Kurt Zouma: Tương lai của hàng phòng ngự Chelsea

31/01/2015 16:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lý do nào khiến Tomas Kalas phải ra đi còn Kurt Zouma được giữ lại, dù cả hai đều được coi là những trung vệ trẻ giàu tiềm năng?

Tomas Kalas là ai? Ngoài những người hâm mộ của Chelsea thì hẳn chỉ có một nhóm cổ động viên nữa nhớ nhất cái tên này, đó là các Kopite luôn theo sát Liverpool ở mùa giải trước.

Hai tài năng, hai số phận

Kalas chính là một trong những hậu vệ đã ngăn cản các chân sút của đội bóng áo đỏ đến cùng trong ngày 27/4/2014, dẫn đến chiến thắng 0-2 ngay tại Anfield của Chelsea, trong một ngày mà Steven Gerrard trượt chân còn Jose Mourinho thì gào thét cùng các cổ động viên sau khi tiếng còi kết thúc vang lên.

90 phút trên sân của cầu thủ người Cộng hòa Czech những tưởng sẽ mở ra một chương mới cho sự nghiệp của anh, nhưng sau trận này thì đâu lại vào đó. Anh tiếp tục bị đem cho mượn, theo chính sách “buôn” tài năng của Chelsea những năm qua.

“Tôi là cầu thủ của những buổi tập” – Kalas từng cay đắng chia sẻ với báo giới. “Khi nào họ một cái cột mốc thì họ sẽ bảo tôi đứng ra đó thay vì dùng dụng cụ”. Đó là những lời khiến bất kỳ ai nghe hay đọc được đều phải động lòng thương. Đã từng có thời điểm, Kalas được coi là “kim cương quí” của người Czech.


Họ đang rẽ sang hai ngả đường hoàn toàn khác nhau

Cũng trong vị thế tài năng trẻ, cũng chơi trung vệ dự bị cho cặp John Terry – Gary Cahill, vậy Kurt Zouma có bị đối xử tương tự? Hãy lắng nghe những gì anh chia sẻ với tờ Daily Star: “Ông ấy (Jose Mourinho) giúp tôi mỗi ngày, mỗi buổi tập. Cả về phòng ngự lẫn chiến thuật. Tôi hiểu rằng mình sẽ không ra sân mỗi tuần thường xuyên, nhưng ngày nào tôi cũng học hỏi, cũng được dạy dỗ”. Các bạn đã thấy khác chưa?

Chẳng cần chờ đến hết mùa giải để so sánh “số phận” của Kalas và Zouma nữa. 9 tháng trời tại Chelsea mùa 2014-15, Kalas chỉ được dùng tổng cộng 4 lần, còn con số của Zouma đã lên đến 11. Quan trọng hơn, cầu thủ trẻ người Pháp ghi 2 bàn trong số đó, đặc biệt trận đấu gặp Liverpool giữa tuần qua, anh được ưu tiên dùng hoàn toàn vì lý do chiến thuật. “Zouma là trung vệ nhanh nhất chúng tôi có” – Mourinho giải thích về việc lựa chọn anh chàng người Pháp thay vì Cahill. Hợp lý, bởi Liverpool luôn phản công rất nhanh.


Zouma bắt đầu được Người đặc biệt tin tưởng

Một Marcel Desailly mới?

Đâu là điểm khác biệt giữa Kalas và Zouma? Dễ dàng nhận ra vấn đề thể hình: Kalas sinh năm 1993, chỉ cao 1m84 và nặng 76kg. Trong khi đó Zouma sở hữu số đo “khủng” là 1m90 và 92kg. Cộng thêm lời khen về tốc độ nói trên, không khó để hiểu rằng xuất phát điểm của hai anh chàng này là một trời một vực.

Những đặc điểm trên cùng nước da màu, khuôn mặt hiền lành nhưng lỳ lợm khiến Zouma gợi lại hình ảnh của Marcel Desailly – một trong những trung vệ hay nhất lịch sử Chelsea (thậm chí còn cao hơn người đàn anh nức tiếng).

Với việc Gary Cahill thỉnh thoảng lại lên xuống phong độ thất thường, coi như Mourinho đã có trong tay một cái tên tốt để không những lấp chỗ trống mà còn gây áp lực lên cặp đôi đá chính hiện tại. Hơn thế nữa, John Terry năm nay đã 34 tuổi và chắc chắn chỉ 1 đến 2 mùa nữa, anh có thể sẽ không đáp ứng được khối lượng vận động yêu cầu.


Nhanh, to, khỏe, chắc, ham học hỏi, còn mong gì hơn?

Tình trạng hiện tại của Mourinho gần giống với những ngày ông còn ở Real Madrid, khi một viên ngọc Pháp khác là Raphael Varane được phát hiện, qua đó khiến cả Pepe và Sergio Ramos đều phải cố gắng hơn, hoặc chí ít nếu họ chấn thương thì đội hình chính vẫn đảm bảo chất lượng.

Dĩ nhiên Zouma còn chưa thể vươn tới vị thế của Varane, nhưng anh đã chứng tỏ những dấu ấn tốt thời gian qua. Hình ảnh điển hình của Zouma hiện tại chính là pha bóng phút thứ 17 trận gặp Liverpool vừa rồi. Đầu tiên, sự thiếu kinh nghiệm hiển hiện trong cú đánh đầu “lỏng cổ” ngược về phía sau, tạo cơ hội cho Raheem Sterling băng lên nhanh như sóc. Nhưng Zouma đã lập tức quay về nhanh không kém và cướp bóng của đối thủ, chặn đứng cơ hội ăn bàn.


Giúp anh phát triển hình ảnh nào, hạn chế bớt hình ảnh nào, ấy là nhiệm vụ của Jose Mourinho, ban huấn luyện Chelsea và cả John Terry – người kèm cặp anh nữa.

DŨNG LÊ

73 Trong 3 mùa thi đấu tại Saint-Etienne (Pháp), Zouma đã chơi tổng cộng 73 trận và ghi 4 bàn – những con số đáng nể cho một cầu thủ chưa bước qua tuổi 20.

42 Đây là một gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Pháp – anh đã có 42 lần ra sân cho các đội từ U16 đến U21 xứ sở hình lục lăng.

12 Chelsea đã chi ra khoảng 12 triệu bảng để có Zouma từ Saint-Etiene. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu tùy theo đóng góp của anh trong tương lai.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm