Juergen Klopp: 'Tôi là người bình thường. Trong 4 năm, Liverpool sẽ vô địch Premier League'

09/10/2015 18:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo sau khi được bổ nhiệm làm HLV của Liverpool, Juergen Klopp đã miêu tả mình là “người bình thường”, trái ngược với Jose Mourinho, nhà cầm quân tự gọi mình là “người đặc biệt” khi đến Chelsea vào năm 2004.

“Tôi không muốn miêu tả bản thân mình. Tôi hoàn toàn là một người bình thường đến từ vùng Rừng Đen. Tôi từng là một cầu thủ trung bình. Tôi không so sánh bản thân với những HLV thiên tài trong quá khứ”, Klopp phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông trở thành HLV của Liverpool.


Klopp cho rằng ông chỉ là một HLV bình thường

“Không một HLV tuyệt vời nào lại nói trong cuộc họp báo đầu tiên rằng mục tiêu của họ là trở thành một huyền thoại”, ông nhấn mạnh. “Liverpool không phải là một CLB bình thường. Đây là CLB đặc biệt. Tôi đã làm HLV ở 2 CLB đặc biệt là Mainz và Dortmund. Với tôi, việc đến Liverpool là bước tiến hoàn hảo. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ đội bóng”.

Ông cũng khẳng định mình sẽ là người nắm quyền quyết định trong vấn đề chuyển nhượng của đội bóng: “Tôi sẽ là người đưa ra tiếng nói đầu tiên và cuối cùng về chuyện chuyển nhượng của CLB. Chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về những cầu thủ thực sự giỏi. Tôi chẳng phải là thiên tài và không hiểu biết nhiều hơn phần còn lại của thế giới”.


Klopp tin có thể giúp Liverpool vô địch Premier League

Klopp tuyên bố sẽ giúp Liverpool giành được chức vô địch Premier League: “25 năm (lần gần nhất của Liverpool giành danh hiệu ở giải đấu hàng đầu bóng đá Anh) là một khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, mọi người đã cố gắng cải thiện và trở nên tốt hơn để giúp CLB giành danh hiệu kế tiếp. Nhưng lịch sử chỉ là nền tảng cho chúng tôi. Chúng ta có thể chờ đợi để đạt danh hiệu nhưng tôi không muốn nói chúng ta có thể chờ đợi 20 năm. Nếu tôi ngồi ở đây trong 4 năm, tôi nghĩ Liverpool sẽ giành được 1 chức vô địch. Tôi chắc chắn. Hoặc nếu không, tôi sẽ sang Thụy Sĩ”.

Klopp nói tiếp: “Khi tôi rời Dortmund, câu nói cuối cùng của tôi là mọi người nghĩ gì khi tôi đến không quan trọng. Điều quan trọng là mọi người nghĩ gì khi tôi ra đi. Xin hãy cho tôi thời gian để giúp Liverpool”.


Klopp sẽ là người quyết định vấn đề chuyển nhượng của Liverpool

Ông khẳng định tình hình của Liverpool không quá nghiêm trọng: “Tôi có thể nói đây là vinh dự lớn nhất mà mình có thể tưởng tượng. Đó là dẫn dắt một trong số những CLB lớn nhất và được trao cơ hội để giúp đỡ họ trong một hoàn cảnh không phải là quá khó khăn giống như cảm nghĩ của những người trong căn phòng này”.

“Tôi thích những câu chuyện và lịch sử. Anfield là một trong những nơi tốt nhất trong thế giới bóng đá. Trong lần đầu tiên đến Anfield (với tư cách HLV Dortmund), tôi đã nghĩ về việc làm HLV ở đây sẽ như thế nào. Bây giờ thì tôi đang ở đây. Tôi thực sự là một người đàn ông may mắn”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm