Leicester áp đảo đội hình gây thất vọng nhất ở Premier League mùa này

11/01/2017 06:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) -Premier League mùa này đã đi qua được nửa chặng được và tới giờ, có quá nhiều cầu thủ gây thất vọng.

1- Tiền đạo: Vincent Janssen (Tottenham): 

Janssen là Vua phá lưới của giải VĐQG Hà Lan ở mùa giải trước, tuy nhiên anh đã gây thất vọng sau khi cập bến Tottenham ở mùa Hè 2016. Với 1 bàn thắng sau 11 trận ra sân ở Premier League, Janssen rõ ràng đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV Tottenham. 

2- Tiền đạo: Simone Zaza (West Ham)


Simone Zaza đã trải qua kì EURO 2016 thất vọng khi anh đã hỏng quả 11m cho đội tuyển Italy, tuy nhiên mùa giải này của anh ở West Ham dưới dạng cho mượn còn đáng quên hơn. Sau 8 lần ra sân, Zaza chưa ghi được bàn nào ở Premier League mùa này.

3- Cầu thủ chạy cánh trái: Jamie Vardy (Leicester)


Jamie Vardy là một trong những nguyên nhân khiến Leicester sa sút ở mùa giải này. Ở mùa giải trước, anh là hiện tượng với 24 bàn thắng, nhưng sau một mùa Hè Vardy chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cầu thủ này đã trải qua 697 phút không thực hiện được cú sút trúng đích nào ở Premier League. 

4- Tiền vệ trung tâm: Yohan Cabaye (Crystal Palace)


Cabaye chơi cực hay ở nửa đầu mùa giải trước, nhưng kể từ đó tới nay, tiền vệ người Pháp đã không duy trì được phong độ cao nhất của mình. Anh đã mắc 2 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của Crystal Palace ở mùa này. 

5- Tiền vệ trung tâm: Ryan Mason (Hull City)


Mason đến Hull City với mức giá kỉ lục của CLB này là 13 triệu bảng. Tuy nhiên anh mới ghi được 1 bàn thắng và chưa có pha kiến tạo nào cho đội bóng mới của mình. 

6- Cầu thủ chạy cánh phải: Riyad Mahrez (Leicester)


Sau mùa giải thành công với Leicester, tiền vệ người Algeria giờ đây đang là nỗi thất vọng lớn với chỉ 2 pha kiến tạo. Riyad Mahrez rõ ràng chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải trước.

7- Hậu vệ trái: Alberto Moreno (Liverpool)


HLV Juergen Klopp đang sử dụng một tiền vệ thuận chân phải ở vị trí của Moreno, điều đó đủ biết cầu thủ người Tây Ban Nha này đã bị thất sủng như thế nào. Hiện giờ Moreno ít khi được ra sân, trừ khi Liverpool chơi ở Cúp Liên đoàn Anh, hoặc Klopp cho anh vào sân ở những phút cuối.

8-Trung vệ: Mike van der Hoorn (Swansea)


Mike van der Hoorn được Swansea mua về để thay cho Ashley Williams, nhưng anh đã không những không đáp ứng được kỳ vọng mà góp phần khiến Swansea là đội có hàng thủ mỏng manh nhất Premier League mùa này. 

9- Trung vệ: Wes Morgan (Leicester)


Không chỉ có Vardy và Mahrez đá tệ ở mùa này, Wes Morgan cũng đã gây thất vọng, dù cho anh là một trong những công thần đã giúp Leicester vô địch Premier League. Hậu vệ người Jamaica không còn là lá chắn thép ở hàng thủ của Leicester nữa.

10-  Alvaro Arbeloa (West Ham) 


Arbeloa đã rời Real Madrid để sang West Ham vào Hè 2016, nhưng rõ ràng hậu vệ người Tây Ban Nha đã qua thời đỉnh cao. 

11- Thủ môn: Adrian (West Ham) 


Ở mùa trước, Adrian thi đấu rất chắc chắn trong khung gỗ của West Ham. Nhưng mùa này, anh đã mắc sai lầm trong bàn thua ngớ ngẩn ở trận hòa 1-1 trước Stoke City. Kể từ đó, Adrian đã mất vị trí vào tay Darren Randolph.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm