Liverpool cảnh báo Balotelli: 'Hãy hiền lành nhất có thể'

22/08/2014 08:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool muốn nhắn nhủ Mario Balotelli rằng chân sút người Italy cần phải bỏ ngay những hành động điên rồ, kỳ quặc của anh một khi gia nhập hàng ngũ Lữ đoàn đỏ.

Bản hợp đồng 16 triệu bảng mua đứt Balotelli từ Milan sắp được chính thức công bố dù mới 2 tuần trước đó khi được hỏi ông Brendan Rodgers còn khẳng định Balotelli không đến Liverpool.

Trong cơn bí bách vì tìm kiếm chân sút chất lượng trên TTCN mãi không được, Liverpool đã đổi ý và hỏi mượn Balotelli một mùa nhưng họ cho biết phí mượn Balotelli mà Milan đòi hỏi quá cao. Và thế là The Kop quyết định mua đứt tiền đạo được mô tả là “ngựa chứng”, là “cậu bé hư” của bóng đá Italy vì tính cách ngang ngược và thói vô kỷ luật của anh.

Liverpool tin mức giá 16 triệu bảng cho Balotelli là hợp lý nếu so với giá chuyển nhượng của một số tiền đạo khác đã ra đi trong mùa Hè này. Tuy nhiên, các quan chức của đội bóng Anh đã gặp các đại diện của Balotelli ở một khách sạn trung tâm tại Milan và nói rõ họ muốn chân sút 24 tuổi cam kết ứng xử đúng mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sở dĩ như vậy là vì quá khứ nhiều tai tiếng của Balotelli từ khi còn khoác áo Inter Milan cho tới Man City rồi ngay ở AC Milan. Trước khi chốt lại bằng vụ mua Balotelli, Liverpool lúc đầu mua Loic Remy từ QPR nhưng tiền đạo người Pháp không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe nên vụ áp phe đổ bể.

Họ muốn có Falcao nhưng vụ này không tiến triển. Họ được liên hệ với Cavani và Eto’o nhưng mọi chuyện cũng không đi đến đâu. Và cuối cùng họ buộc phải chọn Balotelli. Một lựa chọn theo tình thế.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm