Juergen Klopp khó chịu khi bị hỏi có sợ Man United không

14/01/2017 14:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời họp báo trước trận đấu, HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool không sợ khi hành quân đến Old Trafford. Đồng thời cho biết đội bóng của ông sẽ chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm.

Trong buổi họp báo trước trận đại chiến Man United – Liverpool, rất nhiều từ “sợ” đã được nói ra điển hình như trong câu hỏi: Ông cảm thấy lo sợ về điều gì khi hành quân đến Old Trafford? HLV Juergen Klopp đã nhăn mặt khi nghe những từ này.


Klopp khó chịu khi nghe về từ "sợ" trong buổi họp báo

Ở thời điểm hiện tại, Man United đang có thành tích ấn tượng với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, Liverpool lại đang xuống phong độ khó hiểu khi để thua Southampton và để cầm hòa bởi 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn là Plymouth và Sunderland.

 Trả lời phỏng vấn, Juergen Klopp cho biết: “Sợ á?”, Klopp hỏi lại. “Điều gì có thể làm tôi sợ lúc này? Ở thời điểm hiện tại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể Man United cũng không ở trong phong độ cao nhất của họ, chỉ là không ai nhận ra điều đó thôi. Tôi không sợ những điều như vậy. Tôi có đủ thời gian và kinh nghiệm để nhận thấy những gì có thể xảy ra”.

“Tôi cảm thấy lạc quan 100%. Chúng tôi có 4 ngày để quên đi thất bại trước Southampton. Cách tốt nhất để làm điều đó là thi đấu với một đối thủ quan trọng. Tôi yêu điều đó. Bóng đá là như vậy”, Klopp nói thêm.

Sau những phát biểu đanh thép, Klopp dựa vào tường, đút tay vào túi quần và bắt đầu chia sẻ về cảm xúc của ông.

“Sáng nay khi thức dậy, tôi nghĩ rằng chỉ còn 2 ngày để bước vào trận cầu đinh sắp tới”, Klopp tiếp tục. “Rồi sau khi nghe những câu hỏi của các bạn. Tôi liền nghĩ ‘Chúa ơi! Đó là Man United’. Nhưng hãy cho tôi 11 cầu thủ, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đó là cách những cầu thủ của tôi thi đấu”.


Klopp khẳng định Liverpool không sợ Man United

Klopp đã gây ấn tượng trên toàn thế giới với Liverpool ở mùa giải này. Tuy nhiên, HLV người Đức có những khó khăn nhất định khiến ông sẽ phải suy nghĩ trong vài ngày tới.

Đầu tiên, lịch sử đối đầu đang không ủng hộ nửa đỏ vùng Merseyside. Liverpool chỉ giành chiến thắng 16 lần trước Man United ở những trận đấu phải xa sân nhà tại Premier League trong suốt 121 năm qua. Thứ hai, Klopp nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Sadio Mane. Trong khi đó, Jordan Henderson và hậu vệ chủ chốt Joel Matip cũng gặp vấn đề về thể lực và đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu này.


Liverpool nhiều khả năng sẽ thi đấu mà không có sự phục vụ của bộ 3 này

Ngoài ra, Liverpool còn bị áp lực phải giành bằng được 3 điểm nếu không, họ nhiều khả năng sẽ bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa đến 8 điểm trên BXH.

“Đó là một khoảng cách lớn, nhưng họ đã bị những đội xếp sau thu hẹp khoảng cách sau vòng đấu vừa qua. Ai dám nói khoảng cách 8 điểm sẽ không bị san bằng. Mùa giải còn rất dài, trận đấu này thực sự không quyết định quá nhiều”, Klopp chia sẻ.

“Tại thời điểm này, tất cả đều nghĩ Chelsea sẽ giành chiến thắng tất cả trận đấu, tôi không biết họ nghĩ gì về Tottenham vòng đấu vừa qua. Tháng 12 và tháng 1 là khoảng thời gian biến động dữ dội nhưng còn rất nhiều điều phải làm và rất nhiều thứ cần cải thiện. Bạn không thể chỉ ngồi đó mà ước, bạn phải làm việc”, Klopp khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Liverpool và Southampton:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm