Khi Pháo thủ "chịu chơi"

28/06/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Fabregas muốn ra đi? OK, Arsenal cũng không thiết giữ một cầu thủ không còn tâm huyết, nhưng cần phải có những giải pháp để lấp vào chỗ trống mà anh sẽ để lại. Sau khi quyết níu giữ Samir Nasri, HLV Arsene Wenger đã đưa ra lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng đối với Juan Manuel Mata, tiền vệ ngôi sao của Valencia và đội tuyển U21 Tây Ban Nha.

Bản hợp đồng kỷ lục

Báo chí Anh cho biết Arsenal đã tìm cách liên hệ với người đại diện đồng thời là bố của Mata, cũng tên là Juan Mata, để xác định tương lai của cầu thủ này ngay sau khi anh trở về từ Đan Mạch với chức vô địch châu Âu cùng đội U21 TBN. Nếu thành sự thật, đây sẽ là hợp đồng kỷ lục của Arsenal, phá kỷ lục chuyển nhượng trước đó khi đội bóng áo đỏ trắng trả 13 triệu bảng để có tuyển thủ Nga Andrey Arshavin. Mata có thể đá cánh cũng như tiền vệ trung tâm và đã ghi 56 bàn trong 211 trận ở La Liga cho Valencia. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid là một trong những ngôi sao của đội U21 TBN tại Đan Mạch, ghi hai bàn ở giải.

Mata đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal - Ảnh Getty

Việc theo đuổi Mata, trong khi với nhiều người, là dấu hiệu cho thấy Fabregas sẽ ra đi, thì với các CĐV lạc quan ở Emirates, có thể cho thấy điều ngược lại. Trên thực tế, ngay cả có đồng ý bán đội trưởng của mình, Wenger hiểu hơn ai hết rằng ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đưa về những cầu thủ mới nếu để Fabregas đi rồi mới mua sắm. Trong thời buổi giá cả lạm phát như hiện giờ và các CLB đều rất ma mãnh, giá của những mục tiêu mà Arsenal đang theo đuổi chắc chắn sẽ tăng chóng mặt nếu như cả châu Âu biết rằng họ vừa bỏ túi 40 triệu bảng cho thương vụ Fabregas.

Thế nên, điều hợp lẽ là Wenger phải đưa những cầu thủ ông muốn về Emirates đã rồi sau đó mới tính chuyện có bán tiền vệ đầy ảnh hưởng của mình hay không. Với những CĐV áo đỏ trắng lạc quan, họ thậm chí còn có thể hy vọng rằng các bản hợp đồng mới sẽ gây đủ ấn tượng với Fabregas để anh không làm mình làm mẩy đòi ra đi nữa. Tuy nhiên, khả năng đó không cao lắm ngay cả khi Arsenal tậu được Mata. Thực ra, Fabregas đã hỏi Wenger về việc anh chuyển sang Barca ngày từ đầu tháng 6. Vấn đề khó khăn nhất bây giờ vẫn chỉ là thương lượng về mặt giá cả mà thôi. Arsenal đánh giá Fabregas 45 triệu bảng, trong khi Barca chỉ chịu trả 30 triệu.

Đội bóng TBN đang gặp khó khăn về tài chính, do theo đuổi một lúc khá nhiều mục tiêu. Ngoài Fabregas, nhà vô địch Champions League có thể tuột mất tiền vệ cánh người Chile đang chơi cho Udinese Alexis Sanchez do sự tham gia bất thình lình của Manchester City vào phút chót đã đội giá Sanchez lên giờ là ít nhất 40 triệu bảng. Tương tự, tiền đạo của Villarreal Giuseppe Rossi, một mục tiêu khác của Barca, cũng có giá không dưới 35 triệu bảng. Đội bóng TBN tin rằng họ có thể thu về khoảng 40 triệu bảng nhờ bán cầu thủ để bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng hiện đã có 45 triệu của họ, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn còn cần thêm một trung vệ và một hậu vệ trái.

Canh bạc không tồi

Tính ra, đây đã là năm thứ ba liên tiếp Wenger cố gắng giữ Fabregas khỏi sự lôi kéo của Barcelona và mùa Hè này HLV người Pháp có thể sẽ bỏ cuộc, một phần bởi có thể ông sẽ tìm được những sự thay thế như ý. Sự trưởng thành nhanh chóng của Jack Wilshere ở Emirates đương nhiên là một tín hiệu tốt và ngay cả nếu không có được Mata, Wenger vẫn còn một mục tiêu hứa hẹn khác, tiền vệ trẻ người Argentina đang chơi cho Velez Sarsfield, Ricardo Alvarez.

Các con số thống kê cho thấy đóng góp của Fabregas cho Arsenal ngày càng ít đi trong những năm vừa qua. Mùa giải trước, anh chơi 29 trận, ghi 8 bàn và có 14 đường chuyền quyết định, so với 34 trận, 19 bàn và 16 pha chuyền bóng quyết định trước đó một mùa. Chấn thương là một vấn đề, nhưng mùa tới, nếu như Fabregas lại không được phép chuyển sang Nou Camp, động lực thi đấu có thể là một vấn đề nữa.

Alvarez, giống như Mata, sẽ là một ẩn số với những rủi ro nhất định, nhưng việc họ cùng 23 tuổi, chơi đa năng, đầy triển vọng và trên lý thuyết rất phù hợp với phong cách bóng đá của Arsenal rõ ràng có thể giúp HLV Wenger tự tin hơn nhiều. Mùa vừa rồi, giống như Mata, Alvarez đã chơi đầy ấn tượng với 19 trận và 5 bàn cho đội vô địch Argentina Velez. Tóm lại, nếu như đổi Fabregas lấy cả hai, Alvarez và Mata, đó không phải là một canh bạc quá tồi với Wenger.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm