Không đội bóng nào ở châu Âu nợ khủng khiếp như Man United

13/01/2017 13:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đang là đội bóng có số nợ cao nhất thế giới bóng đá, theo nghiên cứu của UEFA. Trong khi đó, ĐKVĐ Serie A, Juventus xếp thứ 9 trong Top 10 đội có mức nợ cao nhất ở châu Âu.

Một nghiên cứu mới nhất của UEFA đã chỉ ra rằng Man United đang là đội bóng có mức nợ cao nhất trong thế giới bóng đá hiện tại. Số nợ của đội bóng chủ sân Old Trafford hiện nay đã lên tới con số 536 triệu euro (464 triệu bảng) theo báo cáo của European Football Landscape.

Cuộc trưng cầu dân ý rời EU vào năm ngoái cùng với sự sụt giảm giá trị của đồng bảng Anh đã ảnh hưởng lớn tới số nợ của Man United.


Trong năm 2016, mức nợ của Man United đã tăng 25%, đối lập với phần còn lại của châu Âu. Theo UEFA, mức nợ của toàn thể các CLB còn lại đều giảm mỗi năm trong khoảng 5 năm gần đây.

UEFA cũng nhấn mạnh rằng số nợ của các CLB cần được so sánh với doanh thu của CLB đó cùng tài sản dài hạn của họ. Số nợ của Man United hiện bằng với doanh thu của CLB này và chỉ bằng 80% tài sản của “Quỷ đỏ”.

Ngược lại, các đội bóng như QPR và Fenerbahce đang đối mặt với tình cảnh phá sản. Số nợ của QPR đã tương đương 250% doanh thu của họ và 480% tài sản. Trong khi đó, nợ của Fenerbahce bằng 610% tài sản của họ. Một điều đặc biệt là trong Top 10 đội nợ nhiều nhất châu Âu, có tới 4 CLB của Serie A là AC Milan, Inter, Juventus và Roma. 

Inter đứng thứ 3 trong danh sách, sau Man United và Benfica, với số nợ là 306 triệu euro. Trong khi đó, AC Milan đứng thứ 6 với số nợ là 249 triệu euro. Hai vị trí cuối cùng trong Top 10 là Juventus (209 triệu euro) và AS Roma (208 triệu euro). 

Man United 2-0 Hull (Cúp Liên đoàn)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm