Không thiếu ngôi sao HLV, nhưng chỉ một bầu trời Premier League

10/02/2016 05:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2016, HLV giỏi sẽ lũ lượt tới Premier League. Đầu tiên là Pep Guardiola, sau đó, có thể là sự trở lại của Jose Mourinho?

Mất chưa đầy 48 giờ để kế hoạch của Jose Mourinho được tiết lộ sau khi bị Chelsea sa thải. “Ông ấy sẽ không nghỉ ngơi gì hết, ông ấy không mệt mỏi, Jose không cần một kì nghỉ, ông ấy rất tích cực và đang háo hức chờ thử thách tiếp theo”, thông báo của công ty đại diện CAA. “Jose sẽ vẫn ở lại London”: Không trở lại Bồ Đào Nha vì bất kì lý do nào khác ngoài gia đình, không tìm cách có hợp đồng bộn tiền ở Thổ Nhĩ Kỳ dịp Giáng sinh, và chỉ có một tin đồn mờ nhạt về khả năng trở lại Real Madrid thay kẻ thù yêu thích Rafael Benitez.

Bám trụ tại Anh để xây dựng bản thân

Mourinho sẽ ở lại nước Anh để tìm chỗ đứng trong thời đại của những HLV ngôi sao. Mourinho chỉ mất 4 tháng để biến đội vô địch Chelsea tụt xuống cận nhóm xuống hạng Premier League, còn giải đấu chỉ mất 6 năm trong thời gian Mourinho làm việc ở Real Madrid và Inter, để trở thành “môi trường tự nhiên” cho các HLV phô diễn.

Đòi hỏi Premier League trở thành giải đấu thống trị bóng đá thế giới là không thể, do màn trình diễn kém cỏi của các đội bóng Anh ở Champions League và Europa League; khi Cristiano Ronaldo, Neymar, Leo Messi vẫn ở Liga. Nhưng thay vào đó, 2016 sẽ là năm mà các HLV xuất sắc nhất trở lại mái nhà.

Tiền nhiều, hàng tỉ bảng Anh bản quyền truyền hình đã chảy về đây, giải đấu giàu cạnh tranh hơn bất cứ đâu. Không đội nào bảo vệ được danh hiệu từ sau 3 lần đăng quang liên tiếp của Man United thời Sir Alex Ferguson năm 2009. Vô địch Premier League trở thành yêu cầu sống còn để một HLV phục hồi danh tiếng.


Pep Guardiola và Jose Mourinho sẽ đối đầu với nhau tại Premier League?

Pep Guardiola đã xác nhận rời Bayern Munich cuối tuần này để tới Premier League. Manchester City đương nhiên là điểm đến tiềm năng nhất, chắc chắn đến mức người đương nhiệm Manuel Pellegrini đã nói, ông mong Pep kế tục thành công bản thân mình vì: “Tôi yêu CLB này”. Và cũng vì Pep, Man United không thể vội vã sa thải Louis van Gaal khi chưa chọn được người kế nhiệm. Họ có thể chọn Mourinho hoặc cũng có thể mời Guardiola.

4 đại gia tranh giành Guardiola

Xuôi xuống London, những kẻ đồn thổi nói rằng Arsenal cân nhắc tham gia cuộc đua giành Pep nếu Arsene Wenger quyết định nghỉ việc mùa này; hoặc Pep cũng có thể nghỉ ngơi trong thời gian đợi ghế của Wenger như ông đã làm sau khi rời Barcelona năm 2012. Lịch công việc ấy hoàn toàn phù hợp với “lịch về hưu” của Wenger.

Neymar lại 'gây bão', tuyên bố 'muốn làm việc với Pep Guardiola'

Neymar lại 'gây bão', tuyên bố 'muốn làm việc với Pep Guardiola'

Neymar lại khiến Barcelona lo lắng khi nói muốn làm việc với Pep Guardiola.


Trong khi đó, Chelsea dùng Guus Hiddink chỉ tạm thời. Ông chủ Roman Abramovich đã cố gắng “bắt cóc” Guardiola về Stamford Bridge trước đó. Kì chuyển nhượng Hè 2012, Chelsea mua Hazard và Oscar để mềm hóa đội bóng cơ bắp, như thể động thái tăng sự quyết rũ cho lối chơi. Họ chấp nhận hai điểm tạm dừng Roberto Di Matteo và Rafa Benitez để đợi Pep, nhưng ông lại chọn Bavaria. Báo chí nói “tiền không phải đích đến” của Roman Abramovich thời điểm này.

Guardiola sẽ khiến ít nhất 3 kẻ bám đuổi phải buồn, có thể là 4 nếu ông quyết định nghỉ ngơi để “xạc pin”. Bất kể ông chọn thế nào, những HLV tên tuổi nhất cũng sẽ đến đất hứa. “Các HLV tài giỏi luôn muốn làm việc tại Premier League”, Pellegrini nói vào tháng 12/2015. “Không thể không muốn làm việc ở đây, đặc biệt nếu bạn đã trải nghiệm công việc này ở các giải đấu khác”.

Không Mou thì Pep, không Pep thì Simeone, không Simeone thì Conte

Bỏ qua người ba lần vô địch Champions League Carlo Ancelotti, HLV tiếp quản Bayern Munich thời hậu Guardiola, Premier League là miếng xếp hình mà mỗi đội lớn có một ông thầy ngôi sao. Juergen Klopp đã ở Liverpool. Cuộc bổ nhiệm vào tháng 10 năm ngoái dường như đã được tính trước khi Liverpool chủ đích loại Brendan Rodgers để mời HLV 2 lần vô địch Bundesliga.

Mourinho vẫn đang đợi Man United, và kịch bản sa thải Louis van Gaal bổ nhiệm Mourinho có thể khiến thành Manchester trở thành địa điểm cho cuộc tái chiến Mou-Pep như thời Real-Barca những năm 2010-2012.

Thuê Jose Mourinho tốn kém nhất thế giới

Thuê Jose Mourinho tốn kém nhất thế giới

Theo thống kê của trang thể thao báo Daily Mail, Jose Mourinho là HLV chi nhiều tiền mua cầu thủ nhất trong 10 năm qua.


“Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra trong tương lai nhưng chưa có thỏa thuận nào hết”, người đại diện Jorge Mendes của Mourinho nói gần đây, nhưng tin đồn Mou tới PSG sống dậy nhưng kể cả có thế, Chelsea cũng sẽ tìm đến ngôi sao khác là Diego Simeone hiện thuộc biên chế Atletico Madrid, đội bóng có vô số khách hàng của Mendes đang đầu quân.

Triết lý mạnh mẽ của Simeone gợi nhắc chính Mourinho trong giai đoạn đầu dẫn dắt Chelsea, từ 2004-2007. Nếu Simeone ở lại Tây Ban Nha thì sao? Premier League vẫn có thể có Antonio Conte từ Serie A, người vô địch Serie A 3 lần liên tiếp với Juventus và đang dẫn dắt đội tuyển Italy. Ông, cũng như Simeone, không thể nói tiếng Anh trôi chảy, nhưng món lợi Premier League sẽ khiến chuyện đó nhanh chóng thay đổi mà thôi.

Không thể khác được, 2016 sẽ là năm chứng kiến các HLV bóng đá giỏi nhất đổ bộ xuống đất Anh. Khi ấy, như một quan hệ tương hỗ, tiền bản quyền truyền hình sẽ tiếp tục tăng!

Mỗi đội lớn, một HLV ngôi sao?

Liverpool: Juergen Klopp

Man United: Jose Mourinho

Man City: Pep Guardiola

Arsenal: Arsene Wenger

Chelsea: Diego Simeone/ Antonio Cont

HLV ở Premier League…

1. Không chỉ huấn luyện mà là quản lý. Gần như chỉ ở Anh mới có khái niệm các nhà quản lý bóng đá. Các nhà quản lý làm việc suốt cả ngày, điều hành đội bóng, bao gồm điều hành các buổi tập, chọn đội hình, nắm bắt yêu cầu của cầu thủ, nắm bắt thông tin đội trẻ, giải quyết các vấn đề chuyển nhượng,…

2. HLV phải có chứng chỉ hành nghề của UEFA (Pro License). Và phải là chứng chỉ cao nhất. Phải có chứng chỉ này, một HLV mới được quản lý một CLB tại Premier League trong thời gian dài (nhiều hơn 12 tuần. Nếu không có chứng chỉ, HLV tạm quyền chỉ được làm tối đa 12 tuần). Một số HLV tạm quyền làm rất tốt nhưng không được dẫn dắt lâu dài do thiếu bằng cấp, ví dụ Paul Hart ở Portsmouth hay David Pleat ở Tottenham.

3. Người tại vị lâu nhất: Sir Alex Ferguson. Ông dẫn dắt Man United 26 năm, kể từ tháng 11/1986 tới hết mùa giải 2012-13. Ông đã dẵn dắt Man United thi đấu 21 mùa giải Premier League. Hiện HLV tại vị lâu nhất của giải đấu là Arsene Wenger của Arsenal, người nắm đội từ năm 1996.

4. Chưa có HLV người Anh nào vô địch Premier League. Trong khi đó, 2 người vô địch mang quốc tịch Scotland (Alex Ferguson, Kenny Dalglish), 1 người Pháp (Wenger), 1 BĐN (Mourinho), 1 Chile (Manuel Pellegrini), 2 Italy (Carlo Ancelotti, Roberto Mancini).

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm