Lampard nên noi gương Gary Neville: Làm BLV tốt hơn làm HLV

18/11/2016 14:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard sắp rời New York City FC và nhiều CĐV Chelsea đã mơ về việc anh trở lại mái nhà xưa để làm công tác huấn luyện. Đấy là một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng cũng có thể sẽ là “cái bẫy chết người” với tiền vệ 38 tuổi này.

Vào thứ Hai tuần này, Frank Lampard đã thông báo anh sẽ rời CLB New York City FC vào tháng tới sau khi đáo hạn hợp đồng. Giờ đây, Lampard đang đứng trước các chọn lựa: Tiếp tục thi đấu hoặc chuyển sang công việc mới là HLV hay bình luận viên. Đài Sky Sports đã sẵn sàng mời Lampard làm bình luận viên cho họ, nếu như anh từ giã nghiệp cầu thủ. Trong khi đó, các CĐV của Chelsea đã bày tỏ mong muốn trên mạng xã hội rằng đội bóng chủ sân Stamford Bridge nên trao cho cựu tiền vệ của họ một vị trí trong đội ngũ huấn luyện.

Quả thực Frank Lampard đã có đóng góp lớn cho Chelsea, với 648 lần ra sân, 211 bàn thắng trong 13 năm khoác áo đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Anh đã cùng Chelsea giành 1 danh hiệu Champions League, 3 chức vô địch Premier League, 4 danh hiệu ở FA Cup, 2 Cúp Liên đoàn Anh và 1 chức vô địch Europa League. Tất cả những danh hiệu trên đủ để biến Lampard trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Chelsea. Thậm chí, anh còn xứng đáng là biểu tượng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên nhiều CĐV Chelsea đã không hài lòng khi Lampard đầu quân cho New York City FC, một “chi nhánh” của Man City, sau khi tiền vệ này rời Stamford Bridge vào năm 2014. Để rồi sau đó, họ thất vọng khi chứng kiến Man City mượn Lampard và tiền vệ này ghi bàn vào lưới Chelsea. Tuy nhiên sự oán giận Lampard sớm tiêu tan trong lòng những người hâm mộ của Chelsea.

Sau cùng, Lampard vẫn là một cầu thủ tài năng, thân thiện và có vẻ ngoài ưa nhìn, khiến cho bất cứ ai cũng khó có thể căm ghét, dù là CĐV của CLB đối địch.

Frank Lampard không dám ở một khách sạn vì... SỢ MA

Frank Lampard không dám ở một khách sạn vì... SỢ MA

Mới đây, vợ của Frank Lampard, Christine đã tiết lộ chồng của mình là một người sợ ma và rất dễ bị hoảng sợ.


Tuy nhiêu điều gì sẽ xảy đến với Lampard trong tương lai? Liệu anh có trở về mái nhà xưa?

Chelsea vẫn chưa tuyên bố về việc mời Lampard trở lại, trong khi cầu thủ 38 tuổi này đang cân nhắc về tương lai của mình, mặc dù anh thông báo trên mạng xã hội Instagram rằng “sẽ đưa ra thông báo rất sớm” cho các CĐV.

Sẽ rất nhiều người hạnh phúc nếu Frank Lampard trở lại Chelsea để làm công tác huấn luyện. Đó có thể là một câu chuyện cổ tích với các CĐV Chelsea, nhưng với bản thân Lampard thì không hẳn vậy. Anh quá hiểu sự khắc nghiệt trong công tác huấn luyện của Chelsea là như thế nào. Lampard đã chứng kiến HLV đưa anh về Chelsea, Claudio Ranieri, bị bay ghế ra sao. Cựu tuyển thủ Anh còn thấy tận mắt hàng loạt HLV bị ông chủ Abramovich sa thải không thương tiếc như Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo chỉ vì họ không có thành tích tốt.

Stamford Bridge không phải là mảnh đất lành với các HLV, kể từ sau khi tỷ phú người Nga tiếp quản. Áp lực thành công ở đây là rất lớn và không có chỗ cho kẻ thất bại. Trong khi đó, Lampard chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện.

Nếu trở lại Chelsea, đó có lẽ là một quyết định mạo hiểm với Lampard, đặc biệt nếu anh muốn chuyển sang nghiệp huấn luyện. Nếu muốn khởi nghiệp, Lampard có thể tìm đến đội bóng khác hơn là Chelsea. Lampard cũng có thể nối gót Gary Lineker để trở thành bình luận viên trong cabin. Đó sẽ là công việc an toàn hơn, ít sức ép hơn rất nhiều so với một vị trí huấn luyện tại Chelsea. Gary Neville, cựu danh thủ của Man United, là bằng chứng sống động nhất.

Người ra quyết định cuối cùng về tương lai của Lampard sẽ là chính bản thân anh. Và Lampard quyết định như thế nào sẽ phụ thuộc vào tham vọng của cầu thủ này. Bất kể Lampard lựa chọn ra sao, các CĐV Chelsea vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và biết ơn về những gì mà tiền vệ này đã đóng góp cho Chelsea.

* Clip Lampard lập hat-trick đầu tiên trong lịch sử New York City:


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm