Không phải Pep Guardiola, Mourinho mới là HLV hoàn hảo cho Sanchez

18/07/2017 17:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải Pep Guardiola mà chính Jose Mourinho mới là HLV hoàn hảo để giúp Alexis Sanchez gặt hái được thành công.

Những ngày tháng của Alexis Sanchez tại Arsenal đang đếm ngược, sau khi tiền đạo người Chile tuyên bố rằng anh muốn vô địch Champions League. “Tôi đã đưa ra quyết định của mình, nhưng giờ đây, nó còn phụ thuộc vào Arsenal”, Sanchez chia sẻ trên Radio Sport. “Tôi phải đợi để biết họ muốn gì. Ý định của tôi là được chơi và vô địch Champions League. Đó là giấc mơ từ nhỏ của tôi”, cầu thủ người Chile nhấn mạnh. Đây là một thông điệp mạnh mẽ của Sanchez. Nên nhớ rằng Sanchez rất ít khi nói về tương lai của mình. Anh hầu như để nhường điều đó cho người đại diện Fernando Felicevich.

Sanchez chưa chắc hợp với Man City của Pep 

Rõ ràng, với phát biểu này, Sanchez đã nghĩ đến chuyện ra đi khi Arsenal sẽ vắng mặt ở Champions League mùa giải tới đây. Man City, Bayern Munich và PSG được cho là đang cạnh tranh với nhau để giành sự phục vụ của Sanchez, cầu thủ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal.

Các tờ báo xứ Sương mù đã đồn đoán rằng bến đỗ tiếp theo của Sanchez sẽ là Man City, bởi Pep Guardiola đang làm HLV tại đây. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng chỉ đạo Sanchez tại Barca và ông rất muốn có sự phục vụ của anh để tăng cường sức tấn công cho Man City.

Barca
Sanchez đã bị gò bó khi đá cho Barca

Tuy nhiên Sanchez chưa chắc đã có thể phát huy được tài năng của mình nếu anh về với đội bóng của Pep. Trong quá khứ, Sanchez chỉ đá chính 20 lần tại La Liga dưới sự dẫn dắt của Pep. HLV người Tây Ban Nha thích sử dụng Pedro ở những trận đấu lớn, hơn là đặt niềm tin ở chân sút người Chile.

Người ta tin rằng lối chơi mạnh mẽ, mang phong cách của một chiến binh đường phố như Sanchez trái ngược với triết lý bóng đá của Pep. Những gì mà Sanchez thể hiện ở trên sân là di chuyển tự do và xộc vào vòng cấm để ghi bàn. Nhưng Pep lại muốn anh giữ vị trí ở cánh.

Hệ quả là Sanchez đã bị đánh giá thấp ở Barca và không được trọng dụng. Anh chưa bao giờ trở thành một nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của Pep tại Barca. Jorge Sampaoli, người từng dẫn dắt Sanchez ở đội tuyển Chile cho biết: “Sanchez cần sự tự do và ở Barca, cậu ấy phải đá ở khu vực không phải là tốt nhất cho mình. Sanchez phải đá trong sơ đồ mà cậu ấy không bị gò bó”.

Có lẽ phong độ chói sáng của Sanchez ở Arsenal đã khiến Pep Guardiola thay đổi suy nghĩ. Nhưng cũng có thể Man City theo đuổi Sanchez là kế hoạch mà Txiki Begiristain vạch ra. Mùa Hè năm ngoái, vị giám đốc bóng đá này đã mang về John Stones trong khi Pep muốn Leonardo Bonucci. Begiristain còn đưa về Nolito, cầu thủ mà Pep chưa bao giờ đánh giá cao hồi anh còn ở Barca. Nhưng rồi Nolito đã cập bến Man City. Giờ đây, Man City đã đưa về Kyle Walker, một hậu vệ cánh giàu sức mạnh nhưng Pep thì thích những cầu thủ chơi dựa vào trí óc hơn là thể lực.

Nhưng Sanchez có thể là “bảo bối” của Mourinho

Có một điểm chung giữa Sanchez và Mourinho. Cả hai đều muốn giành chiến thắng. Trong khi Pep Guardiola luôn hướng tới thứ bóng đá đẹp.

Mặc dù HLV Jose Mourinho nổi tiếng vì thứ bóng đá thực dụng, nhưng ít nhất ông luôn cho phép 1 tiền đạo thi đấu tự do. Đây có lẽ là điều mà Mourinho học được từ Bobby Robson. “Về khía cạnh tấn công, tôi thích chiến thuật của Bobby Robson. Ông ấy cho các cầu thủ nhất định trên sân tự do đá theo cách của riêng mình và vì thế mà đội bóng của ông ấy có hai hoặc ba cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt”, Mourinho chia sẻ vào năm 2003.

Chú thích ảnh
Mourinho từng gọi điện thuyết phục Sanchez sang Man United

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho tại Chelsea, ông có Arjen Robben. Nhiệm kỳ thứ hai, Mourinho có Eden Hazard. Đó đều là những cầu thủ thi đấu không bị gò bó ở Chelsea. Cristiano Ronaldo đã từng ghi 60 bàn trong một mùa giải dưới sự chỉ đạo của Mourinho (mùa giải 2011-12).

Jose Mourinho muốn tăng cường một cầu thủ chạy cánh trong TTCN mùa Hè này. Ivan Perisic được xem là mục tiêu hàng đầu của ông, tuy nhiên Sanchez cũng đáp ứng được mọi yêu cầu của Mourinho về khả năng ghi bàn, sự tinh ranh, kĩ thuật cá nhân. Mùa giải trước, anh đã thi đấu với phong độ tốt và chỉ có Harry Kane (36) là vượt trội so với Sanchez về tổng số bàn thắng và kiến tạo (34).

Giữ làm gì một gã ích kỷ như Sanchez?

Giữ làm gì một gã ích kỷ như Sanchez?

Nếu Arsenal cần phải chia tay ngôi sao nào trong mùa Hè này thì chắc hẳn đó nên là Alexis Sanchez, một cầu thủ ích kỷ và đã biến chất rất nhiều so với ngày đầu cập bến Emirates.

Hơn nữa vào lúc này, Man United mới là đội có đủ sức mạnh tài chính để mua Sanchez. Arsenal sẽ yêu cầu mức giá cao nhất có thể trong trường hợp bán Sanchez và Pep Guardiola khó có thể chấp nhận chi số tiền lớn vì cầu thủ người Chile. Nên nhớ Man United của Mourinho đã phá kỉ lục chuyển nhượng khi mua Pogba vào Hè năm ngoái. Hè năm nay, họ cũng không ngại bỏ ra 75 triệu bảng để mua Romelu Lukaku.

Tuy nhiên khó có thể tin rằng Wenger sẽ chấp nhận để cầu thủ giỏi nhất của mình lọt vào tay Mourinho, HLV luôn đấu khẩu với ông. Song Sanchez có thể sẽ là cầu thủ hoàn hảo với Mourinho và ngược lại, Mourinho sẽ là HLV hoàn hảo để Sanchez phát tiết hết khả năng của mình.

Tháng Tư năm nay, chương trình El Show de Prensafutbol của Chile cho biết Mourinho đã gọi điện thuyết phục Sanchez tới Man United. Nếu động cơ rời Arsenal của Sanchez là danh hiệu, thì Man United có thể sẽ là bến đỗ lí tưởng với anh, chứ không phải Man City, nơi mà rất có thể cầu thủ này sẽ bị Pep cho ra rìa.

Sơn Tùng
Theo Metro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm