“Kẻ thù” của Chelsea không ngại đối chất với FA

29/10/2012 22:26 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẽ tiến hành kiểm tra băng ghi hình để xem xét cáo buộc của Chelsea nhằm vào trọng tài chính Mark Clattenburg sau trận thua 2-3 trước Man United. 



Ông Mark Clattenburg rời nhà riêng ở Newcaslte- Ảnh Sports Mail

Sau trận thua đầu tiên của mùa giải ngay trên sân Stamford Bridge, BLĐ Chelsea đã khởi kiện trọng tài Mark Clattenburg về những sai lầm mà ông này mắc phải trong lúc điều hành trận đấu. “The Blues” đã cáo buộc Clattenburg sử dụng "ngôn ngữ không phù hợp" đối với cầu thủ của họ mà cụ thể là việc vị “Vua áo đen” kỳ thị tiền vệ John Obi Mikel và gọi 1 cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha đang khoác áo Chelsea là ‘a Spanish t**t’ (Fernando Torres, Juan Mata và Cesar Azpilicueta là những cầu thủ xứ đấu bò tham gia trận đấu với M.U). Bên cạnh đó, Chelsea cũng đã gửi lên FA một đơn kiện về việc Clattenburg công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Chicharito cũng như chiếc thẻ vàng thứ 2 của Torres.

FA sẽ yêu cầu băng ghi hình các tình huống tranh cãi từ Sky Sports và xem xét liệu micro của trọng tài chính có ghi âm lại những lời lẽ lăng mạ Clattenburg dành cho cầu thủ Chelsea như cáo buộc của đội bóng London hay không. Hiệp hội trọng tài Anh cho biết Mark Clattenburg sẵn sàng phối hợp với các cơ quan điều tra để có thể nhanh chóng đưa ra kết luận về vụ việc.

Ủy ban trọng tài chuyên nghiệp (PGMO), cơ quan đại diện cho các trọng tài Premier League, đã đưa ra tuyên bố: "PGMO đang nghiên cứu về các cáo buộc và chúng tôi đang điều tra một cách nghiêm túc nhất. Mark sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan và sẽ không có bình luận nào được đưa ra cho đến khi có kết luận cuối cùng".

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm