Leicester không thưởng cho cầu thủ nếu vô địch Premier League

11/02/2016 19:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Dù Leicester có gây sốc bằng việc vô địch Premier League mùa này thì các cầu thủ của họ sẽ không nhận được thêm xu tiền thưởng nào.

Nghe có vẻ bất thường nhưng đây là thông tin mà tờ Daily Mail của Anh tiết lộ. Đội bóng của HLV Claudio Ranieri đang đứng đầu BXH Premier League với 53 điểm sau 25 trận đấu. Viễn cảnh vô địch là điều mà các CĐV Leicester đang mơ mộng. Nhưng dù có làm được điều này, những cầu thủ con cưng của họ sẽ không nhận được xu tiền thưởng nào.

CLB Leicester đã quy định vào mùa Hè năm ngoái rằng sẽ chia khoản tiền thưởng 6,5 triệu bảng cho các cầu thủ nếu đội bóng cán đích ở vị trí thứ 12 trở lên. Nếu Leicester cán đích ở vị trí thứ 17, khoản tiền thưởng sẽ chỉ là 3,5 triệu bảng. Trong trường hợp họ cán đích ở vị trí thứ 16 hoặc 15, tiền thưởng sẽ là 4,5 triệu bảng. Các học trò của HLV Claudio Ranieri sẽ chia nhau khoản tiền thưởng 5,5 triệu bảng nếu họ cán đích ở vị trí 14 hoặc 13.

Claudio Ranieri: 'Leicester chạy nhiều hơn cả bò. Leicester không mơ vô địch'

Claudio Ranieri: 'Leicester chạy nhiều hơn cả bò. Leicester không mơ vô địch'

Thắng Man City 3-1 trên sân khách, HLV Claudio Ranieri của Leicester nói, đội của ông vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch.


Không có quy định tiền thưởng nào cho các cầu thủ của Leicester nếu họ vô địch Premier League hoặc cán đích trong nhóm dự Champions League. Đây là điều dễ hiểu bởi mục tiêu chính của CLB này là trụ hạng ở Premier League chứ không phải là giành chức vô địch.

Mỗi mùa giải, các CLB sẽ thiết lập điều khoản tiền thưởng với đội hình liên quan đến mục tiêu của họ. Các đội được xem là ứng cử viên vô địch Premier League đã thiết lập điều khoản tiền thưởng về việc giành danh hiệu. Trang Football Leaks đã tiết lộ vào tuần này rằng Man United đã hứa thưởng 2,5 triệu bảng cho việc vô địch Premier League vào mùa giải 2009-10. Trong khi đó, Man City hứa thưởng 6,2 triệu bảng cho các cầu thủ của mình cho chức vô địch Premier League vào năm 2012.


Leicester không cài điều khoản thưởng cho các cầu thủ nếu họ vô địch Premier League

Giờ đây, nếu các chủ sở hữu của Leicester muốn cài thêm điều khoản thưởng cho các cầu thủ để họ có thêm động lực thì đó sẽ là bất hợp pháp. Theo quy định của Premier League, các CLB không được thay đổi cơ cấu tiền thưởng trong một mùa giải mà họ đã vạch ra. Chủ sở hữu Cardiff là Vicente Tan từng hứa sẽ thưởng 3,7 triệu bảng cho đội bóng trước trận gặp Tottenham vào tháng 3/2014 nhưng cuối cùng không thể thực hiện được do trái quy định.

Mỗi lần mà một cầu thủ Leicester có tên trong danh sách 18 người đăng kí ở mỗi trận thì sẽ nhận được khoản tiền thưởng tương ứng. Vỡi quỹ thưởng là 6,5 triệu bảng, các cầu thủ của Leicester sẽ nhận được 9.500 bảng sau mỗi trận. Jamie Vardy, Kasper Schmiechel và Wes Morgan đã đá chính 25 trận mùa này. Bất cứ cầu thủ nào của Leicester có mặt trong danh sách đăng kí đủ 38 trận trong cả mùa sẽ nhận số tiền là gần 360 nghìn bảng. Thậm chí, Mark Schwarzer dù chưa thi đấu một phút nào, nhưng vì anh có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Leicester, nên cũng sẽ nhận khoản tiền thưởng của đội bóng. Các học trò của HLV Claudio Ranieri sẽ nhận 3000 bảng sau mỗi trận thắng. Số tiền thưởng này đã tăng lên gấp ba sau khi Leicester có khởi đầu như mơ ở giai đoạn lượt đi với 39 điểm.

Có thể nói giành chức vô địch Premier League vẫn là chuyện trong mơ với Leicester. Còn việc cán đích ở vị trí càng cao càng tốt mới là tham vọng thực sự của đội bóng này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm