càng lớn hơn.

Cơ hội rõ ràng nhất là khoảng cách 3 điểm hơn Chelsea của vị trí thứ 2. Đó là lợi thế không nhỏ nếu biết rằng, trong 2 mùa gần đây, chức VĐ thường được quyết định bởi sự hơn thua vỏn vẹn 1, 2 điểm. Thậm chí ở mùa trước, M.U bước vào vòng cuối chỉ với lợi thế nhỉnh hơn Chelsea về hiệu số bàn thắng - bại.

Vòng 21 này, Liverpool đứng trước cơ hội gia tăng khoảng cách về điểm số. Trong khi Liverpool chỉ gặp đội bóng bé nhỏ Stoke City, M.U và Chelsea phải sống mái với cuộc chiến trực tiếp ở Old Trafford. Dù chiến thắng ở Old Trafford thuộc về ai, Liverpool coi như đã loại được một đối thủ trực tiếp. Nhưng có lẽ, người Liverpool mong chờ một kết quả hòa ở Manchester.

Tuy vậy, người Liverpool cần nhớ rằng: một nhà VĐ không chỉ biết tạo ra cơ hội mà quan trọng hơn là nắm lấy cơ hội. Khi biết nắm lấy cơ hội trong thời điểm quyết định, coi như đội bóng ấy đã biết vượt qua những rào cản lớn nhất, nhất là về mặt bản lĩnh.

Vậy thì đêm nay, đừng có vấp ngã trước Stoke như trận lượt đi.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm