Không Aguero, Mendy, Guardiola làm sao đánh bại 'sát thủ phản công' Chelsea?

30/09/2017 18:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola từng nói ông đánh giá về một đội bóng tương đương thời gian uống một ly rượu vang nhưng trước cuộc chiến với Chelsea, HLV người Catalunya đã đưa ra những nhận định về tầm quan trọng của trận đấu cũng như những khác biệt về lối chơi giữa hai đội được ông suy nghĩ kỹ càng.

“Đây là cơ hội tốt để xem chúng tôi là ai”, Pep tuyên bố. Một chiến thắng sẽ giúp City gia tăng cách biệt với ĐKVĐ Premier League lên 6 điểm. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến họ bị Chelsea bắt kịp về điểm số. Guardiola nói ông nhận thấy những điểm tương đồng trong triết lí huấn luyện của ông và Conte đồng thời khâm phục sự nhạy cảm và tư duy chiến thuật của HLV người Italy. Pep ca ngợi lối chơi phản công của Chelsea cùng bản năng săn bàn như “sát thủ” của họ nhưng khẳng định đó không phải kiểu chiến thuật ông muốn theo đuổi.

Chú thích ảnh

“Cách tốt nhất để hiểu về Man City là bạn hãy cầm một ly vang ngồi trước màn hình và xem chúng tôi chơi bóng. Chelsea của Conte phòng ngự với 10 người và phản công như một cỗ máy với Pedro, Willian, Hazard, Morata và trước đó là Diego Costa trong khi họ có thể tấn công. Họ mạnh từ lâu rồi. Cầu thủ nào của họ cũng cao, khỏe. Họ thực sự rất mạnh, một trong những đội mạnh nhất Châu Âu. Đây là dịp tốt để xem chúng tôi biết mình đứng ở đâu. Đối đầu ĐKVĐ Premier League là bài test tốt cho Man City”.

Có một thống kê khiến Guardiola thất vọng và khâm phục Chelsea. Đấy là trong 7 trận đối đầu với họ, HLV 46 tuổi này chưa thắng lần nào, ngoại trừ chiến thắng ở siêu cúp Châu Âu 2013 bằng đá 11m khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là Chelsea không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn mà vẫn chiến thắng. Họ chỉ sút 4 lần và ghi 4 bàn trong trận gặp Tottenham ở bán kết cúp FA mùa trước. Điều đó nói lên nhiều điều.

Mùa này, Man City lợi hại gấp nhiều lần

Mùa này, Man City lợi hại gấp nhiều lần

Mùa này, Man City của Pep Guardiola đang thi đấu với phong độ cực cao. Họ không chỉ dẫn đầu Premier League tính đến lúc này, mà còn thi đấu rất thành công ở vòng bảng Champions League với hai trận toàn thắng.

Chelsea là một đội hàng đầu. Họ sở hữu khả năng của một sát thủ. Một cơ hội là 1 bàn thắng. Đó là lí do vì sao họ là một đội bóng mạnh”. Mùa trước City thì ngược lại. Guardiola cho biết vấn đề lớn nhất của họ là không tận dụng được những cơ hội họ tạo ra. Là người mê chơi golf, Pep rất muốn City thực hiện những cú “birdie” (kết thúc trận đấu với 1 gậy dưới chuẩn) nhưng thực tế đội bóng của ông lại toàn bị “bogey” (1 gậy vượt chuẩn) để giải quyết đối thủ.

Chú thích ảnh

Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất khi City gặp Chelsea hồi tháng 12/2016. Trận ấy City để thua 1-3, Fernandinho và Aguero bị truất quyền thi đấu. Guardiola bị tổn thương còn vị trí của Chelsea được củng cố. “Trận thua đó đã tạo ra bước ngoặt. Chúng tôi bị bỏ xa 4 điểm và nhiều chuyện xảy ra. Chúng tôi đã không đạt mục tiêu vào lúc cần phải làm được điều đó. Hy vọng City rút được bài học quá khứ. Chúng tôi muốn chiến đấu khi gặp khó khăn và cho thấy chúng tôi có thể làm được những gì. Giờ là tháng 9. Ai cũng bảo City đang có phong độ tuyệt hảo cả ở Premier League lẫn Champions League. Nhưng mới là tháng 9 và tôi muốn thấy đội bóng phản ứng ra sao”.

Chú thích ảnh

Giới chuyên môn đang muốn xem Pep phản ứng ra sao sau các chấn thương của Mendy và Aguero. Vắng Aguero, liệu ông có từ bỏ sơ đồ 2 tiền đạo và chỉ dùng mũi nhọn duy nhất Gabriel Jesus? Liệu ông có xếp Raheem Sterling đá trung tâm hơn hay hoàn toàn đá lệch tâm? Liệu Pep có tiếp tục dùng sơ đồ 4 hậu vệ chống lại một Chelsea đã cho thấy khả năng chiến đấu linh hoạt của họ dưới thời Conte và bóp nghẹt các đối thủ mạnh nhất của họ?

Mùa trước Chelsea đã hai lần làm được điều đó với City và mùa này họ lại tiếp tục thành công trước Spurs và Atletico Madrid. “Chúng tôi đã hỏng mất 2 mắt xích. Chơi ở Stamford Bridge chống lại đội ĐKVĐ bao giờ cũng khó khăn. Nhưng Man City phải vượt qua những tình huống khó khăn thế này. Các đội bóng lớn phải làm được điều đó. Cách chúng tôi phản ứng trong những tình huống thế này sẽ cho thấy City là đội bóng thế nào. Nếu bây giờ không thể vượt qua những tình huống thế này, chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì mong muốn trong 5-6 năm tới”, Guardiola nói trước đại chiến.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm