Kevin de Bruyne CHÍNH THỨC gia nhập Man City

30/08/2015 23:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Theo Sky Sports, tiền vệ Kevin de Bruyne đã chính thức là người của Man City sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế. Anh gia nhập sân Etihad từ Wolfsburg, giá chuyển nhượng có thể lên đến 58 triệu bảng Anh.

Tuyển thủ QG Bỉ, năm nay 24 tuổi, đã đáp chuyến bay đến Manchester vào thứ Bảy tuần này (giờ địa phương) để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và đã đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 6 năm với City.

Theo nguồn tin của Sky, giá chuyển nhượng thương vụ này có thể lên đến 58 triệu bảng Anh chứ không phải 51 triệu như dự kiến ban đầu.


 Kevin de Bruyne - Bom tấn mới nhất và có lẽ là cuối cùng của Man City trong Hè này

“Tôi gia nhập Man City vì muốn tận dụng những cơ hội và điều kiện tối tân để vươn đến đẳng cấp cao nhất trong đời cầu thủ. Điều quan trọng nhất là chúng ta hãy nỗ lực để được cười vui vào cuối mùa giải khi trong tay đã nắm giữ các danh hiệu cao quý nhất”, De Bruyne chia sẻ trên trang chủ Man City.

“Điều quan trọng nhất và phải được đặt lên trên hết chính là lợi ích của CLB, lợi ích chung của tập thể cầu thủ và các CĐV”.

Gia nhập Etihad trong tuần cuối của kỳ chuyển nhượng, De Bruyne trở thành tân binh thứ 8 của HLV Manuel Pellegrini trong mùa Hè năm nay. Trước đó, City đã chiêu mộ các hảo thủ: Raheem Sterling, Fabian Delph, Nicolas Otamendi, Patrick Roberts, Enes Unal, David Faupala và Aleix Garcia.

“Chúng tôi thật vui mừng khi chào đón Kevin gia nhập mái nhà chung Man City, và không hề nghi ngờ khả năng vươn đến đỉnh cao Premier League của cậu ấy”, HLV người Chile khẳng định.


De Bruyne là mảnh ghép hoàn hảo cho Man City của HLV Pellegrini?

“Chúng tôi cần chiêu mộ thêm nhiều tân binh có các khả năng đặc biệt phi thường để cải thiện năng lực chung của CLB và tôi tin Kevin chính là một trong số đó. Cậu ấy có tinh thần chiến đấu, có thể lực tốt, kỹ thuật giỏi và tư duy chiến thuật xuất sắc để xứng đáng thi đấu cho một nhà vô địch”.

“Chúng tôi đang muốn xây dựng một lối chơi hấp dẫn, hướng đến triết lý bóng đá tấn công và việc sở hữu De Bruyne sẽ giúp chúng tôi thực hiện ý định đó trên cả 4 mặt trận quan trọng trong mùa giải này”.

Kevin de Bruyne khởi nghiệp tại đội bóng quê nhà Genk, trước khi được Chelsea chiêu mộ vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2012, nhưng chuyến phiêu lưu của anh tại sân Stamford Bridge thật không suôn sẻ. Anh chỉ được ra sân đúng 3 trận cho Chelsea tại Premier League trước khi bị “trả về” CLB cũ thi đấu theo dạng cho mượn.

Từ mùa 2012-2013, De Bruyne tiếp tục bị cho mượn tại Werder Bremen ở giải Bundesliga, trước khi có bước ngoặc lớn vào tháng 1/2014: Được Chelsea bán đứt cho Wolfsburg. Trong màu áo “Sói xanh”, De Bruyne đã tỏa sáng rực rỡ với 20 bàn sau 60 trận đấu và dẫn dắt đội bóng này giành ngôi Á quân nước Đức mùa giải trước.


"Tôi cám ơn Wolfsburg vì tất cả"

Kẻ bị Chelsea ruồng bỏ ngày nào đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu, và thương vụ đưa anh chuyển đến khoác áo City bằng bản hợp đồng phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB này chính là minh chứng rõ ràng nhất, là sự công nhận cho những nỗ lực và tài năng thực sự của De Bruyne.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm