Jose Mourinho: 'Tôi không vui lắm khi Man United thắng Chelsea'

17/04/2017 07:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã có quyết định táo bạo khi để Marcus Rashford đá chính thay Zlatan Ibrahimovic trận gặp Chelsea. Chính quyết định này đã giúp 'Quỷ đỏ' đánh bại đội bóng của HLV Antonio Conte với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Trong lần thứ 3 gặp Chelsea ở mùa giải này, HLV Jose Mourinho đã có quyết định bất ngờ khi thay đổi các nhân tố trên hàng công trong đội hình xuất phát. Thay vì xuất phát với những cái tên quen thuộc như Ibrahimovic, Mkhitaryan hay Martial thì HLV Mourinho lại lựa chọn bộ ba Young – Rashford – Lingard. Quyết định này đã mang lại thành công cho “Quỷ đỏ” với sự tỏa sáng của tài năng trẻ Marcus Rashford.

“Marcus Rashford đã thi đấu tuyệt hay. Cậu ấy từng có màn trình diễn như vậy trên sân Stamford Bridge ở FA Cup. Cậu ấy đã có cơ hội ghi bàn vì Marcus nhanh hơn các hậu vệ của Chelsea. Ở trận đấu hôm nay, cậu ấy đã ghi bàn. Nó giúp đội bóng có thêm sự tự tin và sự ổn định”, HLV Mourinho ca ngợi Rashford.


Man United 2-0 Chelsea

“Tôi sử dụng chiến thuật trong trận đấu này giống y hệt những gì từng làm lúc gặp họ ở FA Cup. Trận đấu trước, 11 cầu thủ của tôi đã kiểm soát tốt trận đấu. Tuy nhiên, chỉ bởi vì quyết định khiến chúng tôi thi đấu với 10 người đã tạo điều kiện cho Chelsea chơi lấn lướt hơn”, HLV Mourinho chia sẻ trên Sky Sport.

Trận đấu với Chelsea trên Old Trafford vừa qua được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất của Man United kể từ khi HLV Mourinho lên nắm quyền. Hàng thủ với sự chắc chắn của Eric Bailly và Marcos Rojo đã khiến Eden Hazard và Diego Costa im lặng. Hàng tiền vệ gồm Pogba – Fellaini – Ander Herrera thi đấu năng nổ và kiểm soát khu vực giữa sân. Trong khi đó, hàng công liên tục tạo ra khó khăn cho đối phương bằng tốc độ cao.

“Man United đã có trận đấu xuất sắc. Arsenal với Tottenham từng đến đây và đội bóng đã thi đấu tốt. Tuy nhiên, trận đấu với Chelsea đặc biệt hơn cả bởi họ là một đối thủ đặc biệt. Toàn đội đã có một trận đấu quả cảm. Các cầu thủ của tôi đã khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Khi Chelsea có bóng, chúng tôi thi rất kỷ luật, chắc chắn. Khi lấy được bóng, Man United chuyển đổi sang tấn công rất nhanh và sắc bén. Vì thế, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ”, HLV Mourinho chia sẻ.


HLV Mourinho hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ

“Tôi cảm thấy vui vẻ không phải vì giành chiến thắng trước Chelsea. Đơn giản là vì chúng tôi cần 3 điểm ngày hôm nay. Không ai có thể nghi ngờ chiến thắng của chúng tôi nhưng quả thực tôi không cảm thấy quá vui mừng khi đánh bại Chelsea”, HLV Mourinho nói thêm với BBC Sport.

Ngày Mourinho báo thù thành công Conte

Ngày Mourinho báo thù thành công Conte

Chiến thắng 2-0 trước Chelsea trên sân Old Trafford không chỉ là màn báo thù ngọt ngào của Jose Mourinho. Đó là buổi chiều minh họa ưu thế của chiến lược gia người Bồ Đào Nha so với Antonio Conte.


Với chiến thắng trước Chelsea, Man United đã nối dài mạch bất bại của mình tại Premier League lên con số 22. Trận thua gần nhất của họ chính là trước Chelsea ở vòng 9 diễn ra hồi tháng 10/2016.

“Thông thường khi bất bại 22 trận thì bạn sẽ giành chức vô địch. Thế nhưng chúng tôi lại đang gặp vất vả với việc kết thúc trong Top 4. Tại sao ư? Mọi người biết lý do rồi đấy. Đội bóng để mất quá nhiều điểm số khi thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, rất khó để khiến chúng tôi thua trận. Các cầu thủ luôn chiến đấu đến cùng. Điều đó mang lại cảm giác rất tuyệt vời”, HLV Mourinho cho biết.


BXH Premier League sau vòng 33

Hiện tại, Man United đang xếp ở vị trí thứ 5 với 60 điểm. Họ còn trong tay 2 trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng trong cả 2 trận đó, “Quỷ đỏ” sẽ có 66 điểm, bằng với điểm số hiện tại của Liverpool. Vì thế, cơ hội để họ kết thúc trong Top 4 là có. “Như đã nói, tôi hài lòng với các cầu thủ và chiến thắng này. Những kết quả từ Man City và Liverpool đặt chúng tôi vào vị trí phải giành chiến thắng. Ngay kể cả một kết quả hòa cũng là không đủ với đội bóng. Cánh cửa được thi đấu tại Champions League vẫn mở toang với chúng tôi”, HLV Mourinho phát biểu.

“Tôi vẫn chưa thể từ bỏ Premier League. Đội bóng đang cố gắng hết sức. Nếu một ngày nào đó chúng tôi vừa phải thi đấu ở Europa League, vừa phải thi đấu tại Premier League và khoảng cách di chuyển là quá xa thì đội bóng sẽ có sự ưu tiên của mình. Khi đó không ai có thể trách cứ chúng tôi. Dù thế nào, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình”, HLV Mourinho nói thêm.


Man United vẫn còn phải thi đấu ở Europa League nhưng quyết không từ bỏ Top 4 Premier League

Man United giờ đây có thể tập trung hoàn toàn cho trận đấu với Anderlecht tại tứ kết Europa League diễn ra vào tuần tới. Ở trận lượt đi, họ đã có kết quả hòa 1-1 trên đất Bỉ. Vì thế, cơ hội đi tiếp của Man United là khá cao. Chiến thắng trước Chelsea sẽ là động lực không nhỏ đối với đoàn quân HLV Mourinho.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm