Kết luận cuối cùng về thảm họa Hillsborough: 96 nạn nhân chết một cách oan ức

26/04/2016 21:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 27 năm, bồi thẩm đoàn tại Anh đã đưa ra kết luận cuối cùng về cái chết của 96 nạn nhân trong thảm họa Hillsborough. Theo đó, những nạn nhân xấu số đó đã chết một cách oan ức.

Bồi thẩm đoàn gồm 6 người phụ nữ và 3 đàn ông đã đưa ra quyết định cuối cùng của họ tại một buổi điều trần diễn ra tại Warrington (Anh) vào hôm thứ Ba 26/4. Qua đó, khép lại một vụ án kéo dài nhất trong lịch sử pháp lý  của Vương quốc Anh.

Thảm họa Hillsborough xảy ra trong trận đấu ở FA Cup giữa Liverpool với Nottingham Forest diễn ra vào ngày 15/4/1989. Ùn tắc giao thông trước giờ bóng lăn dẫn đến việc các CĐV Liverpool đến trễ quá đông, nhưng lối vào khán đài lại quá ít và quá bé. Cảnh sát trưởng David Duckenfield, người chịu trách nhiệm chung của lực lượng cảnh sát, đã đưa ra mệnh lệnh lúc 14h52 cho phép mở cổng C ở khán đài Leppings Lane. Vì thế, khoảng 2 nghìn CĐV tiếp tục dồn ép vào phía trong sân bóng, khiến cho khán đài bị sập. Hàng nghìn người đã giẫm đạp lên nhau, dẫn đến việc 96 con người đã mãi mãi ra đi.


David Duckenfield

Sau nhiều năm điều tra, bồi thẩm đoàn đã quyết định kết tội cảnh sát David Duckenfield tội “sơ suất không thể tha thứ” khi không hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các CĐV. Đã có 7/9 vị bồi thẩm đoàn đồng ý rằng Thảm họa Hillsborough là một sự việc vi phạm pháp luật. Bồi thẩm đoàn cũng đạt sự nhất trí đối với bản câu hỏi gồm 14 phần.  Thậm chí, câu hỏi số 6 với nội dung: “Nếu chắc chắn, bạn có hài lòng với sự thật những người thiệt mạng trong thảm họa đó đã bị giết một cách oan ức, trái pháp luật?” cũng đã được bồi thẩm đoàn đồng thuận.

Với kết luận này, gia đình các nạn nhân đã ôm nhau và khóc. Sau khi phán quyết của tòa án được đưa ra, có một người đã hét lên trong phiên tòa rằng: “Công lý”. Cùng lúc đó, cũng có hai người khác giơ tấm vải đỏ lên và cùng hô “Công lý”.


Sự vui vẻ của gia đình các nạn nhân

Thủ tướng Anh David Cameron: "Tôi muốn ca ngợi sự kiên trì của các gia đình nạn nhân #hillsborough trong nỗ lực đi tìm sự thật"


Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng phán quyết rằng hành vi của các cổ động viên không phải nguyên nhân khiến thảm họa xảy ra. Bồi thẩm đoàn còn kết luận liệu “sự yếu kém” của cảnh sát là nguyên nhân hay góp phần làm tình hình thêm xấu đi ngay trong trận đấu và tại thời điểm khán đài bị sập.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm