Liverpool: Bắt đầu tái thiết với Henderson

22/04/2015 19:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers sẽ ưu tiên mua về một tiền đạo trong mùa Hè này sau khi đã trói chặt được Jordan Henderson với hợp đồng 5 năm và mức lương 100.000 bảng mỗi tuần.

Liverpool đã có một bước tiến lớn cho cuộc tái thiết thời kỳ hậu Steven Gerrard khi đạt được thỏa thuận giữ lại Henderson cho hết những năm đỉnh cao của tiền vệ này. Henderson, 24 tuổi, dự kiến sẽ ký hợp đồng mới vào cuối tuần này, khẳng định sự gắn bó của anh với Anfield tới năm 2020. Thỏa thuận này kết thúc nhiều tháng thương lượng và giúp Liverpool có chút an ủi sau trận thua đáng thất vọng trước Aston Villa ở bán kết Cúp FA.

Giữ được Henderson là thành công lớn

Các cuộc trao đổi đã đi tới kết luận từ trước trận đấu tối Chủ nhật, và Henderson, hiện đang đeo băng đội phó, vốn chờ đợi sẽ được ký hợp đồng mới trong một không khí vui vẻ hơn. Anh nhiều khả năng được HLV Rodgers trao luôn băng đội trưởng mộ khi Gerrard rời Liverpool tới LA Galaxy vào cuối mùa này.

Sở dĩ chiến lược gia người Bắc Ireland chưa đưa ra một tuyên bố chính thức có thể là bởi ông còn muốn chờ đợi tới hết mùa Hè này xem ông có thể bổ sung những ai và giữ lại những ai trong cuộc tái thiết. Dẫu thế nào, hợp đồng mới với Henderson là một tin vui lớn cho Liverpool sau 8 tháng khó khăn vừa rồi.

Từ giờ tới cuối mùa, đội bóng vùng Merseyside sẽ nỗ lực thắng tất cả các trận còn lại ở Premier League để nuôi hy vọng giành một suất dự Champions League, dù họ sẽ phải chờ đợi Manchester City hay Manchester United vấp ngã nữa. Nếu Liverpool vắng mặt trong Top 4, kịch bản khả dĩ nhất lúc này, Rodgers sẽ phải yêu cầu tăng cường lực lượng đáng kể từ những ông chủ Mỹ, tập đoàn Fenway Sports, nhất là khi Liverpool đã chơi 8 tháng qua mà không có một tiền đạo đích thực ở đẳng cấp thế giới.

Ban lãnh đạo đội bóng nhìn chung thừa nhận rằng các hoạt động chuyển nhượng mùa hè năm ngoái không mang tới tác dụng như dự kiến, và Rodgers đã gặp quá nhiều khó khăn để có thể có thành tích tốt, với việc bán đi Luis Suarez, trong khi Daniel Sturridge vắng mặt một thời gian dài vì chấn thương. Hai tiền đạo đó đã ghi tổng cộng 55 bàn cho Liverpool mùa trước.

Cuộc tái thiết bắt đầu

Những ông chủ Mỹ có vẻ không hề cho rằng mùa giải thất vọng này là thuộc trách nhiệm của Rodgers, dù Liverpool không đạt được mục tiêu lớn nào. Kế hoạch của sân Anfield với HLV người Bắc Ireland là dài hạn và có vẻ không thay đổi. Rodgers đã phải vật lộn để tìm ra sự cân đối cần thiết ở một đội hình thiếu cả kinh nghiệm lẫn những cầu thủ thật sự chất lượng. Mất cả hàng tiền đạo khiến Liverpool không còn là đội bóng từng cạnh tranh cho chức vô địch một năm trước.

Sturridge đã trở thành một nỗi ám ảnh ở Anfield, giống như tiền đạo bỏ đi Mario Balotelli, một chân sút đắt giá nhưng gây rất nhiều thất vọng. Với việc Balotelli chắc chắn sẽ ra đi mùa Hè này, ưu tiên số 1 của Rodgers trên thị trường chuyển nhượng là một tiền đạo cắm, không chỉ để hỗ trợ, mà còn là cả thay thế Sturridge khi cần thiết.

Ở các tuyến khác cũng cần sự tăng cường. Ngoại trừ Emre Can, tuyển thủ U21 Đức đầy hứa hẹn, không cầu thủ nào được mua về trong mùa Hè năm ngoái chơi đủ ổn định và hiệu quả. Adam Lallana, gặp nhiều vấn đề về chấn thương, Alberto Moreno và Lazar Markovic đều đứng trước áp lực lớn phải chứng tỏ được khả năng của họ ở Anfield trong mùa tới.

Liverpool hiện vẫn tự tin sẽ có được Danny Ings từ Burnley trong mùa Hè, và họ hy vọng James Milner sẽ lựa chọn tới Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man City, dù việc họ không được chơi ở Champions League có thể khiến điều đó khó khăn hơn. Đội bóng áo đỏ cũng đang để mắt tới Memphis Depay của PSV Eindhoven, dù Man United mới là ứng viên hàng đầu sở hữu cầu thủ chạy cánh này.

Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc theo đuổi những ngôi sao lớn nhất nếu họ không được tham dự giải đấu danh giá nhất của châu Âu, nhưng mối lo còn lớn hơn với Rodgers, thể hiện qua thất bại trước Villa: Đội bóng của ông thiếu quyết tâm và thái độ cần thiết để trở lại với chính mình.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm