Jose Mourinho: Sergio Ramos đâu phải là bác sỹ mà phán xét Fabregas và Costa

24/11/2014 15:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vừa lên tiếng phản pháo lại học trò cũ Sergio Ramos sau khi hậu vệ Real Madrid ám chỉ tinh thần và trách nhiệm với ĐTQG của hai đồng hương Cesc Fabregas và Diego Costa.



Sergio Ramos (áo đỏ) nghi ngờ cam kết của Fabregas và Diego Costa với ĐTQG

Trước đó cả Cesc Fabregas lẫn Diego Costa đều đã rút khỏi danh sách thi đấu của tuyển Tây Ban Nha trong trận vòng loại EURO 2016 với Belarus và trận giao hữu với tuyển Đức vì lí do chấn thương gân khoeo và chấn thương háng. Nhưng cả hai đều ra sân đá chính cho Chelsea trong trận gặp West Brom ở vòng 12 Premier League cuối tuần qua và đều chơi tốt.

Sergio Ramos nói anh muốn các cầu thủ cam kết với CLB thế nào thì cũng cam kết với ĐTQG như thế, ám chỉ Fabregas và Diego Costa coi trọng lợi ích và trách nhiệm với Chelsea cao hơn tuyển Tây Ban Nha.

Nhưng Mourinho vừa lên tiếng phản ứng: “Ramos là cầu thủ tuyệt vời nhưng cậu ta đâu phải là bác sỹ. Tôi cũng vậy. Bác sỹ của Chelsea và tuyển Tây Ban Nha đều đã tiến hành chụp chiếu cho họ và thống nhất là họ không đảm bảo thể lực để thi đấu. Tôi không nghĩ Sergio đã học nghề y trong mấy năm qua để hiểu được tình trạng sức khỏe của Fabregas và Diego Costa”.

Để củng cố thêm cho việc hai học trò của mình nghỉ đá ĐTQG nhưng vẫn đá cho Chelsea là chuyện hết sức bình thường, ông Mourinho dẫn ra trường hợp tương tự của trung vệ Vincent Kompany.

“Vincent Kompany không chơi cho Bỉ trong trận gặp xứ Wales nhưng anh ta vẫn đá cho Man City trong trận gặp Swansea đấy thôi. Vincent bị chấn thương, đúng không? Leighton Baines không chơi cho Everton và trước đó không đá cho tuyển Anh. Nhưng có nhiều cầu thủ bị chấn thương không thể đá cho ĐTQG rồi sau đó họ bình phục chỉ sau 1 tuần và lại tập luyện và thi đấu cho CLB. Rất nhiều cầu thủ như thế”.

“Kompany không đá cho tuyển Bỉ nhưng vẫn đá cho Man City. Không lẽ anh ra giả vờ chấn thương hay sao? Nên nhớ anh ta là thủ quân tuyển Bỉ. Thế nên chúng ta phải chấp nhận thực tế là Vincent đã bị chấn thương và sau đó nhanh chóng hồi phục. Phải không nào?”. 

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm