Liverpool có định bán cổ phần cho người Trung Quốc?

21/08/2016 21:16 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Một nguồn tin giấu tên đáng tin cậy từ nội bộ Liverpool tiết lộ là các ông chủ người Mỹ của The Kop không định bán đội bóng sau khi có thông báo là một tập đoàn Trung Quốc muốn mua một tỷ lệ lớn cổ phần của CLB.


Chủ sở hữu Liverpool John W.Henry

Theo nguồn tin nói trên hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa tập đoàn thể thao Fenway và lãnh đạo Liverpool. Đội bóng Anh chưa nhận được đề nghị chính thức nào. Phía Liverpool trước sau như một vẫn khẳng định là họ sẵn sàng lắng nghe bất cứ đề nghị nào từ các nhà đầu tư có tiềm năng nhưng chỉ xúc tiến đàm phán với đối tác thích hợp.

Tháng này, các tập đoàn Trung Quốc đã đạt thỏa thuận mua lại các CLB AC Milan của Italy, West Brom của Anh và đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì của Pháp Auxerre. Liverpool từng là quyền lực số 1 của bóng đá Anh với 18 lần VĐ Anh nhưng lần cuối họ đăng quang là năm 1990, trước khi Premier League ra đời. Tiềm lực tài chính có hạn khiến Liverpool gặp bất lợi trong cạnh tranh. Những năm gần đây, nhờ được hậu thuẫn bởi hầu bao không đáy của các nhà tài phiệt nước ngoài, Man City và Chelsea đã vượt mặt Liverpool.

Tờ Thời báo tài chính cho biết các ông chủ của Liverpool đã thuê một ngân hàng đầu tư tư vấn cho họ về khả năng bán một tỷ lệ lớn cổ phần cho đối tác Everbright (công ty tài chính thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc) và PCP Capital Partners, công ty do financier Amanda Staveley điều hành. Đầu tuần này Chủ tịch Tom Werner phủ nhận thông tin Liverpool sắp bị bán trong khi GĐĐH Ian Ayre cho biết CLB không tham gia vào cuộc đàm phán đầu tư với đối tác nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm