Không dự Champions League, Man United muốn đến Trung Đông đá giao hữu vào giữa tuần

30/09/2014 07:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang tính bay sang Trung Đông đá giao hữu kiếm tiền vào giữa tuần để bù lại cho việc thất thu vì không được đá Champions League mùa này và bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn.

Doanh thu của đội 20 lần vô địch nước Anh trong mùa giải 2014-2015 dự kiến giảm 10% vì họ không được dự Champions League. Do không còn cơ hội đá cúp Liên đoàn và vắng mặt ở Champions League nên từ nay tới hết năm, United chỉ có đúng một trận đấu giữa tuần ở Premier League và 3 trận đấu giữa tuần trong 3 tháng đầu năm 2015.

Bay sang Trung Đông đá giao hữu kiếm tiền là giải pháp tối ưu nhất vì nó cho phép United tránh được mùa Đông nước Anh trong vài ngày đồng thời tăng thêm cơ hội ký được các hợp đồng đá giao hữu béo bở nhờ sự hiện diện của Radamel Falcao và Angel Di Maria trong đội hình.

“Chúng tôi đang cân nhắc khả năng đá giao hữu ở Trung Đông nhưng luôn đảm bảo rằng ưu tiên số 1 vẫn là chuẩn bị tốt trên sân đấu”, Giám đốc thương mại Richard Arnold của United nhấn mạnh.

Trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ, ông Van Gaal nói ngay sau khi nhậm chức HLV rằng việc Man United phải thực hiện các chuyến du đấu xa và thực hiện nghĩa vụ với các nhà tài trợ không tốt cho sự chuẩn bị của họ ở Premier League. Ông Arnold khẳng định giữa ban lãnh đạo United và Louis van Gaal không có bất đồng về khả năng theo đuổi các chương trình mang tính thương mại nhiều hơn. 

“Với kinh nghiệm làm quản lý của tôi, tôi đánh giá cao Louis van Gaal về những việc cần làm để xây dựng một đội bóng hàng đầu trên sân đấu và để điều hành tốt một đội bóng tầm cỡ như Man United. Chúng tôi phối hợp công việc ngoài sân đấu rất tốt và tôi đánh giá cao sự ủng hộ mà ông ấy dành cho ban lãnh đạo CLB”.

HT

Theo Guardian


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm