Không chỉ mình Falcao chơi tệ ở Man United

27/05/2015 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, Man United đã thoát được “cục nợ” Radamel Falcao sau một mùa giải dưới dạng cho mượn. Câu hỏi đặt ra: Falcao thật sự chơi tệ, hay còn những vấn đề nào đằng sau thương vụ này?

HLV Louis van Gaal đã dành những lời cuối cùng cho Falcao trước khi rời Man United: “Falcao là một cầu thủ chuyên nghiệp, một con người tốt. Thay mặt các thành viên của Man United, tôi chúc cậu ta những điều tốt đẹp trong tương lai”. Tương lai ấy của tiền đạo người Colombia thật tiếc sẽ không phải ở sân Old Trafford.

Chỉ nhiệt tình là chưa đủ

Dù đã rất nỗ lực, nhưng chân sút 29 tuổi này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Việc không hòa nhập được với môi trường mới chỉ là một phần của vấn đề. Ở Man United chẳng thiếu những cầu thủ nói được tiếng Tây Ban Nha, và Falcao được các đồng đội chào đón nồng nhiệt.

Phần quan trọng hơn, Van Gaal dường như gặp vấn đề trong việc phát huy hết năng lực của Falcao. Đáng chú ý, khi tiền đạo này trở về khoác áo đội tuyển Colombia trong giai đoạn tập trung đội tuyển, anh vẫn nổ súng đều đặn, với 3 bàn thắng trong 2 trận đấu giao hữu với Kuwait và Bahrain.

Cũng cần thừa nhận màn trình diễn của Falcao chưa đủ thuyết phục để Man United quyết định mua đứt anh từ Monaco. Mặt khác, tiền đạo người Colombia có vẻ đang trở thành một quân cờ trong những con tính ngoài sân cỏ. Mùa Hè năm ngoái, việc anh cùng Angel Di Maria cập bến Man United có ảnh hưởng rất lớn từ người đại diện của mình, siêu cò Jorge Mendes.

Sau một năm, kinh nghiệm trên thị trường chuyển nhượng của Man United đã tăng lên. Quyền lực của Mendes vẫn rất đáng kể, không chỉ vì ông là người đại diện của thủ thành David De Gea. Nhưng Van Gaal lại không thể là người hợp tác đắc lực của ông.

Còn về phía Falcao, dù không thi đấu tốt, sự nhiệt tình của anh đã chiếm được cảm tình của các cổ động viên Man United, giống như một cầu thủ Nam Mỹ từng làm, đó là tiền đạo Carlos Tevez. Vấn đề cơn hạn bàn thắng của anh là không thể che lấp, nhưng sự thực tiền đạo 29 tuổi này chỉ là một trong số những cái tên trong bức tranh tệ hại nơi hàng công của Man United.

Hàng công của Man United có vấn đề

Mùa giải này, đội chủ sân Old Trafford chỉ ghi được vỏn vẹn 62 bàn thắng, thấp hơn nhiều so với mùa trước khi David Moyes còn tại vị. Vấn đề Falcao ít được chú ý bởi những yếu tố khác nhau.

Ở Man United, chân sút chủ lực mùa này là Robin van Persie, người đã có mặt ở Old Trafford trước Falcao. Van Persie tỏ ra không hề thích thú khi phải chơi cùng Falcao và không ít lần ở mùa này tiền đạo người Hà Lan thể hiện thái độ không hài lòng. Dù được kỳ vọng nhiều, nhưng những chấn thương khiến anh suy giảm thể lực, qua đó kết thúc mùa giải với chỉ 10 bàn thắng.

Một tiền đạo khác là Wayne Rooney thì được hưởng lợi từ việc trở thành thủ quân của Man United mùa này. Anh ra sân ở hầu hết các trận đấu của đội chủ sân Old Trafford, dù phong độ của cầu thủ này trong một vài tháng trước đó không tốt. Điều này bắt nguồn một phần từ việc Rooney mùa này phải chơi ở hàng tiền vệ trong khá nhiều trận đấu. Nói thế nào đi nữa, không thể phủ nhận đây là một trong những mùa giải hiệu suất ghi bàn của Rooney xuống thấp nhất trong 10 năm qua, với chỉ 12 bàn thắng. Đó không phải là tín hiệu tốt khi số 10 của Man United muốn chinh phục những kỷ lục.

Nhiều cổ động viên Man United tin rằng Falcao hoàn toàn có thể tỏa sáng trở lại khi đạt được thể lực tốt nhất. Tiền đạo người Colombia vẫn đang mong muốn được chơi ở Premier League dưới màu áo một đội bóng khác, và hãy thử hình dung cảm giác của Van Gaal ra sao nếu Falcao sút tung lưới đội bóng của ông.

Mấy ngày gần đây, đã xuất hiện tin đồn Falcao là mục tiêu theo đuổi của Arsenal và Chelsea, những đội bóng cũng đang rất cần trung phong giỏi.

4 Mùa giải vừa qua, Falcao chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 26 lần ra sân ở Premier League.

0 Đáng chú ý, Falcao đã không ghi nổi một bàn nào cho Man United kể từ tháng Hai, trong khi vẫn ghi 3 bàn trong 2 trận của đội tuyển Colombia.

27 Trong 62 bàn thắng của Man United ở mùa giải này, hàng công với Van Persie, Rooney, Falcao và Wilson chỉ đóng góp 27 pha lập công.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm