Juergen Klopp yêu cầu thanh lọc Ban huấn luyện Liverpool như thế nào?

09/10/2015 07:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã chính thức thông báo Juergen Klopp là HLV trưởng mới của họ sau khi sa thải Brendan Rodgers. Sau quyết định này, Klopp đã thanh lọc BHL của Liverpool.

CLB đã đưa ra thông báo ngắn gọn trên trang chủ vào ngày hôm qua. Tờ Daily Mail cho biết, HLV người Đức sẽ kí hợp đồng có giá trị trên 6 triệu bảng, thời hạn 3 năm, có điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu Klopp đáp ứng được kì vọng của Fenway Sports Group (FSG).

Klopp đã đến Merseyside lúc 5 giờ chiều qua (giờ Anh), bay đến sân bay John Lennon trên chiếc chuyên cơ từ Dortmund. Chuyến bay kéo dài 90 phút đưa Klopp đi cùng gia đình ông và những trợ lý tin cẩn là Zeljko Buvac và Peter Krawietz. Sau đó, đoàn của Klopp chọn tạm trú ở khách sạn để đến địa điểm đạt thỏa thuận với Chủ tịch của FSG, Mike Gordon cùng Giám đốc điều hành Ian Ayre của Liverpool.

Sau khi hợp đồng hoàn tất, Klopp đã đi ăn tối cùng Chủ tịch Tom Werner, Ayre, một số thành viên ban huấn luyện được ông giữ lại bao gồm HLV thủ môn John Achterberg, Giám đốc trung tâm bóng đá trẻ Alex Inglethorpe và bác sĩ CLB Andy Massey.



Gary McAllister lập tức mất chức, có thể trở thành đại sứ CLB

Trong khi đó, Sean O’Driscoll, Glenn Drisscoll, và Chris Davies, lần lượt là các trợ lý và chuyên gia phân tích đối thủ thời Rodgers bị sa thải. Ryland Morgans, chuyên gia thể lực thời Rodgers, được giữ lại. Gary McAllister, người có trong ban huấn luyện đội 1 cũng mất ghế sau khi nắm chức chưa đầy 10 tuần. CLB đang dự định đề xuất ông làm đại sứ cho đội bóng, vai trò mà có thể Gary McAllister sẽ vui vẻ nhận lời.

Theo Daily Mail, Klopp muốn HLV đội dự bị Dortmund trước kia là David Wagner, cựu HLV đội tuyển Mỹ, gia nhập thành phần ban huấn luyện. Hai người là bạn thân kể thời giai đoạn thi đấu ở Manz từ năm 1991 đến 1995 trước khi đoàn tụ ở Dortmund khi Wagner nắm đội U21 vào tháng 7/2011.

Chưa biết Klopp còn bổ nhiệm thêm ai nữa. Theo truyền thống, sẽ có một cựu cầu thủ vào ban huấn luyện đội bóng nhưng hiện chưa rõ là ai.

Trong giai đoạn này, FSG đang tái thiết khán đài chính của Anfield, nâng sức chứa của sân bóng lên 54 ngàn chỗ ngồi. FSG tin rằng khi ấy Liverpool sẽ được coi là đội bóng lớn thật sự, và kể từ mùa giải sau, Klopp có nghĩa vụ truyền đạt niềm tin ấy vào màn trình diễn của các cầu thủ trên sân.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm