Jose Mourinho: 'Tôi rất bình tĩnh. Mùa trước M.U cũng thế này rồi cuối cùng xếp thứ 6'

14/08/2017 05:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho nói rằng ông giữ đôi chân trên mặt đất dù M.U vừa thắng West Ham 4-0 trong trận mở màn của họ ở Premier League mùa này.

Cú đúp của tân binh Romelu Lukaku cùng các pha lập công của Anthony Martial và Paul Pogba đã giúp M.U có trận thắng đậm nhất của họ ở vòng 1 Premier League kể từ khi đánh bại Fulham 5-1 tại Old Trafford năm 2006. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của Mourinho ở Premier League trên cương vị HLV M.U. Cũng chính nhờ trận mở màn suôn sẻ trước Fulham năm 2006 mà M.U sau đó đã đoạt chức vô địch vào cuối mùa, tuy nhiên, HLV Mourinho không tỏ ra quá phấn khích.

Chú thích ảnh
M.U đã có sự khởi đầu hoàn hảo

“Chúng tôi kết thúc mùa trước với chức vô địch Europa League và giành vé dự Champions League. Chúng tôi khởi đầu mùa thứ hai với màn trình diễn rất tốt trên sân nhà khi nhiều cầu thủ đã có một trận đấu rất hay. Chúng tôi có lý do để lạc quan. Với tôi, sau nhiều năm chinh chiến ở Premier League, đôi chân của tôi luôn trên mặt đất và tôi rất bình tĩnh”, Mourinho chia sẻ sau trận.

"Mùa trước, chúng tôi cũng đứng đầu bảng sau lượt trận đầu tiên rồi cuối cùng xếp thứ 6 nên chiến thắng này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ có nghĩa là chúng tôi đã chơi tốt ngày hôm nay với đẳng cấp cao và thử thách cho M.U là duy trì đẳng cấp này”, HLV người Bồ nhấn mạnh.

Có rất nhiều điều tích cực với Mourinho trong trận thắng West Ham. Lukaku lập cú đúp trong trận ra mắt Premier League với M.U trong khi một tân binh khác là Nemanja Matic chơi cực hay ở tuyến giữa. Thất bại 2-3 của Chelsea trước Burnley trước đó càng khiến màn trình diễn của Matic thêm đáng giá.

Mourinho cho biết ông đã muốn có Matic từ mùa trước: “Với số tiền mà Chelsea đã bỏ ra để tôi mua Matic, tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ có chất lượng đặc biệt. Từ khi rời Chelsea, tôi luôn cho rằng Matic là cầu thủ hoàn hảo cho chúng tôi, nhưng tôi đã không gây phiền hà cho anh ấy lẫn Chelsea. Tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể có anh ấy nếu không có vài chuyện xảy ra và người đại diện của Matic đã nói rằng chúng tôi có thể mua anh ấy. Chúng tôi đã có Matic và tôi rất vui vì điều đó. Anh ấy là cầu thủ mà đội bóng này cần”.

Matic đá tuyệt hay trước West Ham, fan M.U chế nhạo Chelsea không thương tiếc

Matic đá tuyệt hay trước West Ham, fan M.U chế nhạo Chelsea không thương tiếc

Màn trình diễn ấn tượng của Nemanja Matic trong trận đấu mở màn Premier League gặp West Ham đã nhận được vô số những lời khen trên mạng xã hội.

West Ham là một trong 10 đội đã có điểm ở Old Trafford mùa trước, một thống kê khiến M.U chẳng có cơ hội nào để cạnh tranh cho chức vô địch. Trong trận hòa 1-1 với chính West Ham tháng 11 năm ngoái, M.U đã có 8 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn, trong khi ở trận vừa qua, họ sút trúng đích 6 lần nhưng có tới 4 bàn. Với cá nhân Lukaku, West Ham chính là nạn nhân ưa thích nhất của anh khi tiền đạo người Bỉ đã sút tung lưới đội bóng này 11 lần sau 13 trận.

“Lukaku đã ghi bàn ở Siêu cúp, lập cú đúp hôm nay và cậu ấy đang chơi tốt, chăm chỉ. Lukaku thích đội bóng này và đội bóng cũng thích cậu ấy. Các tiền đạo dù có chơi tốt mà không ghi bàn thì áp lực cho họ sẽ rất lớn. Thế nên, thật tốt khi cậu ấy ghi bàn hôm nay, giống như những cầu thủ mới khác ghi bàn ngay trận đầu tiên. Nó luôn đem lại oxy, sự vui vẻ và tự tin cho họ. Lukaku biết đôi khi các tiền đạo chơi tốt nhưng lại không ghi bàn, nhưng với tôi thì chẳng có áp lực nào cho họ cả”, Mourinho nhấn mạnh.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm